Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam nói gì về việc “lựa chọn sách giáo khoa có định hướng”

Thứ hai, 12/04/2021 11:27

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh làm rõ, tổ chức lại việc lựa chọn sách theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Bởi trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức họp lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Anh, nhưng một số giáo viên cho rằng việc lựa chọn chưa khách quan, có tình trạng định hướng quá mức cần thiết.

Lựa chọn sách giáo khoa được xem là việc làm hết sức nhạy cảm và cần phải cẩn trọng. Ảnh minh họa.

Được biết, để lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, phục vụ kịp thời cho năm học 2021-2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo từng môn học; nhiệm vụ là lựa chọn, đề xuất với UBND tỉnh danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số giáo viên, việc lựa chọn sách giáo khoa môn tiếng Anh vào ngày 23-3-2021 vừa qua chưa thật sự khách quan, còn có tình trạng định hướng quá mức cần thiết trong việc lựa chọn sách.

Do đó, để lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo từng môn học nghiêm túc thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT và Quyết định số 3578/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trường hợp lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chưa đảm bảo các quy định nêu trên, yêu cầu Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo từng môn học khẩn trương tổ chức lựa chọn lại cho đúng.

Trước sự việc trên, ông Hà Thanh Quốc- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết: Chấp hành đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở GD-ĐT đã tổ chức họp 2 lần với các thành viên trong hội đồng tuyển chọn sách giáo khoa môn tiếng Anh để kiểm chứng thông tin, có văn bản báo cáo UBND tỉnh. Thành phần họp vẫn như lúc đầu nhằm làm rõ ý kiến việc “lựa chọn có tình trạng định hướng”, tuy nhiên, thành phần họp xác định thông tin trên không chính xác. Trong 15 người bỏ phiếu lựa chọn thì có 11 người chọn một cuốn, 4 người còn lại lựa chọn các cuốn khác. Do đó, ý kiến cho rằng lựa chọn sách chưa khách quan là không chính xác.

“Lựa chọn sách giáo khoa là việc làm hết sức nhạy cảm và phải cẩn trọng. Khi có một vài ý kiến bên ngoài, chúng tôi tổ chức họp lại rất cẩn thận với các thành viên của hội đồng chọn sách giáo khoa để có căn cứ báo cáo với UBND tỉnh. Kết quả của 2 lần họp đều không thay đổi so với lựa chọn ban đầu. Trong các cuộc họp, Sở đều nhấn mạnh nếu còn vướng sẽ tổ chức lựa chọn lại, nhưng các thành viên của hội đồng tuyển chọn đều thống nhất là không cần thiết”, ông Quốc nói.

B.B