Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà xã hội

Thứ ba, 02/06/2026 09:00

Ngày 1-6, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng bắt đầu triển khai khảo sát thực thế nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp. Đây là hoạt động nhằm thu thập thông tin thực tế, làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu của người dân.

Người dân xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại phường Liên Chiểu.
Người dân xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại phường Liên Chiểu.

Đối tượng tham gia khảo sát là hộ gia đình, cá nhân thuộc các nhóm được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định pháp luật, như người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân, người lao động trong và ngoài khu công nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở xã hội…

Việc khảo sát chỉ áp dụng cho người chưa từng được mua hoặc thuê nhà ở xã hội và mỗi người chỉ chọn một nhu cầu duy nhất: thuê hoặc mua. Điều kiện để được thuê nhà ở xã hội không yêu cầu ràng buộc, trong khi thuê nhà lưu trú công nhân cần có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đối với trường hợp mua nhà ở xã hội, người dân phải đáp ứng điều kiện về nhà ở (chưa sở hữu hoặc diện tích bình quân dưới 15m2/người, hoặc nhà ở cách xa nơi làm việc) và điều kiện về thu nhập.

Cụ thể, người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng, nếu nuôi con dưới tuổi thành niên thì không quá 35 triệu đồng/tháng; vợ chồng có tổng thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng. Riêng lực lượng vũ trang, mức thu nhập được quy định theo cấp bậc hàm Đại tá. Trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở sẽ được mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm và không cần đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập.

Sở Xây dựng kêu gọi người dân thuộc diện chính sách tham gia khảo sát, cung cấp thông tin chính xác, khách quan để phục vụ công tác đánh giá nhu cầu thực tế, từ đó triển khai các dự án nhà ở xã hội phù hợp. Kế hoạch khảo sát sẽ diễn ra từ ngày 1-6-2026 đến hết ngày 30-6-2026, theo hình thức trực tuyến. Người dân có thể tham gia bằng cách truy cập cổng thông tin https://khaosatnhaoxahoi.1022.vn (khaosatnhaoxahoi.1022.vn in Bing) hoặc quét mã QR chính thức để điền biểu mẫu khảo sát.

Công Khanh

Huế đặt mục tiêu GRDP vượt 10%, quyết xử lý dự án chậm tiến độ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5-2026, lãnh đạo TP Huế yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài; đồng thời thúc đẩy các dự án động lực, nhà ở xã hội và hạ tầng công nghiệp để tạo bứt phá tăng trưởng.

633 căn hộ, gần 3.900 hồ sơ mua, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chuẩn bị tổ chức bốc thăm quyền mua

Những ngày qua, hàng ngàn người đủ điều kiện, đảm bảo tiêu chuẩn sau khi xét duyệt hồ sơ đang “sốt ruột“ đăng ký đơn dự lễ bốc thăm quyền mua căn hộ nhà ở xã hội ở dự án An Trung 2, Đà Nẵng.

Chính sách nhà ở phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Đà Nẵng

Chiều 26-5, Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Ngọc Quang. Phiên họp nhằm cho ý kiến về quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên...

Phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, bền vững

Chiều 26-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì phiên họp thứ nhất của BCĐ để nghe và cho ý kiến về Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên trong thời gian tới.

Tái cấu trúc không gian đô thị Đà Nẵng (Kỳ cuối: Đô thị bền vững từ bản sắc đến an ninh)

Một thành phố lớn không thể chỉ phát triển bằng kinh tế, điều quyết định sức hấp dẫn lâu dài chính là bản sắc văn hóa và chiều sâu con người. Trong bối cảnh thành phố đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng thêm những khu đô thị hiện đại mà còn phải gìn giữ được “linh hồn đô thị“ – cái tạo nên sự khác