Giải quyết dứt điểm từ cơ sở các vụ khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”

Thứ năm, 16/02/2017 06:53

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-2-2017, ông Nguyễn Xuân Anh, UVTƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (NC&PCTN) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016, tình hình phạm pháp hình sự (PPHS) trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều diễn biến khá phức tạp, có xu hướng tăng, với tính chất manh động, liều lĩnh hơn. Đã xảy ra 1 vụ người nước ngoài dùng súng thanh toán lẫn nhau do mâu thuẫn trong kinh doanh, 3 vụ giết người với hành vi hết sức dã man, có biểu hiện sử dụng ma túy. Tội phạm trộm cắp chiếm hơn 60% tổng số vụ PPHS, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh hơn. Tội phạm ma túy phát hiện nhiều hơn 26% về số vụ và 18% về số đối tượng so với năm 2015; trong đó đã phát hiện  nhiều đường dây mua bán ma túy số lượng lớn. Tệ nạn cờ bạc có xu hướng tăng, nhất là các hình thức cá độ bóng đá, đánh bạc nhỏ lẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị.

Trước tình hình đó, các ngành chức năng, địa phương đã triển khai tốt các kế hoạch, nhiệm vụ công tác; mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra, xử lý, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát theo quyết định 8394 và tuần tra phòng chống cướp giật; đẩy mạnh công tác đảm bảo TTATGT; triển khai lắp đặt và vận hành hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự giao thông trên địa bàn... Nhờ vậy tình hình TTATXH trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững. Trong năm, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 81,5% số vụ PPHS, bắt xử lý 702 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 10 tỉ đồng. Các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được tập trung giải quyết, không để tồn đọng kéo dài; nhiều chuyên án lớn được xác lập, khám phá như: 3 chuyên án truy xét tội phạm giết người, 2 chuyên án cướp giật tài sản, 2 chuyên án đánh bạc...

Lực lượng chức năng cũng đã đấu tranh, triệt phá 43 ổ nhóm đối tượng hình sự, bắt xử phạt hành chính 649 vụ với hơn 1.100 đối tượng; phát hiện, xử lý 334 vụ/1.296 đối tượng cờ bạc, số đề; khởi tố 145 vụ.196 đối tượng phạm tội về ma túy. Lĩnh vực kinh tế khởi tố 25 vụ/46 bị can về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; mua bán hóa đơn trái phép... TAND 2 cấp thành phố đã  thụ lý 756 vụ án hình sự gồm 1.423 bị cáo, đã giải quyết 738 vụ. 1.373 bị cáo, đạt tỷ lệ 97,6%; đưa ra xét xử lưu động 126 vụ án hình sự phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Cục Thi hành án dân sự đã thi hành xong 6.910 vụ, việc có điều kiện thi hành án với tổng số tiền hơn 900 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 77% về số vụ, việc và 42,4% về số tiền. Cục Hải quan Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện và xử lý 3 vụ nhập khẩu ma túy tiền chất, 2 vụ thuốc tân dược, 1 vụ vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ; xử lý vi phạm hành chính 32 vụ, việc với tổng số tiền phạt hơn 85 triệu đồng. Chi cục QLTT triển khai 8.945 cuộc kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính hơn 7.000 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 19 tỷ đồng. Chi cục kiểm lâm tổ chức 101 cuộc kiểm tra rừng, lập biên bản vi phạm hành chính 20 vụ, xử phạt hành chính 16 vụ với số tiền hơn 222 triệu đồng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường và tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng. Công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập được triển khai đúng quy định, đảm bảo yêu cầu; các vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm khắc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị lãnh đạo các ngành, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác NC&PCTN năm 2017. Các ngành chức năng, địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình ANTT để đề ra giải pháp xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp phát sinh; xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện lớn trên địa bàn, nhất là cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế và Tuần lễ cấp cao APEC 2017; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Thành phố 4 an”. Các ngành, địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm; đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự; giải quyết dứt điểm từ cơ sở các vụ khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”.

K.T