Hải Châu quyết tâm xây dựng thành công “Phường không ma túy”
Với quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, phường Hải Châu, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 cơ bản “làm sạch” địa bàn, xây dựng thành công “Phường không ma túy”.
Ngày 15-4, UBND phường Hải Châu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai xây dựng “Phường Hải Châu không ma túy”. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường, triển khai nghị quyết, kế hoạch xây dựng "Phường không ma túy" với các giải pháp đồng bộ, trọng tâm là quản lý chặt địa bàn, đối tượng, phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở. Cũng tại hội nghị, các hội, đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân cai nghiện thành công trình bày tham luận, làm rõ trách nhiệm của toàn xã hội trong phòng, chống ma túy. Đồng thời, các lực lượng nòng cốt, tổ chức, đoàn thể cũng ký cam kết thực hiện kế hoạch, quyết tâm thực hiện, đưa Hải Châu trở thành điểm sáng xây dựng "Phường không ma túy".
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh, xây dựng “xã, phường không ma túy” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Năm 2025, toàn thành phố có 25 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy (chiếm 26,6%, vượt chỉ tiêu). Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu ít nhất 40% địa bàn đạt chuẩn, trong đó Hải Châu được chọn làm địa bàn điểm.
Với đặc thù trung tâm hành chính, kinh tế, du lịch, dân số hơn 131.000 người, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phường Hải Châu vừa có lợi thế phát triển, vừa tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, công an phường đã phát hiện, bắt giữ 15 vụ phạm tội về ma túy; phát hiện 8 người sử dụng trái phép chất ma túy, 6 người nghiện và 12 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện.
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu "Phường không ma túy", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu cấp ủy, chính quyền nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, lấy tiêu chí “tổ dân phố không ma túy” làm căn cứ đánh giá thi đua.
Đồng thời, các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”, phát huy vai trò Nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm. Lực lượng công an phường giữ vai trò nòng cốt, quản lý địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, triệt xóa từ sớm các điểm, đối tượng liên quan, không để hình thành tụ điểm phức tạp.
Cùng với đó, Hải Châu cần nhân rộng các mô hình hỗ trợ, cảm hóa người nghiện, người sau cai như “5 kèm 1”, gắn với tạo việc làm, ổn định cuộc sống; tăng cường ứng dụng công nghệ như camera giám sát, đường dây nóng, nhóm phản ứng nhanh để tiếp nhận, xử lý kịp thời nguồn tin; khen thưởng, bảo vệ người dân cung cấp thông tin.
Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, phường Hải Châu đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 cơ bản “làm sạch” địa bàn, xây dựng thành công “phường không ma túy”, giữ vững bình yên khu vực trung tâm thành phố.
X.T





