Hàng chục khách hàng căng băng-rôn đòi căn hộ tại Dự án Citadines Pearl Hội An

Thứ bảy, 31/08/2024 09:15

Sau khi mua căn hộ tại Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (nay là Citadines Pearl Hội An) do Công ty CP Tri Việt Hội An làm chủ đầu tư, khách hàng và Công ty Tri Việt Hội An ký hợp đồng để chủ đầu tư khai thác, vận hành và chia lợi nhuận.

Nhưng nhiều năm qua, nhiều khách hàng không nhận được lợi nhuận như cam kết. Cho rằng mình bị lừa đảo, ngày 29-8, hàng chục người dân đại diện cho hơn 150 khách hàng đã đến Citadines Hội An (thuộc phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam) để phản đối, đòi quyền lợi.

Hàng chục khách hàng của Công ty CP Tri Việt Hội An tập trung đòi quyền lợi trong ngày 29-8.
Hàng chục khách hàng của Công ty CP Tri Việt Hội An tập trung đòi quyền lợi trong ngày 29-8.

Ông Hoàng Minh Công (1975, trú TP Hà Nôi), đại diện nhóm khách hàng cho biết, chúng tôi ký hợp đồng mua bán biệt thự và căn hộ tại Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An từ những năm 2016, 2017 và đã đóng 95% đến 100% giá trị hợp đồng. Đến năm 2019, chúng tôi đã được bàn giao căn hộ và đã ký hợp đồng khai thác, tức cho thuê căn hộ với chủ đầu tư, lợi nhuận 70/30. Nhưng từ đó đến nay, chủ đầu tư mặc nhiên khai thác căn hộ của chúng tôi và không trả lợi nhuận. Hơn nữa, khi chủ đầu tư chuyển nhượng dự án và thay đổi công ty vận hành khai thác căn hộ, chúng tôi cũng không hề hay biết. Cho rằng mình đã bị lừa và bị chiếm dụng vốn 8 năm qua, ngày 29-8, hàng chục khách hàng của Tri Việt từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vào tập trung tại Citadines Pearl Hội An để phản đối, đòi lại căn hộ của mình.

"Tháng 5-2024, Tri Việt đã ký kết với Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và giao cho Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam được quyền thế chấp dự án vay ngân hàng và được quyền bán 12 căn biệt thự cùng các căn hộ chung cư tại dự án để thu về 2.000 tỷ đồng. Cách đây 2 tuần, đại diện của Tri Việt hứa sau 1 tuần Chủ tịch Tri Việt sẽ trả lời chính thức bằng văn bản về quyền lợi và những thắc mắc của chúng tôi, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín", ông Công thông tin thêm.

Trước sự "biểu tình" của hàng chục khách hàng, cùng ngày đại diện Công ty CP Tri Việt Hội An, khách hàng, chính quyền địa phương và đơn vị vận hành khách sạn đã có buổi làm việc. Theo biên bản làm việc, đại diện chủ đầu tư là bà Lê Mỹ Chi (chức danh trợ lý Giám đốc Công ty CP Tri Việt Hội An) nêu ý kiến: "Hiện tại ban lãnh đạo công ty không có mặt tại dự án, sẽ thông báo đến khách hàng thời gian làm việc cụ thể". Còn đại diện các khách hàng cho rằng, phía chủ đầu tư đã nhiều lần hứa hẹn và chưa bao giờ họ được gặp lãnh đạo công ty, kể từ khi ký hợp đồng mua căn hộ. Do đó, họ không hài lòng với cách giải quyết này.

Có mặt tại vụ việc trên, ông Đinh Dũng - Chủ tịch UBND phường Cẩm An xác nhận, người dân phản ánh việc họ ký hợp đồng với chủ đầu tư nhưng không được giải quyết quyền lợi như cam kết. Tuy nhiên, địa phương chỉ ghi nhận sự việc, không xác minh được cụ thể do không có lãnh đạo công ty tham gia. Về phía địa phương chỉ giải quyết vụ việc ở mức đề nghị người dân không tụ tập, gây mất tình hình ANTT.

Ông Nguyễn Văn Sơn- Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết thêm, tại Dự án Citadines Pearl Hội An thời gian qua có một số người đến đòi nợ vì mua hàng chưa thanh toán tiền và mua căn hộ nhưng chưa bàn giao, một số người kiện ra tòa và tòa xử thắng kiện, một số đơn thì tòa đang thụ lý giải quyết.

Liên quan đến dự án này, trước đó Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có kết luận thanh tra về tình hình quản lý, đầu tư, kinh doanh của Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An của Công ty CP Tri Việt Hội An. Theo đó, thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Tri Việt Hội An nộp lại bản gốc 16 Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam để thu hồi, chỉnh sửa; đồng thời nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản kê khai thiếu là hơn 4,7 tỷ đồng.

Chiều ngày 30-8, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Ngọc Ảnh- Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua Sở TN&MT đã có 3 thông báo thu hồi 16 Giấy CNQSDĐ trên nhưng Công ty chưa nộp lại để điều chỉnh theo quy định.

TRẦN TÂN