Hai nhiệm vụ quan trọng của thầy Park

Thứ sáu, 10/07/2020 08:00

Khi dịch bệnh cơ bản được khống chế thì vòng quay bóng đá lại bắt đầu lăn bánh. Với bóng đá Việt Nam, nửa năm còn lại chúng ta sẽ hướng đến hai mục tiêu lớn là bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup và vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Và, với hai cái đích đã vào tầm ngắm này, ngay từ bây giờ, ông thầy đến từ xứ sở kim chi cũng đã bắt đầu “vặn óc” suy nghĩ, xây dựng chiến thuật cũng như đấu pháp hợp lý nhất cho những chiến binh Sao Vàng.

Với HLV Park Hang Seo, việc thay đổi để thích ứng là vô cùng quan trọng.

Gánh nặng cần thiết

Nói về các mục tiêu của bóng đá Việt trong nửa năm cuối 2020, ông Lê Khánh Hải - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhấn mạnh: nhiệm vụ nào cũng quan trọng nên không có chuyện VFF coi nhẹ đấu trường nào.

Thực tế, việc VFF đặt ra hai mục tiêu cụ thể cho HLV Park Hang Seo là gánh nặng nhưng cần thiết. Xét về những thành công trong những năm qua, thầy Park hoàn toàn có khả năng tạo thêm những kỳ tích mới cho bóng đá Việt.

Về mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, người hâm mộ cũng cho rằng đây là điều tiên quyết. Bởi lẽ, cuối năm nay, chúng ta sẽ bước đến đấu trường này với một tư thế mới, tư thế của nhà vô địch. Còn nhớ, ngày chúng ta đánh bại những người Mã Lai ở trận chung kết hồi 2018, cả nước như vỡ òa trong niềm hạnh phúc trào dâng. Và đương nhiên, người hâm mộ có quyền đòi hỏi cũng như kỳ vọng vào những đôi chân đã từng tạo nên kỳ tích ấy thêm một lần được sung sướng nữa.

Cũng phải nói một điều rằng, năm nay, do dịch bệnh kéo dài nên bóng đá cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy vậy, theo Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), lịch thi đấu AFF Cup 2020 vẫn sẽ được giữ nguyên. Theo đó, ngày hội bóng đá của khu vực sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 23-11 và kết thúc vào 31- 12. Nếu như từ đây đến ngày khởi tranh giải, dịch bệnh ở các nước 

trong khu vực được khống chế thành công thì sân chơi này sẽ tổ chức theo thể thức cũ, đá sân nhà sân khách. Còn nếu tình hình dịch ở các nước vẫn phức tạp thì AFF sẽ tính đến chuyện tổ chức giải đấu ở một quốc gia và Việt Nam sẽ là ứng cử viên sáng giá cho việc được chọn đăng cai tổ chức vì nước ta dịch bệnh đã được khống chế tốt nhất.

Tại AFF Cup 2020, dù có được hoàn toàn đá trên sân nhà hay phải đá một nửa trên sân khách thì việc không được chủ quan, coi nhẹ đối thủ sẽ được ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam quán triệt các cầu thủ. Dù chúng ta là đương kim vô địch, được đánh giá cao nhất nhưng vẫn còn đó những đối trọng “khó nuốt” như Thái Lan, Malaysia thậm chí là Indonesia đang có dấu hiệu “hồi sinh” với lớp trẻ đã vào đến chung kết SEA Games 2019.

Về mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thoạt nhìn tưởng dễ khi thầy trò HLV Park Hang Seo đang hiên ngang trên đỉnh bảng nhưng thực tế cũng sẽ rất nhọc nhằn. Tại bảng G, duy chỉ có đội bóng Vạn đảo chính thức dừng lại sau khi vòng loại kết thúc thì cơ hội vẫn chia đều cho các đội còn lại. Việt Nam hiện dẫn đầu với 11 điểm, xếp sau lần lượt là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm. UAE xếp thứ 4 với 6 điểm nhưng đá ít hơn các đội 1 trận và bét bảng là Indonesia chưa có điểm nào.

Theo lịch dự kiến, từ ngày 13-10 đến 17-11, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lần lượt đụng độ Malaysia (sân khách), Indonesia (sân nhà) và UAE (sân khách). Trong ba trận này, ngoài việc đối thủ Indonesia được đánh giá “dễ thở” thì để chiếm ưu thế trước hai đối trọng còn lại sẽ là những “bài toán” không đơn giản. Dù cả hai từng chịu thất bại trước Quang Hải và các đồng đội ở lượt đi nhưng thực tế họ vẫn cho thấy sự khó chịu trong lối đá của mình. Tỷ số ở các trận đấu này cũng không hề cho thấy sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam. Vậy cho nên, để lấy được tấm vé vào vòng loại thứ 3 đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hết mình.

Bảo vệ ngôi vương AFF Cup là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của thầy Park trong năm 2020.

Không “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”

Có một điều thú vị ở HLV Park Hang Seo mà người hâm mộ ngày càng yêu mến ông là vị chiến lược gia này không bao giờ “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Dù đã có những thành công đáng tự hào và đi vào lịch sử với vị thế là “thuyền trưởng” vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam nhưng ông thầy người Hàn không bao giờ ngừng đổi mới để hướng đến những cái đích cao hơn, vinh quang lừng lẫy hơn. Hướng đến hai mục tiêu quan trọng từ nay đến cuối năm, HLV Park Hang Seo đang có ý định “thay máu” đội hình. Ông cho rằng, nếu cứ sử dụng những gương mặt quen, những chiến thuật cũ thì đối thủ sẽ dễ bắt bài chúng ta.

Trong thời gian nghỉ vì dịch, HLV Park Hang Seo cũng không hề “ngồi chơi xơi nước”. Ngược lại, ông đã nghiên cứu đến 3 chiến thuật khác nhau cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó, nhiều gương mặt mới cũng đã được ngắm đến. Thầy Park thẳng thắn nhìn nhận rằng, dù đội tuyển Việt Nam đã có những thành công nhất định nhưng nếu chúng ta thỏa mãn và ngừng đổi thay thì chúng ta sẽ bị các đối thủ bỏ lại phía sau.

Một trong những nỗi lo thường trực nhất của thầy Park lúc này là tìm cho đội tuyển Việt Nam mũi tấn công chủ lực. Từ ngày Anh Đức nói lời từ giã đội tuyển thì khoảng trống anh để lại là khá lớn. Dù rằng thầy Park vẫn còn đó những Tiến Linh, Đức Chinh hay thậm chí có thể đẩy Văn Toàn, Công Phượng lên đá cao nhất nhưng những gương mặt này không hoàn toàn chiếm trọn trái tim thầy Park. Với HLV Park Hang Seo, ông đặc biệt ưa thích mẫu tiền đạo cắm có thể tì đè, chọn vị trí tốt và dù di chuyển ít nhưng có “máu lạnh” để kết liễu đối thủ bằng những đòn chí mạng.

Hiện nay, trái bóng tròn V-League đã quay trở lại, thầy Park cũng đã bắt đầu hành trình đi tìm những “viên ngọc thô” cho đội tuyển quốc gia. Hy vọng, với những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi và đặc biệt với cái tầm và tâm của thầy Park, đội tuyển Việt Nam sẽ sớm “trình làng” một bộ mặt mới đủ sức “công phá” những rào cản ngăn bước chân chúng ta tiến về đích. 

THÀNH DANH