Giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Thứ tư, 11/05/2016 10:02

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-5, dưới sự chủ trì của UBMTTQVN TP Đà Nẵng, các ƯCV ứng cử ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp xúc cử tri các phường thuộc các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Sơn Trà. Sau khi lắng nghe các ƯCV trình bày chương trình hành động của mình nếu được trúng, các cử tri mong muốn, kỳ vọng các ứng viên: Nói đi đôi với làm...

Cử tri Q.Thanh Khê phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với các ƯCV đơn vị bầu cử số 4. 
Ảnh: P.Kiếm

Làm tốt vai trò cầu nối...

Các ứng cử viên (ƯCV) đã trình bày chương trình hành động cụ thể của mình với một tinh thần trách nhiệm, cầu thị, đầy tâm huyết và trí tuệ. Theo đó, nội dung được các ƯCV đưa vào chương trình hành động tập trung vào một số vấn đề: Giám sát chiến lược phát triển của TP trên tất cả các lĩnh vực, kèm theo các giải pháp, sự điều hành của TP trong đầu tư các công trình xây dựng cơ bản nhằm tránh lãng phí; thu hồi các dự án chậm triển khai, thu chi ngân sách, xúc tiến đầu tư... phục vụ cho nhiệm vụ phát triển TP theo hướng tăng trưởng bền vững, đặc biệt là ngành dịch vụ du lịch, công nghệ cao, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt, hấp dẫn, thông thoáng; tăng cường công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Đầu tư xử lý tốt vấn đề môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với công tác phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, các ƯCV cũng tâm huyết đến vấn đề tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, đặc biệt là sinh viên sau tốt nghiệp cũng như các vấn đề bức xúc khác liên quan đến ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ATGT, tình trạng ngập úng trong các KDC; đấu tranh PCTP, tệ nạn ma túy; tư vấn pháp luật, nhà ở cho người thu nhập thấp. Tiếp tục có tiếng nói để hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Một số vấn đề khác liên quan đến việc chăm lo an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, BHYT cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa,  khu vui chơi giải trí và nhà sinh hoạt cộng đồng... cũng được các ƯCV đặc biệt quan tâm.

Các ƯCV hứa, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân; kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm; giám sát chặt chẽ việc trả lời của các cơ quan, ban ngành chức năng đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri... trên tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thể hiện rõ bản lĩnh của một đại biểu của dân, do dân, vì dân, góp phần xây dựng TP an bình, đáng sống. Cố gắng phát huy, làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với các cấp chính quyền TP....

Cử tri Q. Cẩm Lệ phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với các ƯCV ứng cử
ĐB HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Đ.Nga

Nói đi đôi với làm

Hầu hết cử tri tại các đơn vị bầu cử đều đánh giá cao chương trình hành động mà từng ƯCV đưa ra, đồng thời hy vọng, sau khi trúng cử, các ƯCV cần hành động để xứng đáng với lòng tin và lá phiếu của nhân dân.

Cử tri 2 phường: Hòa Minh và Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, đơn vị bầu cử số 7) đánh giá cao chương trình hành động của 7 ƯCV: Võ Công Chánh, Trịnh Thị Minh Hải, Trương Minh Hải, Phan Thanh Long, Nguyễn Thị Thanh và Trần Quốc Tuấn. Cử tri Trịnh Xuân Kiên (P. Hòa Khánh Nam) bày tỏ quan điểm: "Tôi thấy chương trình hành động của 7 ƯCV đều rất hay. Tôi mong muốn, nếu trúng cử, hãy giữ lời hứa với cử tri, nói đi đôi với làm, mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh...".

Liên quan đến một số vấn đề cụ thể, cử tri Nguyễn Hữu Sắc (P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) cho rằng, vấn đề vệ sinh ATTP hiện nay trên địa bàn thành phố là hết sức lo ngại, bởi chỉ trong một thời gian ngắn, các ngành chức năng của thành phố đã phát hiện nhiều vụ vi phạm như: chất vàng ô ở trong măng, mỡ bẩn, bơm nước vào gia súc trước khi mổ... Vì vậy, ngoài các biện pháp xử lý hành chính, cơ quan chức năng xem xét, cần thiết phải điều tra, truy tố các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm minh nhằm tăng cao tính răn đe. Ngoài ra, công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phải được làm thường xuyên, liên tục chứ không làm kiểu "đánh trống bỏ dùi". Chung quan điểm này, cử tri Trần Thị Mua (P. Hòa Thuận Đông), cử tri Đặng Tấn Vương (P.Hòa Minh) cho rằng, thực phẩm bẩn đang tràn vào thị trường tiêu dùng gây bất an trong nhân dân. Vì vậy các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt, tạo sự yên tâm cho mỗi người dân khi sử dụng thực phẩm hàng ngày...

Liên quan đến vấn đề trực tiếp của địa phương, cử tri Hà Phi Phụng, Trần Thạnh (P.Thanh Khê Tây) đề nghị, nếu trúng cử, các ƯCV cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực Khe Cạn, ô nhiễm môi trường sông Phú Lộc cũng như lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Yên Khê 1 để đảm bảo ANTT vào ban đêm... Nhiều cử tri đến từ phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Minh, Hòa Khánh Nam đề nghị các ƯCV cần có tiếng nói đối với vấn đề đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, quan tâm đến công tác chăm sóc, bồi dưỡng thế hệ trẻ... Các cử tri cũng đề nghị các ƯCV xây dựng chương trình hành động cần cụ thể hơn, sát với các vấn đề mà cuộc sống đặt ra, nhất là đối với vấn đề môi trường, an sinh của thành phố, phòng chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ, quan tâm đến đời sống của gia đình chính sách và hộ nghèo...

Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị cần đổi mới cách tiếp xúc cử tri, cần xuống dân nhiều để sát dân hơn. Từ đó, tiếng nói của người dân nhanh chóng đến được với lãnh đạo TP nhằm giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

NHÓM PVTS