"Gỡ khó" cho những ca bệnh khó

Thứ bảy, 12/05/2018 12:53

Với trang thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, "đôi tay khéo", Khoa Ngoại II - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã liên tiếp thực hiện phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh khó bằng kỹ thuật y khoa tiên tiến, giúp bệnh nhân ổn định sức khỏe, trở về bên gia đình.

Các y bác sĩ Khoa Ngoại II - BV Ung bướu Đà Nẵng tiến hành phẫu thuật bằng kỹ thuật hiện đại cho một bệnh nhân.   

Theo Bs Nguyễn Út - Giám đốc BV Ung bướu Đà Nẵng, cùng với sự phát triển chung của ngành Y tế TP Đà Nẵng, Khoa Ngoại II - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã không ngừng phát triển về chất lượng khám chữa bệnh, áp dụng thành công những kỹ thuật y khoa hiện đại vào công tác điều trị, phẫu thuật. Nhờ đó, thời gian qua, Khoa Ngoại II đã liên tục "gỡ khó" cho những ca bệnh khó.

Vào tháng 4-2018, bệnh nhân H.T. H (32 tuổi, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được đưa đến BV Ung bướu Đà Nẵng với tình trạng ho ra máu. Qua quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp đã tái phát xâm lấn 4 sụn khí quản đoạn thấp, gây hẹp 3/4 lòng khí quản khiến bệnh nhân ho ra máu, có nguy cơ vỡ u gây suy hô hấp dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào. Nhận định đây là một ca bệnh khó, nguy cơ cao, phẫu thuật phức tạp, tiên lượng nặng nên sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, ngày 20-4, ê-kíp các bác sĩ Khoa Ngoại II quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau khi được gây mê bằng mask thanh quản, bệnh nhân được phẫu thuật cắt đoạn bốn sụn khí quản kích thước 4cm (bướu chiếm 3cm) mang khối tái phát với rìa an toàn 5mm, sau đó cắt các cơ trên móng để giải phóng đoạn trên khí quản và được nối tận - tận hai đầu khí quản lại với nhau. Sau hai tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân H. đã bình phục. Bệnh nhân có thể đi lại bình thường và nói được. Đây là lần đầu các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng mà cụ thể là Khoa Ngoại II phẫu thuật thành công cắt khí quản nối tận - tận trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp tái phát, xâm lấn vào lòng khí quản.

Không chỉ vận dụng những kỹ thuật tiên tiến để giành lấy sự sống cho bệnh nhân nguy kịch, các bác sĩ Khoa Ngoại II - BV Ung bướu Đà Nẵng còn tích cực "lấy đi" những gánh nặng trên thân thể của bệnh nhân. Điển hình, tháng 1-2018, Khoa Ngoại II đã phẫu thuật thành công ca bướu khổng lồ nặng 2,5kg cho một phụ nữ người Gia Rai. Bệnh nhân K.B (45 tuổi, người Gia Rai, trú Ia Boòng, Chư Prông, Gia Lai) bị bướu giáp lớn dần sau 35 năm, đạt kích thước khổng lồ 150x140x130mm, nặng tầm 2,5kg. Qua thăm khám, xét nghiệm, Bs Nguyễn Văn Liên - Trưởng khoa Ngoại II  xác định, đây không chỉ là bướu khổng lồ mà còn kết hợp cường giáp, rất khó xử lý. Lúc này, khối bướu chèn ép các mạch máu vùng cổ và khí quản, nguy cơ mất máu khi phẫu thuật rất cao. Chính vì vậy, bệnh nhân cần phải được điều trị thuốc đến khi bình giáp mới có thể tiến hành phẫu thuật.  Xác định đây là ca khó, ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại II đã rất cẩn trọng, phối hợp hội chẩn viện tránh mọi biến chứng cho bệnh nhân trong quá trình gây mê, phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp. Sau 3 giờ phẫu thuật, khối bướu đã được cắt trọn mà không làm tổn thương các cơ quan lân cận. Bệnh nhân mất máu ít và không biến chứng... Và chỉ vài ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã phục hồi, vết mổ khô, giọng nói rõ, ăn uống được, đi lại sinh hoạt bình thường và xuất viện trở về với gia đình, người thân.

Theo Bs Nguyễn Văn Liên, đây là trường hợp phẫu thuật bướu giáp khổng lồ kèm cường giáp vô cùng phức tạp mà BV Ung bướu Đà Nẵng tiếp nhận xử lý thành công. Chưa dừng lại ở đó, đúng 1 tháng sau, Khoa Ngoại II - BV Ung bướu Đà Nẵng tiếp tục phối hợp phẫu thuật thành công cho ca ung thư lưỡi lan rộng với phương pháp vi phẫu tạo hình. Được biết, bệnh nhân P.N.K (46 tuổi, trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vào BV Ung bướu Đà Nẵng cấp cứu với biểu hiện u lưỡi bên phải lan rộng, khối u xâm lấn gần hết phần lưỡi di động, xâm lấn xuống sàn miệng và đáy lưỡi, di căn hạch cổ. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư lưỡi TN2M0. Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Ngoại 2 - BV Ung bướu đã phối hợp với ê-kíp Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - BV Chợ Rẫy (TP HCM) tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau 10 giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ hết khối ung thư và nạo hạch, sau đó lấy một phần da, cơ, gân, cuống mạch và thần kinh vùng đùi để tái tạo lại lưỡi cho bệnh nhân. Những ngày sau, bệnh nhân đã phục hồi gần như hoàn toàn các chức năng của lưỡi... Theo Bs Nguyễn Út, đây là một trong những ca mổ khó, phức tạp, đòi hỏi ê-kíp phẫu thuật phải nắm vững kỹ thuật mổ cũng như chuyên môn cả hai chuyên ngành ngoại ung thư và vi phẫu tạo hình. Thông thường những bệnh nhân này phải chuyển sang mô thức điều trị xạ trị do đã quá chỉ định phẫu thuật nếu không dùng kỹ thuật mổ tạo hình vi phẫu để tái tạo lưỡi giúp bệnh nhân nhai, uống nước, nuốt, phát âm… để phục hồi chức năng của lưỡi sau khi đã cắt bỏ hết phần lưỡi bị ung thư. Cũng theo Bs Út, hiện nay kỹ thuật mổ này mới chỉ được áp dụng tại một vài bệnh viện trên toàn quốc. Tại Đà Nẵng thì đây là ca mổ ung thư lưỡi đầu tiên được áp dụng kỹ thuật này, giúp mang lại thời gian sống lâu hơn cho bệnh nhân ung thư.

Với tâm nguyện cố gắng cống hiến tri thức và năng lực của mình vào sự nghiệp khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đội ngũ y bác sỹ Khoa Ngoại II - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã không ngừng trau dồi tay nghề, triển khai các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại trong công tác chuyên môn, tích cực góp sức phát triển mạnh mẽ ngành Y tế của thành phố. Từ những thành quả đã đạt được, Khoa Ngoại II ngày càng trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, uy tín và đem đến niềm vui cho nhiều bệnh nhân trong và ngoài thành phố.

L.HÙNG