Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng trồng 100ha rừng bằng các loài cây trồng phù hợp thay thế cây keo
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng trồng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố.
Kế hoạch đặt ra mục tiêu bảo vệ có hiệu quả đối với 11.809,92 ha diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng ven biển hiện có đồng thời chăm sóc và quản lý, bảo vệ đối với 300 ha diện tích rừng trồng mới. Đối với nhiệm vụ phát triển rừng, các địa phương sẽ trồng 150 ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát với tổng diện tích 150 ha; trồng rừng ngập mặn với tổng diện tích 50 ha.
Đặc biệt, Đà Nẵng định hướng chuyển đổi loài cây trồng vừa có hiệu quả kinh tế, vừa có khả năng phòng hộ cao, hạn chế nguy cơ gây cháy rừng nhằm thay thế toàn bộ với diện tích rừng trồng cây keo hiện có. Trước mắt, trong giai đoạn 2026 – 2030, tổ chức trồng 100 ha rừng bằng các loài cây trồng phù hợp nhằm thay thế trồng keo. Định hướng đến năm 2040, 90% diện tích trồng keo hiện có được thay thế bằng các loài cây trồng vừa có hiệu quả kinh tế, vừa có khả năng phòng hộ cao, hạn chế nguy cơ gây cháy rừng. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026-2030 hơn 106 tỷ đồng.
Đông A





