Giám đốc USAID tại Việt Nam thăm Đà Nẵng

Thứ ba, 21/03/2023 22:08
Ngày 21-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp bà Aler Grubbs, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam nhân chuyến thăm, làm việc tại Đà Nẵng. Ông Hồ Kỳ Minh chào mừng bà Aler Grubbs đến thăm thành phố, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian đến.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho tân Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam Aler Grubbs.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho tân Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam Aler Grubbs.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao những dự án do USAID tài trợ và triển khai tại Đà Nẵng trong thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực xử lý môi trường ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật, an ninh năng lượng đô thị, giảm ô nhiễm rác thải nhựa, quản lý chất thải rắn và bảo tồn nguồn nước tại thành phố. Trong tương lai, Đà Nẵng phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số và đặt mục tiêu xây dựng thành phố môi trường. Do vậy, những dự án của USAID sẽ rất phù hợp với các hoạt động thành phố sẽ triển khai. “Cuối năm 2023, Đà Nẵng sẽ khánh thành Khu Công viên phần mềm số 2, trong đó có không gian sáng tạo chung, tôi rất mong USAID sẽ phối hợp với các sở, ngành tại thành phố để mời gọi các nhà đầu tư đến hoạt động tại đây”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, bà Aler Grubbs bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp thiên nhiên cũng như tiềm năng, lợi thế của thành phố Đà Nẵng; đồng thời, đánh giá cao những kết quả Đà Nẵng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội. Tại Đà Nẵng, thời gian qua một số dự án tài trợ của USAID đã và đang mang lại hiệu quả cao như: dự án “Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng”, “Chương trình toàn diện và tích hợp trợ giúp người khuyết tật tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015”, dự án hỗ trợ kỹ thuật an ninh năng lượng đô thị Việt Nam tại Đà Nẵng, dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước”, dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương”, chương trình “Thành phố sạch - Đại dương xanh”…

Bà Aler Grubbs ghi nhận những đề xuất của thành phố; đồng thời xem xét, phối hợp hỗ trợ thực hiện trong thời gian tới.

P.V