Giới trẻ “chơi” ma túy –SOS (2)

Thứ sáu, 06/05/2016 10:25

* Kỳ cuối: Làm gì để ngăn chặn?

(Cadn.com.vn) - Những năm gần đây, tại Đà Nẵng, các loại hình dịch vụ “nhạy cảm” như quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ có tốc độ phát triển rất nhanh. Bên cạnh những mặt tích cực thấy rõ, thì tại một số cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này cũng đã phát sinh nhiều hệ lụy, trong đó nổi lên là tệ nạn xã hội, nhất là việc thanh niên tụ tập sử dụng ma túy. Cùng với giải pháp đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng thì đòi hỏi toàn xã hội, mỗi người dân, đặc biệt là các chủ cơ sở kinh doanh phải cùng vào cuộc để làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, ngăn chặn.

Quán bar, karaoke - “bãi đáp”

Thời gian qua, ngoài triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát và xử lý người nghiện trên toàn địa bàn thành phố, lực lượng CSMT từ CATP đến các quận, huyện còn thực hiện nhiều kế hoạch chuyên đề khác nhau như kiểm tra, rà soát, xử lý người nghiện tại các địa điểm kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm như quán bar, karaoke… Qua công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy cho thấy tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH) chiếm hơn 94%; người sử dụng tập trung độ tuổi thanh niên (chiếm gần 92%) và có xu hướng trẻ hóa (tăng hơn 80%).

Nhiều “nam thanh nữ tú” lợi dụng tiệc sinh nhật để tụ tập sử dụng ma túy
tại quán karaoke bị phát hiện.

Đại tá Nguyễn Xuân Cường - Trưởng phòng CSMT CATP Đà Nẵng cho biết: Gần đây, qua tiến hành kiểm tra một số quán bar, karaoke trên địa bàn, Phòng CSMT thấy nổi lên nhiều vấn đề phức tạp, trong đó phải kể đến việc phát hiện nhiều đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là MTTH. Qua phân tích cho thấy, nguyên nhân là do mỗi loại MTTH mang lại cho người sử dụng cảm giác khác nhau, kích thích những ham muốn của con người (bạo lực, tình dục, gây ảo giác…), vì vậy khi sử dụng họ cảm thấy mình như “siêu nhân”, thích đi “bay”, hò hét, nhảy nhót, càn quấy… “Do đó, họ cần môi trường đông vui, có âm nhạc, ánh sáng mờ ảo để tạo cảm hứng trong một thời gian nhất định. Dễ nhận thấy, tại các quán bar, karaoke có trang bị đèn sân khấu, tạo ánh sáng chấp chới, mờ ảo, có trang bị loa công suất lớn, một số tụ điểm có các diễn viên múa cột trong trang phục gợi cảm... là điều kiện rất thích hợp cho những người sử dụng MTTH” - Đại tá Cường chia sẻ.

Cũng theo Đại tá Cường, phát hiện được “ưu thế” này, các đối tượng tội phạm thường triệt để lợi dụng để hoạt động, có đối tượng chuyên đứng ra tổ chức lôi kéo người sử dụng, hoặc có những đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho người có nhu cầu tại các cơ sở này. Bên cạnh đó, lợi dụng việc cho thuê, lưu trú của khách sạn, nhà nghỉ khá dễ dàng, thủ tục đơn giản, vì vậy có nhiều đối tượng sử dụng những phòng thuê của mình để tiến hành việc sử dụng ma túy, tổ chức sử dụng ma túy. Khi những địa điểm này được lựa chọn làm địa điểm tiến hành hoạt động phạm tội về ma túy thì sẽ rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng. Bởi, để phát hiện được các đối tượng phạm tội về ma túy ở những cơ sở này là không dễ. “Đó là chưa kể đến việc một số chủ cơ sở, những người làm công tác quản lý, nhân viên, lễ tân, kỹ thuật viên... vì lợi nhuận do hoạt động kinh doanh mang lại, những người có trách nhiệm của những cơ sở này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm ngơ cho các hoạt động phạm tội về ma túy” - Đại tá Cường nhìn nhận.

Một đặc điểm nữa mà các đối tượng lợi dụng đó là việc người thuê phòng hát karaoke có thể tự do sử dụng các phòng đã thuê nên tổ chức sử dụng ma túy ngay trong các phòng hát karaoke. Đồng thời, các đối tượng đi hát có thể mang theo các loại băng hình đồi trụy, uống các loại rượu mạnh để kích thích những đối tượng đi cùng rồi mời cùng sử dụng ma túy, hay bí mật đưa ma túy vào đồ uống.

Ma túy “đá” tạo ra nhiều ảo giác, người sử dụng cần môi trường có âm thanh,
ánh sáng sôi động nên quán karaoke, quán bar là “bãi đáp” lý tưởng.

Không vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả

Để giải quyết tình trạng này, với vai trò chủ công, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy nói chung, các tệ nạn về ma túy tại các cơ sở này nói riêng, Đại tá Nguyễn Xuân Cường cho biết, lực lượng CSMT đã và đang tham mưu cho các cấp chính quyền, lãnh đạo CA các cấp trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

“Với quan điểm luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, không lấy việc kiểm tra để cản trở công việc kinh doanh của họ, tuy nhiên, về phía doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả, lơ là hoặc tạo điều kiện, tiếp tay cho tội phạm và tệ nạn xã hội phát sinh, phát triển” - Đại tá Cường nhìn nhận.

Đại tá Cường đề nghị chủ cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nhất là các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập quá giờ quy định, có biểu hiện sử dụng ma túy thì phải báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời giải quyết, tạo môi trường trong sạch, phục vụ cho phát triển dịch vụ, du lịch của thành phố. “Nếu cố tình bao che, tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho tội phạm và tệ nạn ma túy hoạt động tại cơ sở của mình, khi bị phát hiện thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - Đại tá Cường khẳng định.

Đặc biệt, để làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, mục đích cuối cùng là ngăn chặn, giảm bớt môi trường nhạy cảm, giảm “nguồn cầu” về ma túy trên địa bàn, theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường, cần tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền về hậu quả tác hại của ma túy, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội ma túy cho người dân, nhất là tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên và cả người có trách nhiệm trong quản lý, điều hành hoạt động của quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ. Đồng thời, kết hợp giữa các biện pháp kiểm tra công khai với các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đối với quá trình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Bên cạnh đó, vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng, vì vậy, các bậc phụ huynh phải thường xuyên nâng cao công tác quản lý giờ giấc, biểu hiện của con cái mình để kịp thời uốn nắn, giáo dục. Riêng với bản thân mỗi người phải luôn tự ý thức rằng “không sử dụng ma túy dù chỉ một lần”.

“Cùng với công tác đấu tranh, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy và xử lý người nghiện của lực lượng CA thì để hạn chế và không làm phát sinh người nghiện mới, cả xã hội cần phải vào cuộc tích cực hơn” - Đại tá Cường nhấn mạnh.

D.N.H