Hai cơ sở chữa bệnh miễn phí bằng thuốc Nam
(Cadn.com.vn) - Đi theo phương châm của danh y Tuệ Tĩnh là dùng “thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt”, hai cơ sở khám chữa bệnh đông y ở TP Đà Nẵng chỉ dùng toàn thuốc Nam để chữa bệnh cho nhân dân. Và điều đặc biệt là khi đến với hai cơ sở này, người bệnh sẽ được khám chữa bệnh và bốc thuốc hoàn toàn miễn phí.
Cơ sở khám chữa bệnh mang tên Tuệ Tĩnh Đường Lộc Quang, nằm ở chùa Lộc Quang (xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) đi vào hoạt động từ tháng 3-2010. Chỉ qua vài tháng, số bệnh nhân tìm đến khám chữa bệnh mỗi ngày thêm đông. Lương y Lê Quý–Phó Chủ tịch Hội Đông y H. Hòa Vang cho biết: “Tuy điều trị bằng đông y, nhưng từ ngày mở cửa đến nay, bình quân mỗi ngày có 30–40 bệnh nhân đến khám và điều trị”.
Từ ngày thành lập đến nay đã có 1.558 lượt bệnh nhân đến khám và chữa trị, trong đó có 1.230 lượt bệnh nhân được châm cứu và hơn 1.000 lượt bệnh nhân được cấp hơn 3.000 thang thuốc. Người dân đến với Tuệ Tĩnh Đường không chỉ bởi được khám chữa bệnh miễn phí mà cũng vì hiệu quả chữa bệnh ở đây được khẳng định. Ông Nguyễn Quyên, ở xã Hòa Ninh tâm sự: “Nếu không được các lương y tận tình cứu chữa thì chắc giờ tôi vẫn bị bệnh tật hành hạ, trở thành người tàn phế rồi. Giờ tôi mừng lắm”. Được biết, sau cơn tai biến mạch máu não, toàn thân ông Quyên tê đau, nửa người bên phải bị liệt, không đi lại được.
Gia cảnh khó khăn nên sau 20 ngày nằm viện chữa trị bằng thuốc Tây không khỏi, ông Quyên xin được về nhà vì không lo nổi chi phí chữa bệnh. Đang trong cơn tuyệt vọng, nghe tin Tuệ Tĩnh Đường Lộc Quang chữa bệnh miễn phí, gia đình đưa ông đến điều trị. Sau hơn 1 tháng được các lương y chăm sóc nhiệt tình, điều trị bằng phương pháp điện châm, kết hợp hỏa long cứu, ông Quyên đã đi lại bình thường. Ông Nguyễn Phu (73 tuổi, ở thôn Phú Thượng, Hòa Sơn) bị chứng bệnh thoái hóa khớp hành hạ nhiều năm, bao nhiêu tiền của bỏ ra cũng không khỏi. Và giờ đây, bệnh của ông đã dần thuyên giảm khi vài lần đến chữa bệnh tại cơ sở Tuệ Tĩnh Đường.
![]() |
Rất đông người dân đến Tuệ Tĩnh Đường ở Hòa Nhơn để chữa bệnh. Ảnh: H.A |
Để có số lượng thuốc
Bạn Lê Thị Ngọc Thảo (P.Hòa Minh, Liên Chiểu) - người tình nguyện tham gia giúp người bệnh ở cơ sở Tuệ Tĩnh Đường cho biết: “Làm ở đây không có lương, nhưng được giúp người bệnh là em cảm thấy vui rồi”. Dù hoạt động hiệu quả nhưng hai cơ sở Tuệ Tĩnh Đường gặp nhiều khó khăn vì phải đáp ứng một lượng lớn bệnh nhân, trong khi các khoản kinh phí đều dựa vào sự đóng góp của các nhà hảo tâm.
Hiện nay, hai cơ sở Tuệ Tĩnh Đường ở Hòa Nhơn và Hòa Sơn đã trở nên quen thuộc với người dân, trở thành nơi cứu cánh đối với những bệnh nhân nghèo. Mong rằng sẽ có nhiều cơ sở như thế nữa được thành lập, không chỉ cứu chữa cho nhiều người bệnh mà còn để khẳng định và tôn vinh giá trị của cây thuốc
Bài, ảnh: L.H.A