Gói 30.000 tỷ đồng: Quan trọng là đúng đối tượng

Thứ năm, 21/11/2013 14:00

(Cadn.com.vn) - Trả lời báo chí bên lề kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết quan điểm của ông về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho người mua nhà ở xã hội:

P.V: Bộ trưởng đánh giá như thế nào về “gói 30.000 tỷ đồng”?

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Hiện nay nhu cầu nhà ở xã hội đang rất nhiều. Cả nước cần hơn 1 triệu căn hộ từ nay đến năm 2020. Các nước thu nhập 50.000 USD/người họ vẫn làm nhà ở xã hội. Trong khi đó, chúng ta mới hơn 1.000 USD/người, do đó phải cố gắng rất nhiều. Chúng ta còn nghèo nên vốn khó khăn, phải huy động doanh nghiệp để họ làm, vì vậy cần có cơ chế chính sách để hỗ trợ. Không phải doanh nghiệp nào cũng thích làm nhà ở xã hội vì lợi nhuận thấp. Vì thế gói 30.000 tỷ đồng muốn triển khai cần có nhiều dự án nhà ở xã hội. Cái này vướng vào những quy định về đất đai, đầu tư, nên cần có thời gian để một dự án đầu tư thực hiện được. Bên cạnh đó, gói 30.000 tỷ đồng dù có nhà còn cần phải đúng đối tượng. Nếu không đúng đối tượng sẽ dẫn đến tình trạng lợi dụng, thất thoát nguồn lực của Nhà nước.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng trả lời báo giới.

P.V: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay mới chỉ có 341 tỷ đồng (1,1%) trong gói 30.000 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội được giải ngân. Tốc độ giải ngân, hiệu quả của gói tín dụng này đang nhận nhiều phản ứng nghi ngại vì quá chậm?

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Tôi đã từng nói, vấn đề quan trọng không phải nhanh hay chậm mà là đúng đối tượng. Còn nữa, muốn triển khai nhanh được thì phải có nhà, có giao dịch, mua bán. Cầu thì nhiều, nhưng cung hiện đang thiếu. Vì vậy, cả xã hội phải chung tay cùng làm để sao cho cung nhà ở thuộc diện được hỗ trợ từ gói tín dụng này nhiều lên. Khi đó 30.000 tỷ đồng vẫn còn là ít.

P.V: Nhiều chuyên gia phân tích, Chính phủ muốn thông qua việc hỗ trợ, kích cầu này để hâm nóng thị trường, làm tan băng bất động sản nhưng dường như mục tiêu này khó đạt?

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Tháo gỡ khó khăn cho bất động sản cần giải pháp tổng thể, đồng bộ. Còn gói 30.000 tỷ đồng là thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, hỗ trợ cho người nghèo chứ không phải để trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Ở các nước giàu, không gặp khó khăn về bất động sản họ vẫn có những gói tín dụng lãi suất rất thấp cho người dân. Gói tín dụng này không phải mang ra để cứu bất động sản... Nói tóm lại gói tín dụng 30.000 tỷ  đồnglà hỗ trợ những người khó khăn, không có điều kiện tiếp cận nhà ở thị trường, là hỗ trợ lâu dài, không phải chỉ cho hôm nay. Kinh tế càng phát triển Nhà nước sẽ càng có nhiều điều kiện hỗ trợ người dân hơn và khi đó lãi suất cho vay có khi còn thấp nữa.

Thu Thủy (ghi)