Giảm thiểu bệnh tật nhờ tập luyện thiền, luân xa

Thứ sáu, 15/04/2016 10:53

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-4, Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật TP  Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Ứng dụng trường, năng lượng sinh học trong việc tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người”.

Ông Văn Hữu Chiến – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật TP Đà Nẵng cho rằng, sau 1 năm triển khai thực nghiệm tại Trung tâm Trường sinh học Đà Nẵng (TTTSHĐN), với số học viên tham gia tập luyện hơn 1.400 người, Đề án “Ứng dụng trường, năng lượng sinh học trong việc tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người” đã mang lại kết quả rất khả quan, đã giúp nhiều người khỏi bệnh... Có những trường hợp gia đình nghèo khó, lại mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền vào nằm ở các bệnh viện đã được cứu sống nhờ phương pháp tập luyện này.

Theo số liệu khảo sát của TTTSHĐN, học viên tập luyện đúng cách đã nâng cao sức khỏe, tỷ lệ tích cực với sức khỏe là hơn 80%; với một số loại bệnh như: huyết áp cao, đau đường ruột, sỏi thận, viêm xoang, tim mạch, rối loạn tiền đình, viêm khớp xương, gút, hen, đau đầu kinh niên..., tỷ lệ tiến triển của người tham gia tập luyện đều đặn và đúng cách đạt từ 20% đến gần 100%.  Ông Nguyễn Tấn Văn – Chủ nhiệm Dự án khẳng định: “Tất cả học viên luyện tập đều có chuyển biến tích cực trong sức khỏe, đặc biệt đối với các bệnh ăn kém, ngủ kém, mệt mỏi, viêm đại tràng, đau đầu, chóng mặt. Trong quá trình luyện tập, không có học viên nào có chuyển biến bệnh xấu đi, không có trường hợp nào ảnh hưởng đến huyết động học, sức khỏe”.

ThS.Bs Trần Thị Hoài Vi (Sở Y tế TP Đà Nẵng) cho rằng, Việt Nam hiện đang phải đương đầu với những khó khăn thách thức to lớn để giải quyết gánh nặng bệnh tật kép. Trong khi tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm nhưng diễn biến phức tạp thì tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng liên tục trong gần 3 thập kỷ qua. Đặc biệt, gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm đang chiếm tới 2/3 tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong toàn quốc. Hiện tại nước ta có khoảng 12,5 triệu người mắc bệnh tăng huyết áp, 2,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, hơn 2 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, và mỗi năm có khoảng 125.000 người mắc mới ung thư. Bên cạnh đó, các bệnh không lây nhiễm gây tàn phế nặng nề và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nếu không được phát hiện sớm và điệu trị, theo dõi, chăm sóc lâu dài.

Tập luyện thiền giúp con người ta nhiều thay đổi tích cực trong sức khỏe cá thể lẫn tinh thần 
(ảnh minh họa).

“Quá trình phát triển công nghiệp, đô thị hóa đang làm môi trường biến đổi nhanh, gây ô nhiễm nặng ở nhiều nơi; nguồn thực phẩm nuôi sống con người bị chất kích thích, thuốc trừ sâu, hóa chất bảo quản độc hại xâm nhập quá giới hạn cho phép; sự biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp hay sự xuất hiện của một số virus lạ… Tất cả những nguyên nhân trên đã làm cho sức khỏe của con người có nguy cơ ngày một yếu đi.  Vì thế, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng một số phương pháp mới có khả năng tăng cường sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật là tất yếu và cấp thiết của con người. Trước tình hình thực tế này, trong thời gian qua, TTTSHĐN đã triển khai ứng dụng phương pháp ngồi thiền ứng dụng trường năng lượng sinh học tự trị bệnh không dùng thuốc (Trường sinh học). Đồng thời đã tiến hành một cuộc khảo sát với thiết kế nghiên cứu đảm bảo tính khoa học đã thu được nhiều kết quả tích cực của phương pháp trường sinh học. Việc ứng dụng phương pháp thiền, kết hợp thiền với luân xa trong nâng cao sức khỏe con người là có cơ sở khoa học. Ứng dụng thiền, luân xa, kết hợp thiền và luân đã thu được kết quả khả quan, nếu luyện tập đúng phương pháp, đầy đủ thời gian sẽ góp phần cải thiện sức khỏe, cải thiện chất lượng sống”, Th. Bs Trần Thị Hoài Vi nói.

Bà Bùi Ngọc Thanh H. (1948, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, từ năm 13 tuổi đã mắc bệnh gai cột sống chữa mãi không khỏi. Đến năm 1977, bà mắc thêm bệnh sỏi thận và tiểu đường nặng. Bệnh tình ngày càng nặng, mãi đến năm 2014 do nhân duyên mách bảo, bà đến TTTSHĐN xin được khai mở luân xa và tập luyện. Nhờ kiên trì luyện tập, bà thấy các bệnh trong người dần dần được cải thiện. Đến ngày 16-3-2014, bà được tiếp thu phương pháp trường sinh học thiền điện và duy trì thường xuyên việc tập luyện ngày 3 lần. Đến nay, bệnh gai cột sống của bà đã bớt 90%, còn bệnh sỏi thận và bệnh tiểu đường thì khỏi 100%. Tương tự, bà  Trương Thị A. (59 tuổi, trú đường Xuân Diệu, TP Đà Nẵng) đến TTTSHĐN để mở luân xa vào đầu năm 2012 về ngồi thiền, kết hợp niệm Hồng danh, niệm Phật... Sau một thời gian ngắn luyện tập, bà thấy các thứ bệnh mà mình mắc phải như khớp gối, đại tràng và hay đau đầu giảm dần, sức khỏe ngày càng đỡ hơn. “Nhờ đến với thiền năng lượng mà  hơn 4 năm nay tôi không hề uống một viên thuốc nào. Tôi nhận thấy thiền giúp con người ta nhiều thay đổi tích cực trong sức khỏe cá thể lẫn tinh thần. Thiền giúp sự bền bỉ, tính kiên trì, nhẫn nại cũng như tìm thấy sự tĩnh tại trong tâm hồn. Ngoài ra, thiền còn mang đến những thay đổi nhận thức theo chiều hướng tốt đẹp, từ đó giúp con người thấy mục đích sống đúng đắn, sống có ý nghĩa hơn”, bà A. tâm sự.

Với tình trạng quá tải, các bệnh viện chưa thể đáp ứng hết yêu cầu chăm sóc, bảo vệ kịp thời sức khỏe nhân dân, nhất là ở miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số sống xa các cơ sở y tế, giao thông còn nhiều khó khăn... Do vậy, việc luyện tập dưỡng sinh ứng dụng trường năng lượng sinh học để biến bệnh nhân trở thành thầy thuốc tự chữa bệnh cho chính mình là cần thiết.

T.Dũng