Hàng bình ổn thị trường Tết: Đã sẵn sàng

Thứ ba, 24/12/2013 17:01

(Cadn.com.vn) - Theo báo cáo của Sở Công Thương TP Đà Nẵng về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết ước tính khoảng 650 tỷ đồng, trong đó, có 11 DN đăng ký tham gia dự trữ hàng hóa và bán hàng phục vụ Tết Giáp Ngọ.

Theo đó, Cty TNHH Đắc Vinh được tạm ứng 4 tỷ đồng không tính lãi trong 60 ngày để mua dự trữ 35 tấn thịt heo thành phẩm bán tại 13 điểm cố định trên địa bàn TP và 2 xe lưu động phục vụ các điểm nóng, khu đông dân cư và theo sự điều động của UBND TP, với giá bán bình ổn thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán 10-15%.

Cty TNHH TMDV Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng cũng được hỗ trợ 60 triệu đồng để tổ chức đưa hàng hóa về bán tại trung tâm 2 xã miền núi Hòa Bắc và Hòa Phú (H. Hòa Vang) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm hàng hóa. Các mặt hàng tiêu dùng chủ yếu như bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, đường kính, bột ngọt, mì ăn liền, đồ hộp các loại, quần áo may sẵn, giày dép, mũ, đồ chơi trẻ em... Giá bán lẻ tại miền núi bằng giá bán lẻ của DN xuất hàng tại TP Đà Nẵng hoặc thấp hơn 5%.

Ông Lữ Bằng - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, để có những giải pháp cụ thể cho việc bình ổn giá, đảm bảo cung cầu các tháng cuối năm 2013 và đầu 2014, Sở đã tham mưu cho UBND TP kế hoạch bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa.

Trên cơ sở đó, TP hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo dự trữ các mặt hàng thiết yếu. Các DN đã chủ động đăng ký tham gia dự trữ hàng hóa và bán hàng phục vụ Tết Giáp Ngọ như Cty Vissan CN Đà Nẵng với nguồn hàng trị giá 18,545 tỷ đồng, Cty TNHH Thái An (2,360 tỷ đồng), tiểu thương của 8 chợ lớn trên địa bàn chuẩn bị khoảng 150 tỷ đồng hàng hóa...

Nhìn chung, hàng hóa dự trữ phục vụ Tết năm nay đa dạng và phong phú về chủng loại. Ông Bằng khẳng định, nguồn hàng hóa phục vụ cho người dân không thiếu. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng là điều phối nguồn hàng như thế nào để giúp bình ổn thị trường thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

Kiểm tra VSATTP tại chợ Hàn.

Theo đó, từ nay cho đến Tết, lực lượng QLTT sẽ trực tiếp hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tất cả các trường hợp vi phạm. Từ ngày 18-12, các lực lượng cảnh sát môi trường, QLTT, thanh tra thú y, Thanh tra Sở Công Thương, CSGT sẽ kiểm tra tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là hàng tươi sống mà không sử dụng xe chuyên dùng để đảm bảo VSATTP thì sẽ bị tịch thu hàng.

“Hàng hóa phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, phải đảm bảo VSATTP; không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng có chất dễ gây cháy nổ, hàng kém chất lượng. Hàng hóa không có nhãn mác hoặc nhãn mác không rõ ràng sẽ bị tịch thu, xử phạt, nhất là các mặt hàng hạt dưa, bánh mứt, kẹo đóng gói. Các mặt hàng bia, rượu cần kiểm tra tận kho bãi để tránh hiện tượng găm hàng, gây sốt giá ảo. Các trường hợp vi phạm sẽ cương quyết xử lý”, ông Bằng nhấn mạnh.

Ngoài Hội chợ hàng Việt 2013, Sở Công Thương chỉ đạo TTXTTM Đà Nẵng tổ chức 2 phiên chợ hàng Việt phục vụ nhân dân 2 xã Hòa Liên và Hòa Tiến (Hòa Vang) và Hội chợ xuân 2014 để phục vụ người dân mua sắm.

Hoàng Nam