Giải cứu những phụ nữ mang bầu bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ năm, 09/10/2014 09:37

(Cadn.com.vn) - Mặc dù nạn buôn bán người sang Trung Quốc và các nước lân cận đã được cảnh báo rất nhiều qua những phương tiện thông tin đại chúng, nhưng do thiếu hiểu biết và mong muốn được đổi đời nhanh chóng nên thời gian gần đây những người dân ở các huyện miền núi như Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông... của tỉnh Nghệ An vẫn sập bẫy của bọn tội phạm. Ngày 2-10, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An phối hợp Đội TTKS 146 thuộc CSGT CA tỉnh Nghệ An giải cứu thành công 4 nạn nhân đang bị đưa sang Trung Quốc bán. Điều đáng nói là trong 4 nạn nhân này có 3 phụ nữ đang mang thai.

ĐƯỜNG DÂY BUÔN NGƯỜI

Trở lại khoảng đầu tháng 9-2014, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An nhận được thông tin về sự việc ở các bản thuộc xã Xiềng My và xã Tam Quang của H. Tương Dương thường xuyên xuất hiện một cô gái trẻ có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đáng chú ý là cô gái này thường lân la bắt chuyện với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những phụ nữ bỏ chồng, đang thất tình, thất nghiệp hoặc những phụ nữ chưa chồng nhưng đang mang thai.

Từ thông tin này, nhận thấy những dấu hiệu trên có khả năng là sự xuất hiện của một đường dây mua bán người sang Trung Quốc nên Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cho Phòng CSĐTTPVTTXH điều tra, xác minh. Ngay sau đó, Đội 6 trực tiếp vào cuộc truy tìm danh tính của người phụ nữ này. Theo điều tra ban đầu, đó là Vi Thị Pồn (1988, trú bản Đình Tài, xã Xiềng My, H. Tương Dương).

Vi Thị Pồn                                   -                                       Lô Thị Hợi.

Danh tính đối tượng được xác định, việc tiếp theo là phải nắm cho được thị đang giở trò gì. Kiên trì bám địa bàn, bám đối tượng, Đội 6 nắm được: Sau khi tiếp cận người dân, Pồn vẽ ra viễn cảnh về cuộc sống sung sướng, giàu sang khi lấy chồng ở Trung Quốc để dụ dỗ các phụ nữ nhẹ dạ. Để tạo niềm tin, Pồn hứa như đinh đóng cột rằng sau khi đồng ý theo mình sang Trung Quốc lấy chồng, mỗi người sẽ được nhận 60-80 triệu đồng, sau khoảng một tháng sẽ được trở về nhà. Lời lẽ đường mật của Pồn đã gieo vào những phụ nữ ở bản Đình Tài, bản Phảy (xã Xiêng My) và bản Sơn Hà (xã Tam Quang) niềm tin mới, niềm tin được đổi đời.

Do nhẹ dạ cả tin nên chị Lang Thị Hà (1988), Hà Thị Yến (1994, cùng trú bản Đình Tài), Bùi Thị Thanh (1979, trú bản Phảy, xã Xiêng My) và chị Lô Thị Nguyệt (1986, trú bản Sơn Hà, xã Tam Quang, cùng H. Tương Dương) nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ngay sau khi tìm được “con mồi”, Pồn liên lạc với một phụ nữ khác để hẹn gặp và thương lượng giá cả. Xác minh nhanh, lực lượng TS, ĐTV xác định được “đối tác” của Pồn là Lô Thị Hợi (1995, trú bản Canh Khịt, xã Yên Hòa, H. Tương Dương) để gặp mặt và thỏa thuận giá cả. Theo đó, chúng hứa hẹn với chị Hà Thị Yến (người trẻ tuổi nhất) sẽ nhận được 80 triệu đồng, 3 người còn lại là chị Hà, Nguyệt và Thanh sẽ nhận 60 triệu đồng sau khi sang đến Trung Quốc.

GIẢI CỨU NẠN NHÂN

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các TS Đội 6 nắm được thông tin: ngày 2-10, Hợi và Pồn sẽ đưa các nạn nhân xuống TP Vinh rồi ra Móng Cái, Quảng Ninh để bán sang Trung Quốc. Thời cơ phá án đã đến, sau cuộc họp khẩn, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH phân công TS, ĐTV chia thành nhiều tổ vừa bố trí chốt chặn, vừa bám theo hành trình của đối tượng.

Tờ mờ sáng 2-10, Hợi và Pồn đã đưa 4 người phụ nữ bắt xe khách từ xã Xiêng My, H. Tương Dương xuống Bến xe Vinh. Sau khi ăn cơm trưa xong, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, chúng thuê nhà nghỉ ở gần bến xe để đợi chiều bắt xe đi Móng Cái, Quảng Ninh rồi đưa qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. 17 giờ 45, khi ô-tô khách chạy tuyến Vinh - Móng Cái bắt đầu chuyển bánh thì các TS Đội 6 cũng bám theo. Sau khi chiếc xe ra khỏi trung tâm TP Vinh và đến gần cây xăng P. Quán Bàu, TP Vinh thì Tổ TTKS 146 thuộc CSGT CA tỉnh Nghệ An ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Ngay lập tức các TS đã nhanh chóng ập đến bắt giữ Vi Thị Pồn và Lô Thị Hợi, giải cứu thành công 4 nạn nhân Lang Thị Hà, Hà Thị Yến, Lô Thị Nguyệt và Bùi Thị Thanh.

Bốn nạn nhân được giải cứu.

Tại CQĐT, Hợi và Pồn khai nhận hành vi của mình. Lợi dụng các nạn nhân không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống gia đình khó khăn, Hợi và Pồn hứa cho 4 bị hại từ 60 - 80 triệu đồng khi sang Trung Quốc lấy chồng, sau đó khoảng 1-2 tháng sẽ đưa các nạn nhân trở về Việt Nam. Khi sang được Trung Quốc, Hợi và Pồn sẽ bán các nạn nhân cho đối tượng người Việt tên là Hoa (đối tượng chuyên mua bán người), để Hoa bán cho người Trung Quốc với giá từ 6 - 8 vạn NDT, tương đương 180 - 240 triệu đồng/người. Điều đáng nói, trong 4 nạn nhân trên thì có 3 người đang mang thai.

Tiếp tục đấu tranh, Pồn khai nhận riêng thị đã đưa trót lọt 4 người sang Trung Quốc vào đầu năm 2014. Còn Hợi, trước đây từng là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc và được CA Trung Quốc giải cứu trả về Việt Nam nên y có nhiều mối quan hệ và thông thạo về cách thức đưa người sang Trung Quốc bán. Vì vậy, sau khi gặp nhau, cả hai “hợp tác” để tiếp tục lừa đưa phụ nữ bán sang Trung Quốc.

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vi Thị Pồn và Lô Thị Hợi về hành vi buôn bán người để tiếp tục điều tra mở rộng. Hiện 4 nạn nhân đã được trao trả về địa phương.

D. Hóa