Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ vụ tài xế gây TNGT cố tình lái xe khỏi hiện trường

Thứ hai, 15/08/2016 10:13

(Cadn.com.vn) - Cho rằng sau khi gây TNGT, tài xế đã cố tình bỏ chạy nên nhiều người đi đường bức xúc, truy đuổi chặn xe gây tai nạn để yêu cầu tài xế thực hiện trách nhiệm với nạn nhân. Vụ việc xảy ra tối 30-7-2016 khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều và đã được Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Đội CSGT CAQ Thanh Khê khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời xác minh và đề xuất khen thưởng người dân có thành tích trong việc ngăn chặn phương tiện, đối tượng vi phạm.

Lực lượng CSGT tiếp xúc tìm hiểu các nhân chứng.

Trung tá Lê Cơn, cán bộ CSGT phụ trách điều tra vụ việc cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Phạm Thanh Sơn (1971, trú H. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển ô-tô BKS 38A-085.87, chạy hướng từ đường Điện Biên Phủ về đường Tôn Đức Thắng. Khi đến giữa cầu vượt Ngã ba Huế (tầng trên cùng) đã va quệt với xe máy BKS 43F1-0779 do Lê Trọng Vũ điều khiển chở theo vợ là Lê Thị Thanh Ly đi cùng chiều, khiến chị Ly bị ngã xuống đường, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây tai nạn, tài xế Sơn đã điều khiển xe chạy tiếp qua cầu và dừng trước nhà số 98-Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng) trước khi bị nhóm bạn của vợ chồng anh Vũ, chị Ly cùng những người đi đường chặn lại.

Cho rằng tài xế cố tình bỏ chạy sau khi gây tai nạn, hàng trăm người đã vây quanh chiếc xe la ó, yêu cầu tài xế ra khỏi xe, nhưng do lo sợ bị đánh nên tài xế không dám mở cửa, cho đến khi lực lượng CA đến hiện trường. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại thì, chiếc ô-tô dừng lại sau khi đi qua cầu vượt, có một số thanh niên đã chạy đến trước đầu xe chặn lại, trong đó có một người bị sây sát nhẹ. Lúc đầu, tài xế có mở cửa xuống xe, nhưng sau đó do có quá nhiều người vây quanh, nói lớn, la mắng, nên lực lượng CSGT đã nói lái xe tạm thời vào trong xe, sau đó tiến hành điều tra sự việc, đưa xe về cơ quan CA.

Trung tá Cơn cho biết, do cùng thời điểm đó có một vụ TNGT khác cũng xảy ra tại gần khu vực, nên lực lượng CSGT đã kịp thời có mặt tại nơi người dân đang vây chiếc xe của ông Sơn, tổ chức can thiệp, tránh những sự cố đáng tiếc. Dù kết quả vụ việc đến nay vẫn đang trong quá trình điều tra, do người bị hại là chị Ly chưa có kết quả giám định, tuy nhiên việc ông Sơn sau khi gây TNGT điều khiển xe đi khỏi hiện trường là sai, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, trong các ngày từ 10-8 đến 12-8, CBCS Đội CSGT CAQ Thanh Khê đã tiến hành gặp gỡ gia đình nạn nhân, các nhân chứng chứng kiến tại hiện trường để có cơ sở điều tra làm rõ vụ việc.

Lực lượng CSGT CAQ Thanh Khê gặp gỡ, trao đổi với gia đình nạn nhân.

Gia đình người bị hại cho hay, khi xảy ra vụ tai nạn, chị Ly đã được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, theo dõi nhiều ngày liền tại khoa Ngoại thần kinh. Người thân trong gia đình ai cũng lo lắng, bởi hiện tại chị Ly đang mang thai cháu bé thứ 2 được 31 tuần tuổi. Ngày 9-8, bác sĩ cho chị Ly xuất viện với kết quả chẩn đoán: Bị chấn thương sọ não kín. “Cháu đang mang thai nên gia đình ai cũng lo lắng. Hỏi về tình trạng thai nhi thì bác sĩ không nói, mà chỉ bảo gia đình cố gắng chăm sóc, bồi dưỡng cho bệnh nhân. Còn người gây tai nạn thì ngày nào cũng xuống viện thăm hỏi, động viên, gia đình chúng tôi cũng thấy được an ủi. Kết quả điều tra vụ việc là việc CA phải làm, còn gia đình chỉ mong sao sức khỏe của hai mẹ con đều tốt là mừng rồi”, mẹ chị Ly nói.

Theo Trung tá Lê Cơn, hiện nay tổ xử lý vụ việc đang chờ ý kiến của gia đình bị hại xem có giám định thương tích cho chị Ly hay không và kết quả giám định ra sao mới có cơ sở để xử lý tiếp. Bởi, nếu kết quả giám định hơn 31% thương tật, sẽ chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra. Trường hợp gia đình không yêu cầu giám định hoặc dưới 31%, cơ quan CA sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với các lỗi của lái xe theo quy định của pháp luật.

Công Hạnh