Gương sáng Thi đua yêu nước

Thứ ba, 08/12/2015 07:55

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng giới thiệu một số cá nhân tiêu biểu tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

NGƯỜI CHẾ TẠO “MẮT THẦN”

Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải, trí thức tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, người đã bỏ qua nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài với mức lương cao để trở về cùng thế hệ trẻ xây dựng đất nước với nhiều dự án, công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng hướng đến cộng đồng, như "mắt thần" dành cho người khiếm thị, máy pha cà-phê cho thanh niên khó khăn hay khóa học 1 USD...

Tham luận tại Đại hội với nội dung "Đam mê sáng tạo để phụng sự cộng đồng", Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải chia sẻ: "Mỗi ngày thức dậy, tới trường hay nơi làm việc, tất cả chúng ta đều phải tương tác với cộng đồng, cuộc sống hiện đại khiến giá trị chung của cộng đồng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Phụng sự và cống hiến cho xã hội chính là phục vụ cho chính bản thân mình. Một góc công viên công cộng an toàn, sạch đẹp, không tệ nạn; một nhà ga bình yên trật tự trong dịp Tết; một chuyến xe buýt đúng giờ không gây tai nạn; một buổi chiều đi dạo không bị cướp giật, móc túi. Mỗi chúng ta hãy góp sức nhỏ của mình để xã hội của chính chúng ta tốt đẹp hơn, nhân văn hơn".

Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ VÀ THƯƠNG HIỆU GÀ ĐỒI YÊN THẾ

Từ năm 2008 đến nay, dù ở cương vị nào, ông Lưu Xuân Vượng, Bí thư Huyện ủy Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũng luôn trăn trở, tận tâm, tận lực, tận tụy với công việc và trách nhiệm được giao. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ông đã chủ động đề xuất ban hành một số cơ chế kích cầu sản xuất đưa giống lúa lai, ngô lai vào sản xuất trên diện rộng. Qua đó sản lượng lương thực năm 2010 tăng thêm hơn  2.800 tấn so với năm 2008, an ninh lương thực được đảm bảo.

Đặc biệt, ông đã tập trung chỉ đạo phát triển mạnh các loại cây con hàng hóa địa phương có thế mạnh, chỉ đạo một thời gian ngắn đã xây dựng được thương hiệu (nhãn hiệu hàng hóa) cho 3 sản phẩm là “Gà đồi Yên Thế”, “Chè sạch Xuân Lương” và “Mật ong rừng Hồng Kỳ”. Các sản phẩm trên đều được phát động phát triển trên quy mô lớn, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho hơn 14.000 hộ dân được hưởng lợi.

Riêng với sản phẩm “Gà đồi Yên Thế”, quy mô tổng đàn bình quân trong 3 năm trở lại đây đạt trên 5 triệu con, mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 14-15 triệu con gà đồi thương phẩm, với giá trị sản xuất ước đạt 1.500 tỷ đồng/năm; đưa H. Yên Thế, tỉnh Bắc Giang trở thành huyện có quy mô tổng đàn gia cầm lớn nhất toàn quốc.

VỊ GIÁM ĐỐC DÁM NGHĨ DÁM LÀM

Năm 1990 do các bến phà làm ăn thua lỗ, ông Trần Trung Lập được tỉnh giao nhiệm vụ Giám đốc Phà An Hòa sau đó sáp nhập thêm thành Công ty Phà An Giang. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chịu trách nhiệm, ông tập trung đầu tư suy nghĩ, tìm những biện pháp, bước đi thích hợp như: Đổi mới tác phong phục vụ, chống tiêu cực, tăng doanh thu, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, áp dụng biện pháp khoán nhằm giảm chi phí, duy trì tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích lũy tài chính, phát huy nội lực...

Kết quả 10 năm qua, với vai trò Chủ tịch, Giám đốc công ty, Bí thư Đảng ủy, ông luôn năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chịu trách nhiệm, lãnh đạo tập thể vượt qua khó khăn. Từ năm 1996, đơn vị có 22 phà nhỏ, vận chuyển 7 triệu lượt khách và 150.000 lượt xe, đến năm 2013, có 46 phà trọng tải từ 30T đến 200T công nghệ mới, đưa đón 31,5 triệu lượt khách, tăng 3,4 lần và 1,5 triệu lượt xe, tăng 8,5 lần so với năm 2000. Đặc biệt, ông luôn gương mẫu trong việc phát huy dân chủ cơ sở, nghiêm túc thực hiện công khai tài chính...

P.V