Giữ bình yên ở cửa ngõ phố núi

Thứ ba, 02/12/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Hơn 10 năm thành lập, thị xã (TX) An Khê đang có những bước phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, hình thành một đô thị trẻ năng động. Trong sự phát triển chung đó, có sự đóng góp không nhỏ trên mặt trận đảm bảo ANTT, vì sự bình yên ở cửa ngõ phố núi Gia Lai này.

Với vị trí đặc thù, TX An Khê là điểm đầu của Quốc lộ 19 nối lên các tỉnh Tây Nguyên và địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Định và 3 huyện khác của tỉnh Gia Lai. Được xem là án ngữ ở cửa ngõ phía Đông của tỉnh Gia Lai, An Khê có điều kiện hết sức thuận lợi về giao thương, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cũng dễ trở thành mảnh đất “màu mỡ” cho các loại tội phạm hoạt động.

Đặc biệt, những năm qua, nhiều đối tượng xem đây là nơi “ăn hàng” hoặc tiêu thụ các đồ vật trộm cắp, cướp giật và lẩn tránh cơ quan chức năng. Nói như thế để phần nào hình dung công tác bảo vệ ANTT không hề đơn giản. Để duy trì sự bình yên nơi đây là những nỗ lực, cố gắng bền bỉ của người dân, chính quyền và của các lực lượng bảo vệ pháp luật.

Trước những yêu cầu và nhiệm vụ làm sao để đảm bảo giữ bình yên cho người dân trên địa bàn của một thị xã đang trên đà phát triển, tập thể cán bộ chiến sĩ CATX An Khê bằng tâm huyết, trí tuệ và sự đoàn kết đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn trong nhiều năm liền.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, lực lượng CA các tỉnh, huyện lân cận đã góp phần quan trọng trong công tác giữ vững ổn định trên mọi mặt; ngăn chặn kịp thời những mầm mống bất ổn, không để xảy ra điểm nóng về ANTT trên địa bàn; đảm bảo ATGT trên tuyến quốc lộ đi qua địa bàn... Qua đó, triệt phá nhiều vụ án, bắt nhanh nhiều đối tượng gây án, giữ gìn TTATXH.

Những ngày đầu tháng 3-2104, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến dư luận quan tâm, bức xúc. Rạng sáng 3-3, anh Trần Ngọc Thạo (1977, trú tổ 8, P. An Bình, TX An Khê) bị một nhóm côn đồ đánh trọng thương và tử vong tại bệnh viện ngay sau đó. Do vụ án xảy ra lúc nửa đêm, có nhiều tình tiết phức tạp, ngoài nhân chứng đi cùng với anh Thạo thì không có người làm chứng, không rõ kẻ gây án, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

CATX An Khê đã nhanh chóng xác lập Chuyên án 314AT để tập trung lực lượng, điều tra làm rõ đối tượng gây án. Sự nỗ lực, quyết tâm đấu tranh với tội phạm và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác nhau, trong vòng 5 ngày, Ban chuyên án đã phá án thành công, bắt giữ 3 đối tượng Trần Ngọc Sang (1994), Nguyễn Văn Hoàng (1995) và Nguyễn Cao Phong (1995, cùng trú P. An Phú, TX An Khê) cùng toàn bộ vật chứng của vụ án.

Bên cạnh đó, CATX An Khê đã triệt phá nhiều nhóm đối tượng lợi dụng khu vực cửa ngõ này để gây án. Điển hình trong năm 2013, CATX An Khê đã triệt phá 1 đường dây vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ trái phép vật liệu nổ với nhiều đối tượng ở những địa bàn khác nhau tổ chức, tiến hành bắt giữ 4 đối tượng: Lê Thị Tuyết Nga (1969, trú thôn Hiệp An, xã Cư An, H. Đăk Pơ, Gia Lai), Nguyễn Văn Nhỏ (1969, trú tổ 8, P. An Bình, TX An Khê), Phạm Quốc Sỹ (1962) và Nông Văn Bảy (1977, cùng trú tại xã Sơ Pai, H. Kbang, Gia Lai), thu giữ 6,4kg thuốc nổ, 1,8kg dây cháy chậm, gần 600 kíp nổ, 100 viên đạn AK, 22 viên đạn AR15. Nhóm đối tượng này khai nhận đã “sử dụng” khu vực cửa ngõ này vì dễ giao hàng và tẩu thoát nếu bị phát hiện.

Đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ trái phép vật liệu nổ Lê Thị Tuyết Nga và hàng trăm viên đạn, kíp nổ... bị CATX An Khê thu giữ. 

Cùng với những chiến công khác, từ đầu năm đến nay, CATX An Khê đã làm rõ 40/52 vụ án hình sự, mở rộng làm rõ 10 vụ xảy ra trước năm 2014, tổng tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 80,6%, trong đó trọng án đạt 100%, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng trả chủ sở hữu.

Đặc biệt, tệ nạn ma túy đang có nhiều diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, nhiều nơi là “điểm nóng” về số tội phạm buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt, tệ tạn ma túy trên địa bàn TX An Khê giảm rõ rệt cả về số vụ phạm tội và số người nghiện. Hiện có 4/11 xã, phường có người nghiện ma túy với tổng số 27 người nghiện.

Là một thị xã đang trên đà phát triển nên An Khê hiển nhiên nguy cơ phát triển tội phạm kinh tế, môi trường. Vì thế, trong những năm qua, CATX An Khê đã chủ động đấu tranh với loại tội phạm này, qua đó phát hiện, khởi tố nhiều vụ, nhiều đối tượng, đảm bảo ổn định về tình hình an ninh kinh tế, xã hội trên địa bàn. Năm 2014, CATX An Khê đã phát hiện 5 vụ buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, thu gần 55.000 bao thuốc lá điếu, 150 mũ bảo hiểm; khởi tố 3 vụ, 3 bị can.

Đại tá Bùi Văn Lại, Trưởng CATX An Khê cho biết: “Hiện nay cùng với sự phát triển về mọi mặt của thị xã sẽ phát sinh những mặt trái của xã hội, nhất là các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi. Trước tình hình đặt ra cho cán bộ, chiến sĩ CATX An Khê những thách thức mới với nhiệm vụ hết sức nặng nề.

CATX An Khê sẽ không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, phấn đấu xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy CAND; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, ATXH nơi cửa ngõ của phố núi Gia Lai”.

Minh Tân