Hà Nội: Giới thiệu 4 bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng tại Trung tâm Văn hóa Pháp

Thứ ba, 02/09/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Bắt đầu từ ngày 4 đến 27-9, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (L’Espace) giới thiệu chương trình điện ảnh mùa thu với 4 tác phẩm của đạo diễn Lê Hoàng: “Lưỡi dao”, “Ai xuôi Vạn Lý”, “Chiếc chìa khóa vàng”, “Gái nhảy”. Theo L’Espace đánh giá, 4 tác phẩm này là sự phác họa hình ảnh đất nước Việt Nam không ngừng biến đổi trong những năm qua. Phim được chiếu miễn phí tại hội trường của L’Espace, trước mỗi buổi chiếu phim của đạo diễn Lê Hoàng là các bộ phim ngắn đặc biệt của điện ảnh Pháp.

Lê Hoàng đã rất thành công với “Gái nhảy”.  

Lê Hoàng là một nhà điện ảnh, nhà biên kịch và nhà báo. Bộ phim truyện đầu tay của ông mang tên “Vị đắng tình yêu” ra đời năm 1991 được công luận đánh giá cao. Sau đó, ông cho ra mắt nhiều bộ phim khác và đều gây được chú ý với giới chuyên môn và được khán giả mến mộ: “Lương tâm bé bỏng” (1992), “Lưỡi dao” (1995), “Ai xuôi Vạn Lý” (1996), “Chiếc chìa khóa vàng” (2000).

Sau đó, ông làm tiếp loạt phim rất ăn khách: “Gái nhảy” (2002), “Lọ lem hè phố” (2003), “Nữ tướng cướp” (2004), “Trai nhảy” (2006)... Song song với hoạt động điện ảnh, Lê Hoàng còn là tác giả của nhiều vở kịch hấp dẫn: “Tôi chờ ông đạo diễn” (1985), “Ngụ ngôn năm 2000” (1986), “Đi tìm người đã mất” (1987), “Những con ma nhà hát” (2007) và gần đây nhất là “Sát thủ 2 mảnh”. Lê Hoàng còn là tác giả của nhiều bài báo nổi tiếng về tính hài hước, châm biếm.

Thanh Giang