Hai đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc lãnh án 21 năm tù
(Cadn.com.vn) - Ngày 14-1, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa lưu động tại xã IaPát, H.Chư Sê xét xử Rama HLách và Siu Kơch về hành vi "Phá hoại chính sách đoàn kết" theo Điều 87 Bộ luật Hình sự.
Những kẻ theo đóm ăn tàn
Cái gọi là "Tin lành Đề Ga" là sản phẩm tôn giáo của tổ chức phản động FULRO. Do gây nhiều tội ác với nhân dân nên bị quân, dân Tây Nguyên tiêu diệt và bọn chúng đã tuyên bố giải tán từ năm 1992 tại Campuchia. Tuy vậy, một số phần tử phản động sống lưu vong ở nước ngoài vẫn "theo đóm ăn tàn", móc nối với những thế lực chống phá cách mạng ở trong nước để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, nhất là đồng bào Kinh và dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên, chống lại các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, gây rối loạn ANCT - TTATXH, an ninh kinh tế nhằm làm suy yếu công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai công bố tại phiên tòa, Rama HLách (tức A Mah Blut, 1968) ở làng Pan, xã Dun, Chư Sê. Là dân tộc Gia Rai, mới học hết lớp 2/12 nhưng HLách bộc lộ nhiều tham vọng. Năm 2001, y là một trong những tên hung hãn, tổ chức biểu tình bạo loạn tại TP Pleiku. Cuộc biểu tình bạo loạn thất bại, bị lực lượng an ninh truy bắt ráo riết, y chui nhủi sống nay đây mai đó.
Cùng tham gia với Rama HLách như Kpăh Bình, Kpăh Chin, Siu Ho, Brông, Siu Ben, Rơ Lan Mỳ, Rơ Mah Ty... lần lượt đã ngồi trong trại giam để bóc lịch. Năm 2004, trước khi bị bắt, Rơ Mah Ty giao cho Rama HLách làm chấp sự trưởng "Tin lành Đề Ga" phụ trách 7 làng thuộc khu vực thác Phú Cường (Chư Sê) gồm: Tao Roong, Tao Cúc, Su, Queng Thoa, Queng O, Roh và Tok. Được bọn phản động ở nước ngoài bơm cho những luận điệu hão huyền, hứa phong cho chức cao vọng trọng, được cấp nhiều tiền bạc...
![]() |
Rama HLách (bên trái) và Siu Kơch. |
Còn đối với Siu Kơch (tức A Ma Liên - 1985) ở làng Roh, IaBlang, Chư Sê, dân tộc Gai Rai cũng mới chỉ học lớp 4/12 nhưng vẫn nuôi "chí lớn" để được hưởng thụ. Năm 2001, Siu Kơch theo "Tin lành Đề Ga" đến tháng 8-2006, y tự nguyện làm cơ sở nuôi giấu tiếp tế lương thực, thực phẩm cho Rama HLách. Sau khi bị truy bắt, ngày 15-8-2006, Siu Kơch trốn ra rừng để hoạt động FULRO. Trong thời gian trốn ngoài rừng, Siu Kơch tích cực vận động người ở các làng Roh, làng Tok, xã IaBlang, Chư Sê theo "Tin lành Đề Ga".
Sau khi trốn vào rừng, Rama HLách và Siu Kơch luôn luôn thay đổi địa điểm ở nhiều địa bàn khác nhau thuộc thác Phú Cường, xã Bờ Ngoong, xã Dun, xã IaHla, xã IaKo, xã IaBlang, xã IaPhang, xã Nhơn Hòa và TT Chư Sê nên việc truy bắt hai đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình sống "ẩn dật" như vậy, bọn chúng luôn nhận sự chỉ đạo của bọn phản động FULRO sống lưu vong ở nước ngoài như Rơ Lan Ngol (Ama Chăm), Kpui Pi ơng (Ama Dje), Siu Vang (Ama Đoang)... Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng dù có thay hình đổi dạng, ẩn mình như cú ăn đêm cũng không lọt khỏi ánh mắt của người dân, nên ngày 23-7-2009, cả hai đã bị CA bắt giữ.
Và lời sám hối
Phòng xử lưu động của TAND tỉnh Gia Lai được mở tại văn phòng 2 - Cty cà-phê tỉnh đã chật cứng người dự khán. Chúng tôi nhìn thấy hơn 1.000 người (khoảng 80% là người DTTS) đã chăm chú theo dõi phiên tòa với thái độ im lặng và tôn trọng. Tại phiên tòa này, khi nói lời cuối cùng, Rama HLách và Siu Kơch đều trình bày khá giống nhau, có nghĩa những "bài ca cũ" của các đối tượng đi trước được tái lập, cho rằng việc làm của mình là sai do nghe theo lời bọn xấu để hy vọng được sống cuộc sống sung sướng nhưng không ngờ dây vào con đường lao lý nên rất ân hận. Cả hai đều khuyên người thân và gia đình đừng bao giờ tiếp tế, nghe lời phỉnh dụ của FULRO và xin được pháp luật khoan hồng để sớm trở về với gia đình, nuôi dạy con cái và làm người lương thiện.
HĐXX đã tuyên phạt Rama HLách 12 năm tù, Siu Kơch 9 năm tù.
Bài, ảnh: Duy Anh