Hàng trăm hộ dân “khát” bên công trình nước sạch bị “đắp chiếu”

Thứ ba, 07/02/2023 09:50
2 công trình nước sạch tại thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) “đắp chiếu” mấy năm qua khiến hàng trăm hộ sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm khắc phục sự cố, vướng mắc để cung cấp nguồn nước sạch sử dụng đảm bảo sức khỏe.
Nhà máy nước bị “đắp chiếu” hơn 3 năm do hư hỏng hệ thống bơm nước.
Nhà máy nước tại thôn Bồng Miêu chưa đưa vào hoạt động, cỏ cây mọc um tùm.

Từ phản ánh của người dân, chúng tôi đến triền đồi tại thôn Bồng Miêu nhận thấy công trình nước sạch đã hoàn thiện nhưng chưa hoạt động, xung quanh cỏ cây mọc um tùm, đường dây điện bị đứt nằm la liệt dưới đất.

Người dân nơi đây cho biết, do nguồn nước bị nhiễm phèn, địa phương xây dựng công trình nước sạch mục đích cung cấp nước sạch cho 90 hộ dân tại khu vực sử dụng. Cuối năm 2020, công trình xây dựng hoàn thiện nhưng không biết vì lý do gì mà sau đó tạm dừng, không đấu nối hệ thống ống nước cho người dân sử dụng. Trong tâm trạng bức bí, bà Bùi Thị Nga (tổ 8, thôn Bồng Miêu) cho hay: “Do địa hình đồi cao, gia đình bà đào 1 giếng nước ở vùng thấp, nguồn nước bị nhiễm phèn nên chỉ sử dụng để giặt giũ, tắm rửa. Còn nguồn nước sử dụng để nấu ăn, uống phải đi lấy ở giếng nước trên cao ít bị nhiễm phèn. Hằng ngày gia đình phải đi xách nước xa rất bất tiện”. Cũng theo bà Nga, khu vực người dân sinh sống gần mỏ vàng Bồng Miêu, hoạt động khai thác vàng trái phép vẫn đang diễn ra nên người dân lo lắng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm. Vì thế, khi địa phương triển khai xây dựng công trình nước sạch, người dân nơi đây rất mừng vì sắp có nguồn nước sạch sử dụng tại nhà. Vậy mà, đã hơn 2 năm kể từ khi công trình hoàn thiện, nước sạch vẫn chưa có để sử dụng.

Ngoài công trình trên, tại thôn Bồng Miêu còn có 1 công trình nước sạch do Công ty vàng Bồng Miêu xây dựng, bàn giao cho UBND xã quản lý nhưng đã bị “đắp chiếu” hơn 3 năm qua. Người dân cho biết, trước đây, do nguồn nước trong khu vực bị ô nhiễm nên Công ty vàng Bồng Miêu xây dựng công trình nước sạch cho công nhân sử dụng. Ngoài ra, Công ty này còn cung cấp nguồn nước cho hơn 400 hộ dân 2 thôn Bồng Miêu và An Lâu sử dụng. Sau khi Công ty vàng Bồng Miêu dừng hoạt động, công trình được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Đến năm 2019, hệ thống bơm nước bị hư hỏng dẫn đến công trình dừng hoạt động đến nay. Anh Phan Đình Hải (trú tổ 10, thôn Bồng Miêu) chia sẻ: “Hơn 3 năm nay, hệ thống bơm nước của công trình nước sạch bị hư hỏng dừng hoạt động, người dân đành sử dụng nguồn nước giếng bị nhiễm phèn để sinh hoạt. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, chỉ có một số gia đình có điều kiện mới mua máy lọc nước sử dụng, còn lại xây bể dùng cát lọc nước. Vào mùa nắng, giếng nước bị cạn, người dân thiếu nguồn nước sinh hoạt trầm trọng, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân nơi đây đều trình bày mong muốn chính quyền địa phương sớm khắc phục sự cố đưa công trình nước sạch hoạt động trở lại, nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực”.

Nhà máy nước bị “đắp chiếu” hơn 3 năm do hư hỏng hệ thống bơm nước.

Liên quan đến phản ánh trên, ông Nguyễn Văn Sự - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết, ngày 26-8-2020, UBND xã Tam Lãnh phê duyệt kinh phí đầu tư gần 1,2 tỷ đồng xây dựng công trình nước sạch cho 90 hộ dân tại tổ 6,7,8 (thôn Bồng Miêu) sử dụng. Dự án hoàn thiện, nghiệm thu ngày 26-10-2020. Tuy nhiên, trong năm 2020, UBND H.Phú Ninh có chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường bê-tông vào khu vực 90 hộ dân sinh sống, do đó UBND xã phải tạm dừng việc lắp đặt hệ thống ống nước nhằm đồng bộ hóa, tránh trường hợp tháo dỡ hệ thống ống nước làm lại gây lãng phí. Hiện UBND huyện đã phê duyệt dự án này, trong năm 2023 sẽ triển khai thực hiện. Sau khi tuyến đường hoàn thiện, địa phương sẽ lắp hệ thống ống nước, đưa công trình vào hoạt động, cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng. Riêng đối với hệ thống bơm nước của công trình nước sạch do Công ty vàng Bồng Miêu xây dựng sử dụng lâu nên hư hỏng nghiêm trọng, ông Sự cho hay: “Chính quyền địa phương sẽ cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, đánh giá, lên phương án sửa chữa công trình này để cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng”.

Ngoài 2 công trình trên, Chủ tịch xã Tam Lãnh cho biết thêm, UBND H.Phú Ninh đang triển khai xây dựng thêm 1 công trình nước sạch tại thôn Bồng Miêu, hoàn thành trong năm 2023. “Địa phương sẽ cố gắng sớm hoàn thiện các công trình, cung cấp nguồn nước sạch cho người dân thôn Bồng Miêu sử dụng trong năm nay”- ông Nguyễn Văn Sự nói.

Lê Vương