Góp ý dự thảo Luật Phá sản sửa đổi

Thứ ba, 08/04/2014 10:13

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG – Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, ngày 7-4, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi). Hội nghị do ông Huỳnh Nghĩa – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP, Trưởng đoàn ĐBQH TP chủ trì với sự tham dự của đại biểu (ĐB) các ngành liên quan.

Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) gồm 14 chương, 129 điều với nhiều nội dung đã được chỉnh lý như: tiêu chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án; vai trò của viện kiểm soát nhân dân; tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, quyền và nghĩa vụ quản tài viên; thụ lý đơn, mở thủ tục phá sản; các biện pháp bảo toàn tài sản; phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản; thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài...

Tại hội nghị, ý kiến đa số các ĐB tán thành quy định phạm vi điều chỉnh Luật. Đây là hướng đi phù hợp với chủ trương về tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị nên để TAND cấp tỉnh, thành phố giải quyết tất cả các vụ phá sản chứ không nhất thiết phải giao cho tuyến quận, huyện.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, Chánh án trong quá trình thụ lý, giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và đề nghị quy định bổ sung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng cần bổ sung quy định về thủ tục rút gọn trong tuyên bố phá sản, với việc phá sản có giá trị nhỏ theo lựa chọn của chủ doanh nghiệp, sau khi thụ lý vụ án, Thẩm phán ra quyết định kê biên tài sản của con nợ và không cần phải qua bước phục hồi lại hoạt động kinh doanh...

Tất cả những ý kiến của các ĐB đã được Đoàn ĐBQH tiếp thu, tập hợp, báo cáo UBTVQH trước kỳ họp.

T.Dũng