Giết người để đòi... công bằng!

Thứ năm, 03/09/2020 16:24

Ấm ức chuyện mình vô cớ bị đánh, Võ Viết Sơn (2001, trú xã Quế Long, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đi đòi lại công bằng. Trong lúc tức giận, Sơn đã đâm một người tử vong. Ngày 2-9 TAND tỉnh Quảng Nam cho hay đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Viết Sơn 10 năm tù về tội “Giết người”.

 Bị cáo Võ Viết Sơn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 7-2019, Nguyễn Hoàng Tr. (2000) và Nguyễn Hoàng L. (2002, cùng trú xã Quế Thuận, H. Quế Sơn) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với Võ Viết Sơn. Sau đó, Tr. nhận thấy hành động của mình là sai nên cùng gia đình đến gặp Sơn để xin lỗi. Do ấm ức chuyện L. cũng đánh mình nhưng không đến xin lỗi, Sơn “thủ” một con dao bấm đến tìm L. “nói chuyện” nhưng không gặp.

Đến tối 28-9-2019, sau khi cuộc nhậu đã thấm men, Sơn nhớ lại chuyện cũ cảm thấy bực tức liền mang con dao bấm điều khiển xe máy đến nhà tìm L. mục đính buộc L. phải xin lỗi mình. Khi đến khu vực bờ hồ đối diện UBND H. Quế Sơn, Sơn thấy Nguyễn Hoàng Tr. đang ngồi lai rai với Hà Điền L. (2002, trú thị trấn Đông Phú, H. Quế Sơn) và Đoàn Văn H. (2002, trú xã Quế Long, H. Quế Sơn) nên ghé vào gặp Tr. để hỏi thăm L. ở đâu. Thấy Sơn bước đến có biểu hiện say xỉn, Tr. đi tránh mặt nhưng bị Sơn giữ lại rồi dẫn ra bờ hồ nói chuyện. Lo sợ giữa Tr. và Sơn xảy ra xô xát nên L. và H. bám theo sau để can ngăn.

Đi được một đoạn, Sơn quay lại thấy L. nên hăm dọa: “Mi đi theo tao đâm”, nghe vậy L. đáp: “Em có làm chi mà anh căng rứa”. Dứt lời, Sơn rút con dao bấm giấu trong túi áo xông đến định đâm L. thì H. lao đến ôm Sơn lại. Lúc này, L. nhặt một đoạn cây đánh Sơn nhưng được Tr. can ngăn, giật lấy đoạn cây ném đi. Cùng lúc này, anh Lê Phước Lập (2001, trú xã Quế Phong) là người quen của L. đang đi dạo gần đó thấy Sơn định đâm L. nên đến bênh vực: “Ai dám đâm em tao”, sau đó Lập nhặt một đoạn tre xông vào đánh trúng đầu Sơn gây thương tích. Lập đánh tiếp cái thứ hai Sơn né làm trúng tay H. bị đau đành buông Sơn ra. Ấm ức chuyện mình bị đánh, Sơn cầm con dao bấm xông đến đâm trúng ngực khiến Lập ngã gục xuống đất. Mặc dù được nhóm bạn nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương đâm trúng chỗ hiểm nên Lập đã tử vong trên đường chuyển viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Sơn chạy xe máy đến thị trấn Đông Phú thì bị CAH Quế Sơn bắt giữ. Tại cơ quan CA, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết quả giám định tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Quảng Nam cho thấy, nạn nhân bị đâm thấu ngực gây thủng màng ngoài tim, thủng thành thất tim trái, tràn máu phổi dẫn đến tử vong. Ngoài ra, Sơn cũng bị anh Lập đánh gây thương tích 9%.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định: Hành động của bị cáo Sơn mang dao đi tìm L. mục đích đòi lại công bằng, sau đó dùng dao để gây án thể hiện tính chất côn đồ. Tuy nhiên, sau khi bị bắt bị cáo đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường số tiền 90 triệu đồng, gia đình bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, do đó, cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Võ Viết Sơn 10 năm tù về tội “Giết người”.

QUỐC VINH