Giám đốc công ty làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước

Thứ bảy, 23/10/2021 06:44

Sử dụng máy tính để làm giả con dấu, chữ ký của một số ngân hàng trong giấy bảo lãnh thầu, bảo lãnh vốn..., các đối tượng đã làm giả hồ sơ dự thầu cho một số doanh nghiệp không có đủ năng lực để tham gia dự thầu. Mới đây, Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và đấu thầu xây dựng Kiến Gia Hưng đã bị Công an TP Vinh bắt giữ.

Hai đối tượng Nguyễn Đình Ngọc và Nguyễn Thanh Tịnh.

Ngày 22-10, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Đình Ngọc (1994, trú tại huyện Đô Lương) là Giám đốc và Nguyễn Thanh Tịnh (1992, trú huyện Nghi Lộc) là Phó Giám đốc Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Trước đó, qua công tác trinh sát và thu thập thông tin từ cơ sở, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Vinh phát hiện có nhiều vi phạm về làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức tại Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng, có trụ sở tại chung cư Handico 30 (xã Nghi Phú, TP Vinh). Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến quá trình tham gia dự thầu. Đặc biệt, làm mất đi sự công bằng trong quá trình tham gia dự thầu của các đơn vị, ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình. Chính vì vậy, cần nhanh chóng bắt giữ các đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giấy bảo lãnh dự thầu của một ngân hàng bị các đối tượng làm giả.

Ngay sau đó, các trinh sát đã được cử vào cuộc theo dõi và thu thập tài liệu, chứng cứ. Quá trình xác minh, các trinh sát xác định, Nguyễn Đình Ngọc - Giám đốc Công ty và Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Giám đốc Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng đã có nhiều sai phạm trong việc làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trên để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận làm giả các tài liệu trong hồ sơ dự thầu như: Cam kết dự thầu, bảo lãnh vốn của ngân hàng... cho một số doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn TP Vinh để tham dự thầu các công trình xây dựng, mua sắm trang thiết bị.

Theo đó, với mỗi bộ hồ sơ giả dự thầu, các đối tượng thu từ 20 đến 30 triệu đồng của các doanh nghiệp. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng máy tính để làm giả con dấu, chữ ký của một số ngân hàng trong giấy bảo lãnh thầu, bảo lãnh vốn... Các đối tượng nhận lời làm giả hồ sơ dự thầu cho một số doanh nghiệp không có đủ năng lực để tham gia dự thầu. Chính việc làm của các đối tượng đã dẫn đến sự mất công bằng trong quá trình đấu thầu, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiến hành điều tra, mở rộng, tiếp tục xử lý theo quy định.  

DƯƠNG HÓA