Hạn chế, kéo giảm tai nạn giao thông: Cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị

Thứ tư, 05/12/2018 10:07

Ngày 4-11, Thượng tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an (CA) Trung ương, Bộ trưởng Bộ CA chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 02 của Bộ CA về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ( TTATGT) của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên tham dự Hội nghị tại đầu cầu Đà Nẵng…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Tai nạn giảm nhưng chưa bền vững

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 02 do Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng- Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) trình bày nêu rõ: Với sự vào cuộc của lực lượng nòng cốt CSGT và cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp, chuyên đề, trong những năm qua, tình hình TTATGT được đảm bảo, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí. Với 62.119 vụ TNGT xảy ra, làm chết 25.363 người chết, 53.933 người bị thương, so với cùng kỳ 3 năm trước đó giảm 24.838 vụ, giảm 3.042 người chết và giảm 32.163 người bị thương. Qua thực hiện các chuyên đề tuần tra kiểm soát (TTKS), lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản xử lý hơn 13 triệu trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe hơn 1 triệu trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Cơ động, Hình sự phối hợp với lực lượng CSGT phát hiện 11.289 vụ với 8.986 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm và tang vật có liên quan đến vụ việc, được dư luận ghi nhận, đánh giá cao…

Đáng chú ý, tình trạng ô-tô chở hàng quá trọng tải trên đường bộ, nhất là các tuyến quốc lộ cơ bản được ngăn chặn, giảm 90% số lượng xe vi phạm, mức quá tải trọng 100% hầu như không còn; tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép gây mất TTATGT trên đường thủy nội địa được ngăn chặn quyết liệt, không còn tình trạng ngang nhiên, công khai. CA các đơn vị, địa phương đã phát huy được vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, TP huy động các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tích cực vào cuộc đảm bảo TTATGT với nhiều giải pháp, mô hình hay, hiệu quả.

Những kết quả đạt được là rất đáng mừng, tuy nhiên báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, TNGT dù giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn chưa bền vững, số vụ, người chết và bị thương còn cao, TNGT đặc biệt nghiêm trọng nhất là do xe khách, xe tải, xe đầu kéo còn xảy ra nhiều. Trong khi đó, việc triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT chưa thực sự có sự đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình trên các địa bàn ở từng thời điểm mà vẫn mang tính "lối mòn" nên hiệu quả chưa được như mong muốn…

Báo cáo với Bộ trưởng về kết quả thực hiện Chỉ thị 02 tại TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng khẳng định: Với việc xây dựng, mở kế hoạch triển khai các đợt cao điểm, thực hiện nhiều chuyên đề xử lý như vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, xe chạy quá tốc độ, vi phạm làn đường, xe tải chở quá khổ quá tải…, tình hình TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí so với 3 năm trước đó. Với 383 vụ TNGT xảy ra, làm chết 230 người, 284 người bị thương, giảm 176 vụ, giảm 98 người chết và giảm 171 người bị thương. Đáng chú ý, những năm qua, Đà Nẵng đã điều hòa, đảm bảo TTATGT cho rất nhiều sự kiện quốc tế lớn như APEC, lễ hội trình diễn pháo hoa, đua thuyền buồm… Đà Nẵng cũng đã đầu tư hơn 1.800 camera để xử phạt nguội trên các tuyến và vận động nhân dân, doanh nghiệp trang bị hơn 30.000 camera giám sát an ninh trên các tuyến phố địa bàn dân cư, phát huy hiệu quả rất cao. Đà Nẵng còn là địa phương không để xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông kéo dài, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chuyển biến rõ nét… Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, rất nhiều hình ảnh nhân văn mà lực lượng CSGT thể hiện trong xử lý vi phạm, vận động người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chấp hành luật giao thông đã để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng nhân dân và du khách…

Giám đốc CATP Đà Nẵng Vũ Xuân Viên báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 02 tại đầu cầu Đà Nẵng.

Cần nhiều giải pháp cấp bách, căn cơ

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân đã giúp đỡ lực lượng CAND, cụ thể là lực lượng CSGT hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đảm bảo TTATGT trong những năm qua. Bộ trưởng cũng biểu dương 37 tập thể và 87 cá nhân đã được Bộ CA tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 02 lần này, đồng thời nhấn mạnh: An toàn giao thông là vấn đề liên quan đến vị thế quốc gia, vì vậy cùng với ngành CA, lực lượng CSGT, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để hạn chế, kéo giảm TNGT xuống mức thấp nhất, giảm sâu cả 3 tiêu chí. Đề cập đến nỗi đau về TNGT, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, tại các nước tiên tiến, điển hình như Nhật Bản, có ngày thống kê không có người nào chết do TNGT, nhưng ở Việt Nam mỗi năm có hàng chục ngàn người chết và bị thương do TNGT là không thể chấp nhận được. Rõ ràng, công tác đảm bảo TTATGT của nước ta đang có độ mất an toàn rất cao, làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của đất nước. "Không chỉ người dân trong nước, khách nước ngoài khi đến Việt Nam ra đường rất sợ do mất ATGT. Trong khi chúng ta có rất nhiều lực lượng trên đường làm nhiệm vụ như CSGT, Thanh tra giao thông và các lực lượng khác, nhưng ra đường, hình ảnh người tham gia giao thông đi ngược chiều, đi vào đường cấm và các hành vi vi phạm khác rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư, môi trường du lịch", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phải đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT; vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm cho người dân nhận thức được việc chấp hành đúng các quy định về TTATGT là tự bảo vệ sự an toàn của bản thân, gia đình, cộng đồng. Để làm được vậy, cùng với các cấp ngành, lực lượng CSGT cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là những hành vi nguy cơ cao gây TNGT, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý chú tâm xây dựng lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu trong chấp hành Luật Giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, kịp thời triển khai lực lượng chỉ huy điều khiển giao thông ở những nơi xảy ra ùn tắc, nguy cơ gây tai nạn. Trước mắt, Bộ trưởng đề nghị triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện của Bộ CA về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2019 cho nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, bình yên…

Công Hạnh

Giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý IV-2018

Sáng cùng ngày, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND quý IV-2018. Thiếu tướng Đào Gia Bảo- Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị chủ trì Hội nghị.

Trong quý IV-2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CA Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, trực tiếp là sự hướng dẫn của Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, công tác Đảng và công tác chính trị trong CAND đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ CA Trung ương và các tổ chức Đảng ở Công an địa phương được kiện toàn kịp thời, tương ứng với mô hình tổ chức của CAND, bảo đảm được sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong quá trình triển khai, vận hành tổ chức mới. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, tổ chức hiệu quả kịp thời… góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ và nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận, tập trung vào một số nội dung như: Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy mới, về công tác kiện toàn tổ chức Đảng, cấp ủy trong các đơn vị, địa phương; những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; dư luận xã hội cán bộ đảng viên, chiến sĩ quan tâm cần giải quyết; đánh giá tình hình tư tưởng, cán bộ đảng viên, chiến sĩ và dư luận xã hội trước những vấn đề nổi lên hiện nay; giải pháp, kiến nghị đối với công tác giáo dục chính trị, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để kích động, lôi kéo…                                                                            

N.L