Guitarist Nguyễn Thanh Huy: Khán giả Đà Nẵng sẽ được thưởng thức những bản guitar cổ điển mượt mà, say đắm
(Cadn.com.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động Chào năm mới 2013, Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội Đà Nẵng phối hợp với các nghệ sĩ guitar Nhạc viện TPHCM, nhóm Guitar Saigon và Đà Nẵng tổ chức 2 đêm hòa tấu guitar cổ điển với chủ đề “Chào xuân mới”. Chúng tôi đã có dịp trao đổi với guitarist Nguyễn Thanh Huy-Quyền trưởng khoa Guitar-Accordion Nhạc viện TPHCM, thành viên Ban Điều hành CLB Guitar Saigon để hiểu hơn về hoạt động cũng như định hướng xây dựng phong trào guitar cổ điển.
P.V: Anh có thể giới thiệu sơ lược về các hoạt động của Guitar
Guitarist Nguyễn Thanh Huy: Guitar
![]() |
Guitarist Nguyễn Thanh Huy (bìa trái) và các thành viên CLB Guitar Saigon trong một chương trình biểu diễn guitar. |
P.V: Được biết, Danang Guitar Concerts nằm trong chuỗi chương trình biểu diễn xuyên Việt của nhóm. Động lực nào khiến anh chọn và có ý tưởng hình thành các chương trình biểu diễn này?
Guitarist Nguyễn Thanh Huy: Các chương trình biểu diễn của chúng tôi đều nhằm mục đích giới thiệu vẻ đẹp của tiếng đàn guitar cổ điển và góp phần khuấy động phong trào guitar cổ điển trong giới trẻ. Chính vì vậy, trong một số chương trình của mình, đặc biệt là tại Đà Nẵng, chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Sự kiện Lễ hội để tổ chức các buổi giao lưu với những người đam mê guitar cổ điển về kỹ thuật và phong cách guitar này. Dù xuất hiện từ rất sớm nhưng guitar cổ điển lại “khá im ắng” so với các thể loại nhạc khác do kén người chơi và người nghe. Tuy nhiên, hiện vẫn có một bộ phận công chúng yêu nhạc gắn bó và đam mê guitar phong cách cổ điển. Và chúng tôi, những người gần như gắn bó cả cuộc đời mình với cây đàn này, mong muốn tìm kiếm những lớp kế cận và vực dậy phong trào guitar vốn đã có những thời kỳ cực thịnh.
P.V: Xin anh cho biết những điểm nổi bật trong 2 đêm hòa tấu tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng?
Guitarist Nguyễn Thanh Huy: Nội dung chung của hai đêm diễn là thể hiện những tác phẩm tiêu biểu của guitar cổ điển, lãng mạn, hiện đại với những trình độ kỹ thuật khác nhau. Đặc biệt, có sự xuất hiện của những tác phẩm được chuyển soạn từ dân ca hoặc từ những ca khúc nổi tiếng được nhiều người mến mộ như: Thuyền viễn xứ của Phạm Duy (Bùi Thế Dũng chuyển soạn), Vẫn có em bên đời của Trịnh Công Sơn (Trần Hoài Phương chuyển soạn), Hát hội trăng rằm-Dân ca Bắc Bộ (Hoàng Ngọc Tuấn chuyển soạn).
Điểm nhấn của chương trình là tiết mục hòa tấu của 10 guitarists thể hiện 4 chương của tác phẩm Dancas Populares Brasileiras. Đây là một tiết mục được đầu tư công phu vì tác phẩm có bốn bè được đan xen, hòa quyện với nhau, thể hiện vũ khúc nổi tiếng của Brazil với các tiết tấu, cung bậc nhanh chậm mô tả vũ điệu của những vũ công điêu luyện và thể hiện tác phẩm nhạc kịch kinh điển Carmen với những kỹ thuật khó trong trình tấu guitar cổ điển. Tham gia chương trình có các guitarist tiêu biểu đến từ Câu lạc bộ Guitar Saigon (Thanh Huy, Hoài Phương, Trí Đoàn, Bá Thơ, Xuân Trí) và các guitarist của Đà Nẵng (Ngọc San, Nguyên Minh, Duy Toàn). Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của guitarist khá nổi tiếng tại Australia Lê Hoàng Minh. Anh là thành viên của nhóm tứ tấu Trek, đang giảng dạy tại
P.V: Đây là lần thứ hai anh và Guitar
Guitarist Nguyễn Thanh Huy: Mặc dù chưa phát triển mạnh như tại Hà Nội và TPHCM nhưng Đà Nẵng vẫn có một bộ phận công chúng yêu nhạc và gắn bó với guitar cổ điển. Hình ảnh khán giả chật kín khán phòng và chăm chú theo dõi trọn vẹn buổi diễn đã làm chúng tôi thật sự xúc động. Chúng tôi cho rằng, khán giả tiềm năng tại đây còn rất nhiều và có rất nhiều cơ hội để khơi dậy và phát triển phong trào guitar cổ điển tại đây.
P.V: Anh và các đồng sự có kế hoạch hay dự định gì trong thời gian sắp đến?
Guitarist Nguyễn Thanh Huy: Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động thường niên vốn có. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ và phát triển một số những hạt nhân nòng cốt tại các địa phương tiềm năng để phát triển các câu lạc bộ guitar cổ điển. Trong bước tiến dài, chúng tôi sẽ cố gắng kết nối hoạt động của các câu lạc bộ này để tạo nên một phong trào rộng khắp cả nước. Đó cũng chính là hướng đi được áp dụng đối với nhiều nước trong khu vực.
P.V: Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này. Chúc những nỗ lực của các anh đối với phong trào guitar cổ điển sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp và hy vọng công chúng yêu mến guitar Đà Nẵng sẽ có nhiều hơn nữa những cơ hội thưởng thức những đêm hòa tấu tuyệt vời với sự tham gia của nhóm Guitar Saigon.
Phúc Nguyên
(thực hiện)