Hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp lần đầu tiên điện đàm sau gần 3 năm

Thứ năm, 03/07/2025 09:10

Ngày 1-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ, đánh dấu cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 9-2022. Nội dung chính xoay quanh tình hình Ukraine, chương trình hạt nhân Iran và căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin nhấn mạnh với người đồng cấp Pháp rằng xung đột Nga - Ukraine bắt nguồn từ chính sách của các nước phương Tây mà Nga cho rằng đã không tính đến các lợi ích an ninh của Moscow. Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: "Khi đề cập đến triển vọng giải quyết hòa bình, Tổng thống Putin tái khẳng định các quan điểm nguyên tắc đối với những thỏa thuận tiềm năng, theo đó các thỏa thuận này cần mang tính toàn diện và dài hạn, nhằm loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine và dựa trên thực tế mới".

Về phần mình, Tổng thống Macron tái khẳng định lập trường ủng hộ Ukraine, đồng thời kêu gọi sớm thiết lập lệnh ngừng bắn và khởi động đàm phán giữa Moscow và Kiev nhằm hướng tới giải pháp bền vững cho xung đột. Truyền thông quốc tế đưa tin, trước và sau cuộc điện đàm, Tổng thống Macron đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về nội dung trao đổi, song không công bố chi tiết.

Ngoài vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau cuộc đối đầu quân sự giữa Iran và Israel, cùng các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Macron đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc Iran tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và đặc biệt là hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Iran "có quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình". Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng xung đột liên quan đến chương trình hạt nhân Iran cũng như các xung đột khác tại Trung Đông cần phải được giải quyết "chỉ bằng các biện pháp ngoại giao" và lãnh đạo hai nước sẽ "tiếp tục liên lạc" về vấn đề này.

T.N