Hà Nội dẫn đầu

Thứ ba, 28/12/2010 00:00

Điền kinh: Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương khẳng định đẳng cấp

(Cadn.com.vn) - Trên đường chạy 5.000m nữ CK, Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) giành HCV với thành tích 17’.6’’.05. 100m nữ CK: Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương (An Giang) thống lĩnh với thành tích 11’’.66. 100m nam CK: Trương Văn Lâm (Quân đội) giành HCV với thành tích 10’’.64. 5.000m nam CK: Nguyễn Văn Lai (Quân đội) đoạt HCV với thành tích 14’.38’’.92. Nhảy cao nữ CK: Bùi Thị Nhung (Hải Phòng) giành HCV với thành tích 1m80. Đẩy tạ nữ CK: Nguyễn Thị Yến Trang (Vĩnh Long) giành HCV với thành tích 13m05. Nhảy xa nữ CK: Bùi Thị Nhật Thanh (Đà Nẵng) xuất sắc đoạt HCV với thành tích 6m13. HCB thuộc về Vũ Thị Mến (Nam Định) - 5m79. Ném búa nam CK: Trần Hoàng Thiện (Vĩnh Long) đoạt HCV với thành tích 49m63, lập KLQG; HCB là Trịnh Tấn Nhân (Vĩnh Long) - 48m20. Đặng Công Nghĩa của chủ nhà Đà Nẵng giành HCĐ - 46m62. 4x400m nữ CK: Đội Nam Định giành HCV, Hà Nội HCB và Nghệ An HCĐ. 4x400m nam CK: Đội Hà Nội giành HCV, Bộ CA đoạt HCB, Quân đội HCĐ.

Hôm nay, môn điền kinh ngoài trời tiếp tục tranh tài trên SVĐ Chi Lăng, trong đó có đến 10 nội dung CK.                     

Bơi: Hoàng Quý Phước tiếp tục lập KLQG

Chiều qua, các nội dung chung kết của môn bơi tiếp tục diễn ra với nhiều KLQG, KLĐH được thiết lập. Nổi bật lại là Hoàng Quý Phước của Đà Nẵng với 2 HCV ở nội dung 50m bướm nam và 100m ngửa nam. Với thành tích 58’’.30 nội dung 100m ngửa, Quý Phước đã phá sâu KLQG và KLĐH do Đỗ Huy Long của Hà Nội thiết lập trước đó. Ở các nội dung bơi của nữ, Nguyễn Thị Kim Tuyến (TPHCM) tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội bằng 2 tấm HCV. Trong đó, ở nội dung 50m bướm, Tuyến đạt thành tích 28’’.31, phá vỡ KLQG, KLĐH; Nội dung 400m tự do nữ, Tuyến đạt thành tích 4’.24’’.39, phá KLQG, KLĐH. Ngoài ra, Nguyễn Thanh Hải (Quân đội) đoạt HCV nội dung 800m tự do nam, xô đổ kỷ lục của chính mình; Phạm Thị Huệ (Quảng Bình) giành HCV nội dung 100m ếch nữ với thành tích 1’.10’’.64, phá KLQG, KLĐH.                                            

Cầu lông: Tiến Minh thắng dễ

Nội dung đơn nam, sau trận đầu thắng Đinh Võ Lâm (Sơn La) 2-1, Lê Hà Tấn Thành (Đà Nẵng) thua Nguyễn Hoàng Hải (Quân Đội) 0-2. Đáng chú ý trong ngày là ứng cử viên vô địch Nguyễn Tiến Minh (TPHCM) có chiến thắng khá dễ trước Huỳnh Thông Thạo (Tiền Giang) 2-0. Nội dung đơn nữ, Lê Thị Diệu My (Đà Nẵng) thua Lê Thị Mỹ Linh (Thanh Hóa) 0-2.  

