Giữ vững an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu

Thứ ba, 21/02/2023 17:10
Nằm trong nhóm cảng lớn của cả nước, cùng với sự đầu tư ngày càng hiện đại về hệ thống dịch vụ, giảm thiểu các thủ tục hành chính, cảng Đà Nẵng đang vươn mình, đáp ứng sự phát triển của đất nước. Hòa mình với sự nhộn nhịp của cảng Đà Nẵng, ta càng hiểu hơn trọng trách của người lính quân hàm xanh đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) nơi đây.
Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng và các lực lượng đón tàu tuần tra lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng năm 2023.
Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng và các lực lượng đón tàu tuần tra lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng năm 2023.

Là trung tâm xuất nhập khẩu và du lịch lớn nhất khu vực Miền trung, Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Đà Nẵng có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh cửa khẩu và giữ vững trật tự an toàn xã hội địa bàn cảng Đà Nẵng. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và lực lượng giao phó, Biên phòng CKC luôn thực hiện tốt 3 nhiệm vụ là Quốc phòng- an ninh và đối ngoại. Những năm qua thực hiện đường lối rộng mở và phát triển quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước, lượng tàu và thuyền viên hành khách nước ngoài đến cảng Đà Nẵng ngày càng tăng, đặc biệt là hoạt động của các tàu quân sự nước ngoài. Năm qua, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh và chuyển cảng cho gần 2.000 lượt tàu với hàng chục nghìn lượt thuyền viên và hành khách cùng với hàng triệu tấn hàng hóa các loại, trong đó có 3 tàu quân sự nước ngoài (2 tàu Nhật, 1 tàu Úc); thông qua đó, đã tuyên truyền đặc biệt cho hơn 600 lượt thuyền viên khi đi bờ.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đơn vị đã bắt giữ 4 vụ/5 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, ra quyết định khởi tố hình sự 2 vụ/2 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ/18 đối tượng và hàng trăm vụ vi phạm quy định về ANTT và an toàn cửa khẩu. Trung tá Đoàn Văn Tỉnh - Chỉ huy trưởng Biên phòng CKC Đà Nẵng cho biết: Đối với các tàu quân sự đến cảng Đà Nẵng, đơn vị đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch và tổ chức bảo vệ tàu, đảm bảo duy trì các hoạt động bình thường của tàu và thủy thủ đoàn theo đúng chương trình đã thống nhất; giải quyết các thủ tục theo thẩm quyền nhanh, gọn đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó đơn vị thường xuyên phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng như Công an, Quân sự và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn như Cảng Đà Nẵng, Hải quan, Ngoại vụ, Cảng vụ, Kiểm dịch y tế quốc tế... nhằm đảm bảo ANTT đồng thời phát hiện xử lý kịp thời các hoạt động phá hoại của một số phần tử và đối tượng xấu.

Trong quá trình tiến hành các biện pháp công tác Biên phòng, cán bộ chiến sĩ làm công tác thủ tục, giám hộ, trinh sát ngoài lĩnh vực chuyên môn gắn với công tác vận động tuyên truyền đối ngoại Biên phòng. Thông qua tuyên truyền đối ngoại làm cho thuyền viên, thủy thủ đoàn, hành khách nước ngoài đến Đà Nẵng hiểu được đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, kết hợp quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Qua đó làm cho họ có nhận thức đúng đắn về Việt Nam trên các phương diện, góp phần củng cố và phát triển quan hệ tình cảm tốt đẹp với các nước trên thế giới. Công tác tuyên truyền đối ngoại được tổ chức từ khâu làm thủ tục nhập, xuất cảnh, hộ tống và quá trình giám hộ, vừa tuyên truyền trực tiếp vừa thông qua các đơn vị phối hợp công tác như Cảng vụ, Hải quan, đại lý tàu, công ty du lịch lữ hành... để tuyên truyền đối ngoại.

Đối với các tàu quân sự đến Đà Nẵng, Ban chỉ huy Biên phòng CKC đã làm việc trực tiếp với đại sứ quán, tùy viên quân sự để thực hiện một số nội dung cơ bản về công tác đảm bảo an ninh đồng thời kết hợp thông báo một số quy định để thông qua họ tuyên truyền cho thủy thủ đoàn chấp hành các nội quy và yêu cầu cần thiết nhằm tạo cơ sở cho thủy thủ đoàn biết và chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác cửa khẩu. Trong giải quyết các thủ tục XNC tạo được sự thông thoáng về thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, chính xác, thái độ tác phong làm việc nghiêm túc, lịch thiệp nhưng lại chặt chẽ về mặt an ninh, hướng dẫn cho các tàu, thuyền viên nước ngoài đến Đà Nẵng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Cùng với đó, trong năm đơn vị đã tổ chức đăng ký quản lý tàu thủy nội địa cho cho 3.356 lượt tàu/41.073 thuyền viên/1.524 khách/4.790.639 tấn hàng hóa các loại. Thông qua công tác thủ tục và kiểm tra, giám sát cán bộ chiến sĩ phát hiện xử lý 21 đối tượng là người nước ngoài vi phạm quy chế an ninh cửa khẩu và quy định về xuất, nhập cảnh.

Cảng Đà Nẵng như cửa ngõ chào đón thuyền viên, du khách đặt những bước chân đầu tiên trên đất Đà thành, và sau đó, tiễn đưa họ tiếp tục hành trình khám phá còn lưu luyến tình người, tình đất, trong đó có hình ảnh những người lính Biên phòng lịch thiệp và giàu lòng mến khách.

Bá Vĩnh