Giám đốc Công an TP Đà Nẵng gặp mặt cán bộ Công an hưu nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng CAND

Thứ năm, 18/08/2022 12:33
Sáng 18-8, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đồng chí cán bộ Công an hưu, Anh hùng LLVTND nguyên là lãnh đạo CATP qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 - 19-8-2022). Đến dự có đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - Bộ Công an.
Lãnh đạo Công an thành phố chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Công an hưu
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thông báo những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của toàn lực lượng CATP trong 8 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm, đặc biệt là đợt phát động thi đua lập thành tích hướng đến chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND tổ chức vào dịp 19-8 năm nay.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng quà cho các đồng chí Công an hưu

Bên cạnh đảm bảo tốt tình hình ANCT, TTATXH, không để xảy ra những tình huống bị động bất ngờ, vụ án nghiêm trọng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên vui mừng thông báo tới các đồng chí cán bộ Công an hưu về sự chủ động của Công an toàn lực lượng trong công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao; các mô hình trong phong trào TDBVANTQ thực hiện hiệu quả với nhiều điển hình hay trong thời gian qua cũng như các mô hình tuần tra đảm bảo ANTT mà Công an thành phố thực hiện hiệu quả, được Bộ Công an, chính quyền thành phố ghi nhận là sáng kiến hay, như: Lực lượng tuần tra 8394, 911.

các đồng chí Công an Hưu trò chuyện tại buổi gặp mặt

Ngoài ra, phối hợp với Công an các địa phương xử lý nghiên các đối tượng có những sai phạm trên lĩnh vực không gian mạng; làm tốt công tác cải cách hành chính; tăng cường đấu tranh mạnh với tội phạm bang nhóm; tội phạm cho vay lãi cao, đòi nợ thuê, ma túy; xử lý những cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm tiếng ồn…

Dịp này, thay mặt Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ân cần gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí cán bộ Công an hưu từng là lãnh đạo CATP qua các thời kỳ nói riêng, lực lượng cán bộ Công đã nghỉ hưu nói chung nhân ngày truyền thống của lực lượng, đồng thời bày tỏ mong muốn: Với kinh nghiệm của người đi trước, các đồng chí sẽ tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng CATP, nhất là sự góp ý, đề xuất những sáng kiến hay để CATP lãnh đạo, chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc hơn nhiệm vụ chuyên môn của mình trên mọi lĩnh vực.

Đại diện các đồng chí Công an hưu phát biểu tại buổi gặp mặt

Về CATP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ, nhất là thời điểm tình hình ANCT, TTATXH còn nhiều diễn biến phức tạp, các loại tội phạm hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, song lãnh đạo CATP và tập thể CBCS quyết làm hết sức mình để giữ bình yên cho TP, như đã cam kết với các đồng chí lãnh đạo CATP trước đây khi bàn giao nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an thành phố chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Công an hưu

Đại diện lãnh đạo CLB Công an hưu – Trung tướng Lê Ngọc Nam mong rằng thời gian tới, CATP sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin về tình hình ANCT, TTATXH với lực lượng Công an hưu, xem mỗi đồng chí như là một kênh thông tin, qua đó có những góp ý về các giải pháp, hiến kế giúp lực lượng CATP phát triển, trưởng thành hơn. Đồng thời chúc lực lượng Công an toàn thành phố sẽ đạt được nhiều thành quả trên các mặt công tác, nhất là đảm bảo ANTT, TTATXH, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, lãnh đạo Bộ CA, lãnh đạo thành phố và nhân dân đang tin tưởng giao phó.

Công Hạnh