Cử tạ: Đà Nẵng giành 1 HCV

Ngày thi đấu đầu tiên, chủ nhà Đà Nẵng giành HCV nội dung cử giật hạng nam 56kg của Trần Lê Quốc Toàn với thành tích 120kg. Cùng hạng cân này, Thạch Kim Tuấn (TPHCM) đoạt 2 HCV cử đẩy (145kg) và tổng trọng lượng tạ (262kg). Nam hạng 62kg: Nguyễn Mạnh Thắng giành trọn 3 HCV với thành tích cử đẩy (156kg), cử giật (125kg) và tổng (283kg). Nữ hạng 48kg: Dương Thị Huyền (Yên Bái) HCV cử giật (73kg), Phạm Thùy Dung (Thanh Hóa) 2 HCV cử đẩy (104kg) và tổng (176kg). Nữ hạng 53kg: Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội) HCV cử đẩy (107kg), Đỗ Thị Hoài Thu (Bộ CA) 2 HCV cử giật (90kg) và tổng (195kg). Hôm nay (28-12), giải tiếp tục với các hạng cân 58kg, 63kg (nữ), 69kg và 77kg (nam).

Billard - Snooker: Chủ nhà Đà Nẵng giành trọn bộ 3 HCV Engish Billiard:

2 anh em Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Thanh Bình cùng giành quyền vào chơi chung kết Engish Billiard 90 phút. Kết quả, Thanh Long thắng tỷ số 462/378 điểm, giúp đoàn Đà Nẵng đoạt 3HCV, 2HCB và 1 HCĐ cùng ở nội dung Engish Billiard. Chung kết đơn nam Pool 9 ball: Nguyễn Phúc Long (Hà Nội) thắng Tất Duy Kiên (TPHCM) tỷ số 9-7, đoạt HCV. Hôm nay, giải tiếp tục khởi tranh 2 nội dung chung kết đơn nam Snooker và đôi nam Pool 9 ball.

  Anh em Nguyễn Thanh Long (trái) và Nguyễn Thanh Bình.

Bóng chuyền: Đội nam Long An, Quân đội vào chung kết

Ở giải nam: Trận bán kết 1, Khánh Hòa thua Long An 0-3 (19-25, 19-25, 23-25), chỉ còn cửa tranh HCĐ. Ở trận bán kết 2, với trình độ vượt trội, Quân đội không mấy khó khăn để vượt qua Hà Nội với tỷ số: 3-0 (25-22, 25-18 và 25-19). Như vậy, Long An và Quân đội sẽ tranh HCV môn bóng chuyền nam vào lúc 18 giờ hôm nay. Trước đó, Khánh Hòa và Hà Nội sẽ gặp nhau trong trận tranh HCĐ lúc 15 giờ. Ở giải nữ, Thái Bình thắng Quảng Ninh 3-0 trong trận tranh HCĐ. Hôm nay, trận tranh HCV giải nữ sẽ diễn ra lúc 16 giờ 30 giữa Long An và Quân đội.                             

Bóng đá nam: Bình Định vô địch

Chơi có vẻ lép vế hơn Gia Lai trong suốt hiệp 1, nhưng Bình Định mới là đội có bàn mở tỷ số trước vào phút 41, do công của Đỗ Thanh Sang. Sang hiệp 2, Gia Lai đẩy cao đội hình lên chơi tấn công nhằm kiếm tìm bàn thắng. Thực tế, đội bóng phố núi đã tạo được khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Võ Doãn Thục Kha. Khá nhiều những tình huống vào bóng thô bạo của cầu thủ hai đội khi trận đấu trôi về những phút cuối. Trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh đã rút ra 2 thẻ đỏ dành tặng Hồng Sơn (Bình Đinh) và Út Cường (Gia Lai).

 Các cầu thủ Bình Định vui mừng với bàn thắng duy nhất.

Trận đấu được bù giờ đến 5 phút, nhưng Gia Lai vẫn không tìm kiếm được bàn gỡ. Với kết quả này, Bình Định giành HCV môn bóng đá nam ĐH TDTT toàn quốc lần VI.

Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, dẫn đầu trên bảng tổng sắp là đoàn Hà Nội với 161 HCV, 119 HCB, 118 HCĐ; đoàn TPHCM thứ nhì với 109 HCV, 92 HCB, 120 HCĐ; thứ ba là đoàn Quân đội với 59 HCV, 76 HCB, 66 HCĐ. Chủ nhà Đà Nẵng xếp thứ tư với 44 HCV, 34 HCB, 43 HCĐ.

Đinh Nga-Hải Hậu-Quang Hải