Giám đốc Quỹ Nhân ái "tuyển lao động"

Thứ sáu, 30/06/2017 11:52

(Cadn.com.vn) - Tốt nghiệp ngành Kế toán tại Trường CĐ Phương Đông (Đà Nẵng) vào năm 2014, Mai Hương (trú Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị) ở lại kiếm việc làm. Trong gần 1 năm, Hương trải qua nhiều việc nhưng không ổn định nên trở về quê. Đang lúc thất nghiệp, biết tin Quỹ Nhân ái Người cao tuổi (NANCT) Chi nhánh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng, gia đình Hương đã chuyển số tiền lớn cho Nguyễn Quang Vũ - Giám đốc Quỹ NANCT chi nhánh Quảng Trị nhằm nhanh chóng cho Hương có được một suất làm. Mọi thứ như mơ khi Hương được bố trí làm tại Quỹ này. Tuy nhiên, Hương và gia đình không hề hay biết đây chỉ là tổ chức từ thiện, không phải là cơ quan Nhà nước như thông tin tiếp nhận. Tháng đầu tiên Hương được trả hơn 2,5 triệu đồng, còn 4 tháng sau đó thì bị “treo” lương. Hương là một trong 57 bị hại tại Quảng Bình và Quảng Trị dính vở kịch lừa đảo của vị giám đốc trên trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 2013 đến tháng 6 - 2015.

Ngày 29-6, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án Nguyễn Quang Vũ (1982, trú P. Thủy Châu, TX Hương Thủy, TT-Huế) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong 57 bị hại được xác định thì số tiền bị chiếm đoạt không giống nhau. Có trường hợp 150 triệu đồng, cũng có người chỉ 30 triệu đồng nhưng phần lớn là 70 đến 130 triệu đồng. Trước những thủ đoạn gian dối của Vũ, các bị hại và trung gian xin việc tin “sái cổ”, gom góp tiền bạc để đưa cho Vũ. Tổng số tiền mà Vũ chiếm đoạt là gần 4,8 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Quang Vũ.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8-2013, Vũ được bà Phương Lan, là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ NANCT bổ nhiệm là Giám đốc Chi nhánh Quảng Bình, giao cho Vũ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án Viện Dưỡng lão. Vũ mượn phòng của Hội Người Cao tuổi làm trụ sở và tuyển dụng nhân sự. Vũ biết rõ Quỹ NANCT là quỹ từ thiện được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập nhưng không phải là cơ quan Nhà nước. Chi nhánh cũng không có quỹ hoạt động. Cần tiền trang trải chi phí, đồng thời phát hiện nhu cầu tìm việc làm rất cao nên Vũ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vũ dùng thủ đoạn gian dối như đăng thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng không đúng sự thật, trực tiếp nói với bị hại và người trung gian xin việc rằng Quỹ NANCT là cơ quan Nhà nước, người tuyển dụng vào đây sẽ được biên chế, được hưởng lương và chế độ theo ngạch viên chức. Nhận tiền xong, Vũ còn ban hành các quyết định tuyển dụng lao động không đúng sự thật nhằm lừa bịp. Trong số 57 bị hại có nhiều trường hợp đưa tiền qua người trung gian. Những người này đều đứng ra xin việc cho con em của bà con, bạn bè thân thiết.

Kết quả điều tra cho thấy, tại Quảng Bình, Vũ đã chiếm đoạt của 19 cá nhân xin việc với số tiền 1,4 tỷ đồng. Đến đầu năm 2014, Vũ tiến hành làm thủ tục xin cấp đất thực hiện dự án Viện Dưỡng lão tại TP Đồng Hới và được UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất và cho phép chi nhánh tiến hành khảo sát, lập điều chỉnh quy trình chi tiết... Lợi dụng sự việc này, Vũ đưa thông tin gian dối với một số doanh nghiệp sẽ cho thi công các hạng mục của dự án. Hậu quả, Vũ chiếm đoạt 3 doanh nghiệp tổng số tiền 350 triệu đồng.

Nhiều bị hại “dở khóc dở cười” vì tưởng đã tìm được việc làm cho con em.

Mặc dù Quỹ NANCT chi nhánh Quảng Bình hoạt động không hiệu quả, dự án Viện Dưỡng lão cũng không được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt do không chứng minh được năng lực tài chính, Vũ vẫn trao đổi với lãnh đạo Quỹ NANCT tiếp tục thành lập chi nhánh tại Quảng Trị, bổ nhiệm ông Bạch - một nhân viên của chi nhánh Quảng Bình làm Giám đốc, còn Vũ được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Quỹ NANCT khu vực Bắc Trung Bộ để quản lý điều hành chi nhánh tại Quảng Trị. Trên thực tế, ông Bạch chỉ đứng tên còn do Vũ chỉ đạo điều hành. Sau khi chi nhánh tại Quảng Bình bị giải thể, Vũ được bà Phương Lan ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Quảng Trị. Tháng 11-2014, UBND tỉnh Quảng Trị cho phép Quỹ đặt chi nhánh hoạt động. Từ đây, Vũ sử dụng thủ đoạn cũ, lừa đảo 35 trường hợp tại Quảng Trị với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trong số này, có 20 bị hại giao tiền qua trung gian. Để hoàn thiện vở kịch, Vũ trao quyết định tuyển dụng do mình tự soạn thảo cho nhiều bị hại. Vũ lấy số tiền chiếm đoạt trả lương cho lao động (hơn 1,4 tỷ đồng), đồng thời mua sắm thiết bị tại 2 chi nhánh và chi các hoạt động thường xuyên của Quỹ. Số còn lại hơn 1,5 tỷ đồng Vũ dùng để chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, Vũ thừa nhận mọi hành vi như cáo trạng truy tố. một trong 3 người trung gian cũng cho biết sau khi mọi chuyện vỡ lở, thấy quá ray rứt nên tự vay mượn 40 triệu đồng để phụ giúp cho 2 bị hại (mỗi trường hợp 20 triệu đồng). Quá trình điều tra, Vũ cũng tác động gia đình bồi thường cho bị hại được hơn 700 triệu đồng. Xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận thấy VKSND đã truy tố đúng người, đúng tội, tuyên phạt Vũ 19 năm tù.

BẢO HÀ