Giám sát chặt các trường hợp cách ly y tế

Thứ tư, 23/06/2021 09:25

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo cuộc họp.

ĐÀ NẴNG - Chiều 22-6, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống COVID-19 thành phố đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, địa phương trong thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là tại các địa bàn có các ca F0.

Cho rằng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung vẫn diễn biến phức tạp, và mặc dù thành phố đã có những kết quả bước đầu trong kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong chuỗi lây nhiễm vừa phát sinh, tuy nhiên, các cấp, các ngành và địa phương cần phải quyết tâm hơn nữa để giữ được những thành quả ấy, không được thờ ơ, chủ quan. “Chỉ cần phát sinh 1 ca F0 rồi lây lan ra cộng đồng như vừa qua  đã làm cho cả hệ thống chính trị thành phố hết sức vất vả. Vì vậy, các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tính chủ động với tinh thần, trách nhiệm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch ở cơ sở dựa trên bản cam kết chịu trách nhiệm từ dưới lên trên, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu.

Thống nhất với đề xuất của Sở Y tế, ông Chinh đề nghị các địa phương rà soát lại cam kết đối với những người tự cách ly tại nhà, tăng cường công tác giám sát tại cơ cở. Trong một diễn biến khác, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xử lý đối với 4 trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh khi về đến sân bay Đà Nẵng, khai báo y tế là về huyện Nông Sơn (Quảng Nam) nhưng thực tế lại lưu trú trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) về hành vi khai báo y tế gian dối, báo cáo kết quả xử lý về BCĐ.

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 để giám sát chủ động COVID-19 trên địa bàn.

Liên quan đến Kế hoạch 119 ngày 19-6-2021 của UBND thành phố về xét nghiệm SARS-CoV-2 để giám sát chủ động COVID-19 trên địa bàn trong giai đoạn mới, Chủ tịch Lê Trung Chinh đưa ra quan điểm, đối với các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, trước đây thành phố đã có chính sách hỗ trợ kinh phí, tuy nhiên thời gian đến các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về kinh phí. Còn về xét nghiệm các hộ dân, tinh thần trước mắt là nhà nước lo kinh phí; còn trường hợp phải xét nghiệm với số lượng lớn (như chợ, hay cộng đồng khu dân cư…) thì phải báo cáo, xin ý kiến BCĐ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị Sở Y tế và các ngành, đơn vị có liên quan lập kế hoạch xét nghiệm cho khoảng 900 trường hợp tham gia diễn tập khu vực phòng thủ để đảm bảo an toàn phòng dịch; đồng thời xét nghiệm cho khoảng 16 ngàn học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT trong thời gian tới…

Theo BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, tính đến 16 giờ ngày 22-6, Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca dương tính với COVID-19, là F1 đã được cách ly trước đó, nâng tổng số ca trong chuỗi lây nhiễm được phát hiện 5 ngày qua lên 41 ca.

Về công tác truy vết, liên quan đến các ca F1 của F0 tại Công ty UACV (Khu công nghệ cao Đà Nẵng), đã lấy mẫu xét nghiệm 645 người liên quan tại công ty, đã có kết quả toàn bộ âm tính; đóng cửa  1 phân xưởng của Công ty để tiến hành khử khuẩn.

Có 1 trường hợp F1 (liên quan F0 của V.C.H) là nữ công nhân của Công ty May mặc Ba sao (khu công nghiệp Hòa Khánh), đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lúc 23 giờ ngày 21-6-2021, hiện tại chưa có kết quả xét nghiệm. DN đã khoanh vùng 46 người là F2 của nữ công nhân (F1) và DN đã yêu cầu 46 F2 nghỉ làm, đến trạm y tế nơi cư trú để khai báo và thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định.

D.HÙNG