Hàng trăm hộ dân bất an vì HTX nông nghiệp nợ... tiền điện

Thứ sáu, 24/03/2017 11:46

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân thuộc HTX nông nghiệp Điện Trung (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đang lo lắng trước thông tin nếu HTX này không trả nợ tiền điện thì Điện lực Duy Xuyên sẽ tạm ngừng cung cấp điện. Điều này đồng nghĩa, hàng trăm héc-ta hoa màu của người dân sẽ bị ảnh hưởng do không có điện để bơm nước tưới. Vậy thực hư sự việc ra sao?

Đứng trước cánh đồng ngô xanh mướt đang trổ cờ, anh T. (trú thôn Hòa Giang, xã Điện Trung) cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, cộng với lượng nước tưới đầy đủ nên dự đoán sẽ cho mùa vụ bội thu. Gia đình anh có khoảng 3-4 ha trồng đủ các loại cây từ ngô nếp, ớt xanh, dưa hấu... phân bố khắp các khu vực bãi bồi vùng Gò Nổi lưu vực sông Thu Bồn.

Nếu như những năm trước đây, anh sẽ rất yên tâm, chờ đến ngày thu hái thành quả, còn năm nay, anh có đôi chút lo lắng. “Tuy chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, nhưng nghe phong thanh nếu HTX nông nghiệp Điện Trung không trả nợ tiền điện thì Điện lực Duy Xuyên sẽ cắt điện không cho sử dụng nữa. Nếu vậy chúng tôi lấy điện ở đâu để bơm nước tưới cho hoa màu, nhất là khi đã đến mùa nắng nóng, rất cần nước tưới...”, anh T. băn khoăn. Điều đáng nói, gia đình anh T. luôn nằm trong diện “đầu tàu” nộp đủ tiền điện cho HTX khi đến kỳ. Đồng cảnh ngộ, anh Đ. (thôn Hòa Giang) nói: “Gia đình tôi cũng có vài héc-ta trồng hoa màu đang vào vụ thu hoạch, nếu bị cắt điện coi như trắng tay. Mà lỗi này đâu phải do chúng tôi gây ra. Không thể để tình trạng người đã nộp đủ tiền lại cùng chung... số phận với người còn nợ được. Mong cơ quan chức năng sớm can thiệp để chúng tôi yên tâm làm ăn, canh tác”...

Để tìm hiểu sự việc trên, chúng tôi tìm đến UBND xã Điện Trung và được ông Trần Tình, Chủ tịch UBND xã cho biết: Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc HTX nông nghiệp Điện Trung nợ tiền điện là do thu tiền điện trong dân chưa hết, cộng với việc làm ăn thua lỗ và tiền cấp bù thủy lợi phí của Nhà nước chậm. “Từ việc thua lỗ này dẫn đến tình trạng Chủ nhiệm HTX thì từ chức, người khác lên thay nhưng cũng không mặn mà với công việc, địa phương phải động viên mãi họ mới làm”, ông Tình phân trần.

Trả lời về việc có hay không Ban Chủ nhiệm HTX sử dụng tiền điện vào mục đích riêng dẫn đến nợ tiền điện, ông Tình khẳng định không có sự việc này. “Qua kiểm tra tài chính của HTX thì nhận thấy kinh phí cấp bù thủy lợi phí có chuyển trả tiền nợ điện, tuy nhiên năm 2016 vẫn còn 79 triệu đồng. Về phía tiền điện mà người dân đang nợ, UBND xã sẽ có trách nhiệm đôn đốc để trả nợ đúng theo quy định. Tuy nhiên cũng rất khó khăn, vì vậy, chúng tôi đề nghị HTX gửi danh sách người dân nợ tiền điện về UBND xã và Điện lực Duy Xuyên can thiệp cắt điện để yêu cầu người dân trả nợ”, ông Tình cho biết.

Biên bản giải quyết cấp bù thủy lợi phí cho HTX Điện Trung. 

Còn theo Điện lực Duy Xuyên, đến nay HTX Điện Trung đang nợ tiền điện bơm nông nghiệp gần 430 triệu đồng (tính từ tháng 6-2016 đến nay). Điện lực Duy Xuyên thường xuyên đối chiếu, có HTX xác nhận và cam kết trả nợ nhưng đến nay vẫn chưa có động thái nào. Đến tháng 3-2017, nếu vẫn chưa trả nợ tiền điện thì điện lực sẽ ngưng cung cấp điện theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Quảng Nam.

Trước tình hình nêu trên, ngày 6-3-2017, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - kế hoạch TX Điện Bàn, UBND xã Điện Trung, HTX Điện Trung và Điện lực Duy Xuyên đã có cuộc họp bàn cách giải quyết cấp bù thủy lợi phí cho HTX nông nghiệp Điện Trung. Tại cuộc họp, đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã cho biết, năm 2016, UBND thị xã chưa chuyển kinh phí cấp bù thủy lợi phí cho xã Điện Trung là 79 triệu đồng. Đề nghị HTX làm phụ lục hợp đồng để Phòng chuyển số tiền này về cho UBND xã Điện Trung trả nợ. Riêng năm 2017, kinh phí sẽ chuyển về UBND xã để trả nợ tiền điện, số còn lại chuyển về HTX để chi trả các nội dung khác theo quy định.

Riêng tiền điện mà người dân đang còn nợ, các bên thống nhất đề nghị HTX Điện Trung có trách nhiệm thu tiền để trả nợ cho điện lực, tránh để xảy ra tình trạng buộc phải cắt điện làm ảnh hưởng đến những người dân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cho Công ty Điện lực Duy Xuyên, đồng thời giải tỏa tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân trước sự việc nêu trên...

D.Hùng