Hai mô hình, một mục tiêu

Thứ bảy, 31/03/2018 11:27

Xã Hòa An (H. Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) có 5 thôn gồm 5.040 hộ, 18.773 khẩu. Nằm giáp ranh với xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa), có cụm công nghiệp và tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 25 chạy qua nên địa bàn xã có nhiều diễn  biến phức tạp, nhất là thực trạng trộm cắp tài sản, gây gổ đánh nhau, cướp giật, tệ nạn xã hội...

Một buổi họp các Tổ “Tự phòng, tự quản”.

Trước tình hình trên, tháng 4-2014, CAX Hòa An đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mô hình “Tự phòng, tự quản” và phong trào “Hai giảm, ba giữ” với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Ban Chỉ đạo mô hình được thành lập, trong đó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Chủ tịch Ủy ban MTTQ làm Phó ban, Trưởng CAX làm Phó ban Thường trực; các thành viên trong đoàn thể và Trưởng các thôn là thành viên. Ban Chỉ đạo mô hình đã tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thực hiện mô hình “Tự phòng, tự quản” và phong trào “Hai giảm, ba giữ” đến nhân dân để họ hiểu và tích cực tham gia. Nội dung chính của “Tự phòng” là: Tự phòng trước những luận điệu tuyên truyền, những thói hư tật xấu có thể xảy ra với bản thân, gia đình và cộng đồng; tự phòng những điều bất ổn có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân...; “Tự quản” là: Tự quản hành vi hoạt động của bản thân, của gia đình và tham gia vận động người khác trong tổ tự quản thôn xóm, cơ quan, đơn vị, trường học, tự quản hành vi hoạt động của mình... Đối với thực hiện phong trào “Hai giảm, ba giữ”: Giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông; giữ không có trọng án, giữ làng xóm, giữ không để xảy ra khiếu kiện đông người...

Để 2 mô hình hoạt động hiệu quả, CAX phối hợp với Ban nhân dân các thôn tiến hành rà soát các hộ gia đình trên địa bàn thôn để thành lập các Tổ “Tự phòng, tự quản”; các Tổ gồm có Tổ trưởng và 2 - 3 Tổ phó, các thành viên là đại diện các hộ gia đình. Khi phát hiện có vụ việc, các thành viên trong Tổ nhanh chóng báo tin cho CAX và phối hợp với người dân để xử lý kịp thời. Hàng đêm, các tổ bố trí tuần tra các địa điểm thường xảy ra các tệ nạn xã hội... Nét nổi bật trong thực hiện 2 mô hình chính là công tác tuyên truyền, vận động người dân trong thôn, xóm được các thành viên trong Ban Chỉ đạo mô hình xã thường xuyên quan tâm chú trọng nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân; các hòm thư tố giác tội phạm được bố trí tại địa bàn 5 thôn để người dân thuận lợi trong việc tố giác tội phạm. Trong 3 năm triển khai thực hiện mô hình, người dân đã cung cấp cho lực lượng CAX nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng CA triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội; phát hiện, truy bắt các đối tượng trộm cắp trên địa bàn.

Trưởng CAX xã Hòa An Nguyễn Như Tạo chia sẻ, mô hình “Tự phòng, tự quản” và phong trào “Hai giảm, ba giữ” được triển khai thực hiện hiệu quả nên tình hình ANTT trên địa bàn xã dần ổn định; ý thức tự giác của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại từng cụm dân cư, từng thôn, xóm ở cơ sở được nâng lên, góp phần tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn xã Hòa An.

CTTĐT