Gỡ vướng thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ sáu, 01/08/2025 09:20

Ngày 31-7, tại TP Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị Tham vấn các quy định về thủ tục hành chính (TTHC), quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bộ năm 2025. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc hội nghị.

Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với tăng cường giám sát

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, từ đầu năm đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy cải cách TTHC, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, công bằng và minh bạch, trong đó nổi bật là các Nghị quyết số 57, 66 và 68. Bộ VH-TT&DL xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai các nghị quyết này, góp phần hoàn thành mục tiêu cải cách toàn diện hoạt động quản lý Nhà nước, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, Bộ VH-TT&DL đã xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 trong 10 lĩnh vực: Du lịch, Thể dục thể thao, Nghệ thuật biểu diễn, Di sản văn hóa, Văn hóa cơ sở, Điện ảnh, Bản quyền tác giả, Báo chí, Xuất bản - In và Phát hành, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử. Sau quá trình lấy ý kiến tham vấn tại các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trong ngành, Bộ đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 28-7-2025.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc cải cách TTHC không chỉ dừng ở việc cắt giảm số lượng thủ tục, mà còn nhằm loại bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho" và tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm. Bộ chủ trương chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với tăng cường giám sát; đồng thời, chuyển việc quản lý điều kiện kinh doanh từ cấp phép, chứng nhận sang hình thức công bố điều kiện kinh doanh và hậu kiểm, trừ một số lĩnh vực bắt buộc phải cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết thêm, để tổ chức thực thi phương án sau khi được phê duyệt, Bộ VH-TT&DL tổ chức Hội nghị tham vấn với ba nội dung chính: tham vấn ý kiến về thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bộ VH-TT&DL năm 2025; trao đổi, đối thoại về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ; và phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực VH-TT&DL. Qua hội nghị, nếu phát sinh thêm vướng mắc, Bộ sẽ tiếp tục tổng hợp, tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị.

Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thể chế

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định: ngành VH-TT&DL ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước. Cải cách thể chế và thủ tục hành chính trong lĩnh vực này không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân phát huy nguồn lực trong hoạt động sáng tạo, sản xuất, kinh doanh.

Tại Đà Nẵng, cải cách hành chính luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, gắn liền với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong lĩnh vực VH-TT&DL, thành phố đã và đang tích cực rà soát, đơn giản hóa quy trình cấp phép, số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, chính quyền tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, hội nghị là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương cùng trao đổi thẳng thắn, khách quan, từ đó có được những góp ý thực tiễn, phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần cầu thị và quyết tâm cải cách từ Bộ VH-TT&DL, hội nghị sẽ đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp xác đáng, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực VH-TT&DL.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền hai cấp trong quản lý Nhà nước lĩnh vực VH-TT&DL; kết quả triển khai Nghị quyết số 66; phương án đơn giản hóa TTHC và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: điện ảnh; văn hóa cơ sở; di sản văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; bản quyền tác giả; báo chí, xuất bản - in và phát hành; phát thanh truyền hình, thông tin điện tử; du lịch; thể dục thể thao...

Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Bộ VH-TT&DL tổng hợp, nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực VH-TT&DL.

Minh Quang