Giáo viên tố hiệu trưởng có dấu hiệu tham ô tài sản

Thứ năm, 26/04/2018 13:25

Hàng loạt giáo viên Trường Mầm non Anh Đào (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phản ánh với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về những sai phạm liên tục của hiệu trưởng trường này nhưng không được cấp trên chấn chỉnh, xử lý. Đặc biệt, các giáo viên còn tố hiệu trưởng nhà trường có dấu hiệu tham ô tài sản nhiều lần.

Trường Mầm non Anh Đào.

Theo phản ánh của nhiều giáo viên Trường Mầm non Anh Đào, bà Bùi Thị Phượng - Hiệu trưởng nhà trường đã có những hành vi thiếu dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ, tư lợi cá nhân. Cụ thể như biên bản họp phụ huynh viết theo ý kiến của hiệu trưởng, không theo nội dung ban đầu; các khoản thu của phụ huynh nhà trường thu và tự mua sắm cho trẻ nhưng số lượng không đảm bảo cho trẻ; mua sắm đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng chuyên môn không có hội đồng khảo sát giá và mua với giá quá cao; tự ý đưa danh sách giáo viên lên nhận giấy khen của thành phố mà bản thân giáo viên trong trường không ai biết; bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ dự nguồn không dân chủ, không có thùng phiếu. Sau khi thu phiếu, hiệu trưởng đem về phòng cất giữ qua mấy ngày mới công bố kết quả; người nằm trong cán bộ dự nguồn nhưng không được triệu tập bỏ phiếu…

"Đặc biệt, cuối năm 2017, sau khi mua sắm thiết bị cho nhà trường, chủ cơ sở cung cấp thiết bị đã chuyển gần 9 triệu đồng hoa hồng cho cô Phượng hiệu trưởng. Qua làm việc với Thanh tra nhân dân của trường, trước những chứng cứ không thể chối cãi được, cô Phượng đã thừa nhận sự việc trên và đã xin lỗi các thầy cô trong trường, đồng thời rút số tiền trên về trả lại cho trường", một giáo viên của trường cho biết thêm.

Biên bản các cuộc họp gần đây cho thấy sự  sai phạm của Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào.

Sau những sai phạm trên được giáo viên trong trường phát hiện chỉ ra vào cuối năm 2017, mọi người cứ nghĩ cô hiệu trưởng sẽ rút kinh nghiệm, làm tốt vai trò lãnh đạo cũng như công việc chuyên môn của mình, thế nhưng sai phạm của vị hiệu trưởng này ngày một nghiêm trọng hơn. Theo thông tin chúng tôi thu thập được, mới đây, bà Bùi Thị Phượng đã kê khống 2 hóa đơn mua 11 chiếc quạt máy cho nhà trường. "Hóa đơn chứng từ thì có nhưng hiện vật không có. Do vậy ngày 16-3 vừa qua, chúng tôi đã lập biên bản sự việc nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Điều đó cho thấy cô hiệu trưởng xem thường các thành viên khác trong trường. Sau khi được phát hiện, lý giải cho sự việc trên, cô Phượng cho rằng hóa đơn đó hoán đổi trả tiền công cho ông Khoa - nhân viên sửa điện nước cho trường. Nhưng cô Phượng làm như vậy là sai nguyên tắc tài chính. Bên cạnh đó, việc hoán đổi như cô Phượng lý giải cũng không đưa ra bàn bạc với hội đồng mua sắm của trường. Như vậy, cô Phượng vừa sai nguyên tắc tài chính, vừa vi phạm dân chủ", một giáo viên của trường phản ánh.

Để xác minh những sự việc trên, P.V đã tiếp xúc với các nội dung trong biên bản 2 cuộc họp mới đây của nhà trường, và những nội dung trên đều được ghi trong biên bản. Cụ thể như trong biên bản ngày 20-12-2017, đối với việc nhận "hoa hồng" gần 9 triệu đồng từ việc mua sắm thiết bị cho trường, bà Phượng nói: "Tôi sẽ khắc phục và hoàn trả lại số tiền đó cho nhà trường. Tôi xin lỗi các cô trong trường. Ngay lập tức chiều nay tôi sẽ lên rút tiền về trả lại cho trường". Biên bản trên cũng kết luận bà Bùi Thị Phượng vi phạm tài chính tập thể; quản lý tài chính không minh bạch; tư lợi cá nhân…

Các hóa đơn khống kê khai mua máy quạt cho trường.

Còn trong biên bản ngày 12-4 mới đây của Ban Thanh tra nhân dân nhà trường kết luận: Việc hoán đổi tiền công của ông Khoa bằng 11 cái máy quạt kê khống trong hóa đơn đỏ là sai nguyên tắc tài chính. Còn việc cô Phượng có xuất toán hóa đơn hay không cần xem xét làm rõ. Qua đây, Ban Thanh tra nhân dân nhà trường yêu cầu được phối hợp kiểm tra lại toàn bộ thu chi của trường trong năm học vừa qua.

"Những sai phạm trên của cô hiệu trưởng là nghiêm trọng, nhưng qua nhiều lần họp nội bộ, cô ấy vẫn không thay đổi nên buộc lòng chúng tôi phản ánh lên lãnh đạo Phòng GD-ĐT Tam Kỳ để có sự chấn chỉnh. Thế nhưng khi nhận hồ sơ, họ nói chúng tôi gửi vượt cấp, còn gửi đơn lên chính quyền địa phương thì lãnh đạo xã nói sự việc không có chi nghiêm trọng cả. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải nhờ đến cơ quan báo chí lên tiếng để có hướng giải quyết nhằm tạo niềm tin cho giáo viên trong trường yên tâm công tác", đại diện giáo viên bức xúc.

Mới đây, cũng tại xã Tam Phú, Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh về "Nhiều bất cập tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân". Tuy nhiên, những bất cập trên đến nay vẫn chưa được xử lý.

BÃO BÌNH