Giải thưởng sáng tác về biên giới, biển đảo

Thứ hai, 23/11/2020 11:25

Lễ trao giải (đợt 1) được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức vào 22-11, 44 tác giả có tác phẩm về đề tài này từ năm 1975 đến nay đã nhận giải thưởng.

Theo đó, 12 tác giả được trao Giải Tôn vinh gồm: “Không phải trò đùa” của tác giả Khuất Quang Thụy; “Huyền thoại tàu không số” của Đình Kính; “Trường Sa kỳ vĩ và gian lao” của Sương Nguyệt Minh; “Biển xanh màu lá” của Nguyễn Xuân Thủy; “Trường Sa trong mắt trong” của Nguyễn Mạnh Hùng; “Nậm Ngặt mây trắng” của Nguyễn Hùng Sơn; “Tình không biên giới” của Kim Quyên; “Tổ quốc nhìn từ biển” của Nguyễn Việt Chiến; “Đảo chìm”, “Hơi thở rừng hồi” của Vương Trọng; “Sóng trầm biển dựng” của Đoàn Văn Mật; “Hạ thủy những giấc mơ” của Nguyễn Hữu Quý; “Nơi khôn thiêng của biển” của Nguyễn Hữu Quang.

Các giải Nhất, Nhì, Ba cũng được trao cho 32 tác giả có tác phẩm văn học viết về biên giới và biển đảo chưa dự thi, chưa đoạt giải ở các cuộc thi trước đây. Cụ thể, có 4 giải Nhất thuộc về “Đảo chìm Trường Sa” của Trần Đăng Khoa; “Mình và họ” của Nguyễn Bình Phương; “Ba phần tư trái đất” của Thi Hoàng; “Từ biển mà đi”, “Mộ gió”, “Thơ viết về biển” của Trịnh Công Lộc. Hội Nhà văn Việt Nam còn trao 10 giải Nhì, 18 giải Ba cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

P.L