Hai “hacker” chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ ba, 17/12/2019 16:33

Đánh cắp khoảng 50 tài khoản facebook, đóng giả người thân và lừa đảo trót lọt gần 40 vụ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, Nguyễn Quốc Vũ (1997, trú xã Thiệu Trượng, H.Triệu Phong) và Lê Văn Hiếu (1998, trú P.3, TX Quảng Trị) đã bị CATP Hà Tĩnh bắt giữ. Ngày 16- 12, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ và Hiếu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai “hacker” Vũ và Hiếu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 13- 11, CATP Hà Tĩnh nhận được thông tin trình báo của chị Nguyễn Thị M. (1983, trú P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về việc bị chiếm đoạt 120 triệu đồng qua mạng xã hội facebook. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy đây là vụ án sử dụng công nghệ cao để gây án, lãnh đạo CATP đã cử các trinh sát, điều tra viên vào cuộc xác minh làm rõ.

Qua lấy lời khai bị hại, chị M. cho biết, thông qua facebook của cháu trai tên là H., hiện là du học sinh tại Nhật Bản nhờ chuyển 120 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng BIDV có tên Hoàng Tuấn Long. Trong phần hội thoại tin nhắn, H. nói với chị M. rằng, người bên này cần chuyển tiền về Việt Nam, nhưng nếu có người quen ở Việt Nam thì nhờ chuyển hộ để “ăn” phần trăm hoa hồng. Không một mảy may nghi ngờ tài khoản facebook của cháu bị đã bị kẻ khác lợi dụng để lừa đảo nên chị M. đã chuyển tiền theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi đã chuyển tiền, chị M. liên lạc với cháu mình để xác nhận thì anh H. lại hoàn toàn không hề hay biết.

Nhận định, có thể nạn nhân Nguyễn Thị M. không phải là trường hợp duy nhất bị lừa nên các điều tra viên CATP Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an một số tỉnh, thành phố trên cả nước và các cơ quan chức năng khác để xác minh thủ đoạn gây án. Sau hơn 1 tháng lần theo dấu vết, các điều tra viên đã nhận diện được 2 nghi can sinh sống tại tỉnh Quảng Trị là Nguyễn Quốc Vũ (1997) và Lê Văn Hiếu (1998). Tập trung đấu tranh, nhận diện và chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng, sau khi có đủ cơ sở, cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng Vũ và Hiếu, thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh, bước đầu Vũ và Hiếu khai nhận: Từ tháng 3- 2018, Vũ và Hiếu lên kế hoạch lừa đảo tiền của người dùng mạng xã hội, đặc biệt nhắm tới những người có người thân đang du học hoặc làm việc tại nước ngoài. Để thực hiện lừa đảo, cả hai bàn nhau phải sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác. Hiếu lên mạng và đặt mua được 3 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản mang tên Hoàng Tuấn Long, số tài khoản: 2810000249490; 28910000249506; 28910000249445.

Sau khi có tài khoản ngân hàng, Vũ sử dụng máy tính cá nhân và máy tính ở tiệm Internet rồi tìm cách “hack” các tài khoản facebook cá nhân người Việt đang sinh sống ở nước ngoài hòng chiếm đoạt, sử dụng để lừa đảo. Có được tài khoản facebook, Vũ giả danh chủ nhân rồi nhắn tin cho bạn bè, người thân của chủ tài khoản đó ở Việt Nam nhờ chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV mang tên Hoàng Tuấn Long.

Để lấy được lòng tin nơi “con mồi”, Vũ vào messenger để đọc toàn bộ nội dung tin nhắn và học cách nói chuyện, xưng hô sao cho thật giống. Với thủ đoạn này, Vũ đã làm cho “con mồi” tin sái cổ và yên tâm chuyển tiền theo sự nhờ vả này. Sau khi “con mồi” chuyển tiền sang 3 tài khoản có tên Hoàng Tuấn Long, Vũ chỉ đạo Hiếu nhanh chóng đi rút hết số tiền trong đó. Tùy vào số tiền chiếm đoạt được bao nhiêu, Vũ chia cho Hiếu 20%, còn lại Vũ lấy.

Theo một cán bộ điều tra, ngoài phi vụ lừa chị M. ở TP Hà Tĩnh, chiếm đoạt 120 triệu đồng, từ khoảng tháng 3- 2018 đến nay Nguyễn Quốc Vũ cùng Lê Văn Hiếu đã đánh cắp khoảng 50 tài khoản facebook, lừa gần 40 người thân, bạn bè của những chủ tài khoản này để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, sớm hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

X.SƠN