Giúp người dân khôi phục sản xuất

Thứ năm, 27/11/2025 08:25

Theo thống kê, đợt mưa lũ lớn từ ngày 25-10 đến ngày 3-11, kết hợp với ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi đã gây ra thiệt hại nặng cho người nông dân trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cùng các cơ quan có liên quan đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Nông dân bắt tay vào việc gieo trồng, khôi phục sản xuất.
Nông dân bắt tay vào việc gieo trồng, khôi phục sản xuất.

Theo thống kê, thiên tai xảy ra cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua đã làm hư hại gần như hoàn toàn 358 ha lúa, hơn 1.172ha hoa màu, 745 ha cây lâu năm, 213 ha cây ăn quả cùng 438ha rừng và hàng trăm nghìn chậu hoa cây cảnh, gần 2.600 con gia súc và 285.477 con gia cầm bị chết, thủy sản thiệt hại nặng với 119 ha nuôi cá và 26 ha nuôi tôm bị cuốn trôi và phá vỡ ao nuôi. Đặc biệt, lũ đã cuốn trôi hơn 200 ha đất bãi bồi ven sông…

Theo lãnh đạo Sở NN&MT TP Đà Nẵng, để sớm ổn định đời sống cho người dân, ngành NN&MT cùng các cơ quan có liên quan đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. Cụ thể, trước mắt địa phương tổ chức hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi, vật tư thiết yếu và kinh phí giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm khôi phục sản xuất. Về lâu dài, để quá trình khôi phục mang tính bền vững, TP Đà Nẵng đã kiến nghị Trung ương rà soát, bổ sung các chính sách hỗ trợ sau thiên tai, phù hợp điều kiện thực tiễn của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về khuyến nông, trong đó chú trọng đến cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu theo mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn; hỗ trợ ứng dụng công nghệ dự báo thời tiết phục vụ sản xuất… Ngoài ra, địa phương sẽ đẩy mạnh thực hiện mô hình hợp tác “4 nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học- Nhà doanh nghiệp - Nhà nông) để tạo chuỗi liên kết hiệu quả, hỗ trợ bà con tiếp cận giống, vật tư, kỹ thuật và thị trường một cách thuận lợi hơn.

Bà Ngô Thị Thu Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng, cho biết: sau khi nước rút, ngành NN&MT thành phố đã nhanh chóng hướng dẫn và phối hợp UBND các xã, phường tổ chức xử lý môi trường, khử trùng chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi đất, khơi thông kênh mương… Đặc biệt, mở 40 lớp tập huấn kỹ thuật, giúp nông dân tiếp cận các kiến thức khoa học và giải pháp khôi phục sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Ông Nguyễn Thành Hạc, trú xã Thượng Đức, cho hay: “Qua lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng tổ chức, tôi đã được trang bị nhiều kiến thức mới để áp dụng vào việc chăm sóc, khôi phục lại vườn cam gần 5.000m2 bị thiệt hại do lũ gây ngập nước nhiều ngày gây ra. Hy vọng, với việc áp dụng kịp thời và đúng kỹ thuật, vườn cây sẽ sớm phục hồi và có một vụ mùa bội thu vào năm sau”.

Mới đây (ngày 19-11), Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NN&MT) tổ chức buổi tọa đàm và hướng dẫn thực địa các mô hình trồng trọt, chăn nuôi bị thiệt hại trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tại đây, người nông dân được các chuyên gia hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật về cải tạo đất sau ngập úng, chăm sóc cây hoa màu và cây ăn quả, vệ sinh chuồng trại, xử lý nguồn nước, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, khôi phục ao nuôi thủy sản, kiểm soát môi trường nước và các biện pháp giảm thiểu rủi ro sạt lở trong lâm nghiệp…

Theo bà Lê Thị Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng, ngoài việc tổ chức thăm, động viên những gia đình bị thiệt hại nặng trong lũ, sau khi lũ rút Hội Nông dân đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, lập danh sách những đối tượng bị thiệt hại nặng để có phương án đề xuất các ngân hàng thực hiện việc giãn nợ và tiếp tục hỗ trợ vốn để người dân sớm khôi phục lại sản xuất. Đối với diện tích đất bị xói lở hoặc bồi lấp, Hội đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành thống kê để có đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng nhanh chóng có biện pháp khắc phục để người dân sớm khôi phục sản xuất. Ông Phan Trung Phi- Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết, nhờ được trang bị các kiến thức về kỹ thuật cải tạo đất, chăm sóc cây trồng, con vật nuôi sau ngập úng cộng với sự hỗ trợ kịp thời về vốn, giống… của các cơ quan chức năng và sự nỗ lực của từng người dân, chỉ 20 ngày sau khi lũ rút, màu xanh đã dần trở lại trên vùng rốn lũ Thượng Đức.

Hy vọng, với sự chung tay của cả cộng đồng và xã hội, người nông dân Đà Nẵng sẽ sớm vượt qua khó khăn…

M.T