Gian nan triệt phá sới bạc di động

Thứ năm, 30/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, 2 giờ ngày 20-5, TS Đội 2 thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An bất ngờ ập vào nhà Tạ Văn Thắng (1972, trú xã Diễn Lâm, H. Diễn Châu, Nghệ An) bắt giữ 17 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tang vật thu được hơn 240 triệu đồng, 2 khẩu súng, 1 ô-tô và 7 xe máy. Ngày 27-5, Đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH cho biết, CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Trong khoảng thời gian cuối tháng 4, đầu tháng 5-2013, TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An nhận được nhiều nguồn tin báo của quần chúng ở các huyện Diễn  Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu với nội dung xuất hiện một nhóm đánh bạc lưu động lớn, hoạt động tinh vi, kín kẽ, gây bức xúc trong dư luận. Trước thực trạng trên, chỉ huy Phòng CSĐTTPVTTXH giao trách nhiệm cho Đội 2 nhanh chóng kiểm chứng thông tin và tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Quá trình thâm nhập địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các TS Đội 2 đã có đủ cơ sở xác định: đây là một nhóm đánh bạc chuyên nghiệp bằng hình thức xóc đĩa, có quy mô lớn, do Tạ Văn Thắng (1972, trú xóm 6, xã Diễn Lâm, H. Diễn Châu) tổ chức, chuyên hoạt động lưu động trên địa bàn các xã Diễn Trường, Diễn Yên, Diễn Lâm (H. Diễn Châu) và các xã Quỳnh Tam, Quỳnh Châu (H. Quỳnh Lưu). Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm cờ bạc này rất tinh vi, không theo một quy luật nhất định nào mà luôn thay đổi để tránh sự phát hiện, bắt giữ của các cơ quan chức năng. Từ tài liệu thu thập được, các TS đã dựng lên được danh tính một số đối tượng trong nhóm cũng như quy luật hoạt động của chúng. Địa điểm mà nhóm này thường chọn để lập sới “sát phạt” là tại các khu rừng vắng, khu trang trại hẻo lánh hoặc những ngôi nhà kiên cố xa khu dân cư... Mỗi khi lập sòng, chúng luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu bằng cách bố trí các “vệ tinh” theo dõi từ xa, bố trí người bảo vệ vòng trong, vòng ngoài. Mỗi địa điểm chúng đến sát phạt được quy định 2-3 giờ đồng hồ là nghỉ, bất kể ai thua, ai thắng.

 Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ.

Qua một thời gian tiến hành công tác điều tra, xét thấy đã thu thập đủ cứ liệu về ổ nhóm đánh bạc này, chỉ huy Phòng CSĐTTPVTTXH đã báo cáo tình hình lên Ban Giám đốc CA tỉnh xin ý kiến chỉ đạo phá án. Theo sự phân công, Thượng tá Phạm Hoài Nam - Phó trưởng Phòng trực tiếp chỉ huy việc phá án.

Đầu giờ chiều 19-5, một tổ công tác gồm 15 TS do Trung tá Phan Đăng Hồng - Đội trưởng Đội 2 xuất phát từ TP Vinh trực chỉ ra H. Diễn Châu rồi bí mật tổ chức mật phục ở một số địa điểm mà nhóm đánh bạc này thường lui tới lập sới. Đó là các địa điểm trong rừng, khu vực trang trại ở H. Quỳnh Lưu; ngôi nhà kiên cố của Tạ Văn Thắng tại xóm 6, xã Diễn Lâm. Không ngoài dự liệu, hơn 11 giờ cùng ngày, ngôi nhà của Tạ Văn Thắng bắt đầu mở cửa đón khách. Từ các hướng, các con bạc đi ô-tô, xe máy lọt qua cánh cổng kiên cố rồi được đóng sập lại. Nhận định sới sẽ được lập tại đây, tổ công tác lệnh cho các thành viên ở các mũi công tác khác nhanh chóng rút quân về bám sát ngôi nhà của Thắng nhằm tập trung tối đa lực lượng cho việc vây bắt quả tang các đối tượng. Tuy nhiên, ngôi nhà này như một boong ke kiên cố, để tiếp cận được khuôn viên ngôi nhà kín cổng cao tường và đột nhập bắt giữ đối tượng không phải là điều dễ dàng. Trước tình thế đó, tổ công tác tổ chức một cuộc hội ý nhanh nhằm đưa ra các phương án tác chiến với quyết tâm không để đối tượng chạy thoát cũng như tẩu tán các tang vật chứng liên quan. Tất cả mọi việc đã được vạch sẵn, chỉ chờ thời cơ chín muồi là cất vó.

2 giờ ngày 20-5, khi các con bạc đang say sưa sát phạt, lệnh phá án đã được phát ra. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng khống chế các đối tượng vệ tinh, canh phòng, các TS đã bí mật khẩn trương đột nhập khuôn viên ngôi nhà. Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng CA khiến các con bạc sững sờ, không kịp trở tay. 17 con bạc đã bị khống chế, bắt giữ tại chỗ, gồm: Trương Xuân Thủy (1970), Lê Văn Thưởng (1973), Lê Văn Nam (1982), Hồ Thanh Bình (1971), Chu Duy Bảy (1967), Hồ Sỹ Thủy (1964), Đặng Trọng Hòa (1968, cùng trú xã Diễn Trường), Nguyễn Đại Lượng (1982), Tạ Văn Thắng (1972), Nguyễn Trung Sơn (1980, trú xã Diễn Lâm), Phạm Bắc Hà (1983), Nguyễn Sỹ Đạt (1991, trú xã Diễn Yên), Chu Văn Nam (1974, trú xã Diễn Trường), Đặng Thanh Bình (1992, trú xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu), Trần Văn Hữu (1964, trú xã Đức Thành), Đinh Minh Đức (1981, trú xã Tân Thành, H. Yên Thành) và Nguyễn Viết Đường (1977, trú xóm 7, xã Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Lưu). Tang vật thu giữ được tại chiếu bạc gồm 160 triệu đồng. Mở rộng hiện trường, tổ công tác thu giữ thêm 65 triệu đồng và 900USD. Ngoài ra, tổ công tác đã thu giữ 1 ô-tô, 7 xe máy và 2 khẩu súng, bao gồm 1 khẩu súng tự chế và 1 khẩu súng hơi.

Sau khi lập biên bản quả tang sự việc, các đối tượng được di lý về trụ sở cơ quan CSĐT để làm rõ hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Xuân Sơn