Hàng trăm hộ nông dân điêu đứng vì công ty thu mua ớt "lật kèo"

Thứ bảy, 26/05/2018 19:00

Đầu năm 2018, thông qua Phòng NN&PTNT H.Phong Điền (TT-Huế), Cty CTCP Đầu tư Quốc tế Thiên An (viết tắt là Cty Thiên An, trụ sở đóng tại Hải Phòng) phối hợp với một số xã trên địa bàn H. Phong Điền đã chuyển giao kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư cho các hộ nông dân trồng ớt sừng bò. Theo hợp đồng, khi đến kỳ thu hoạch, Cty Thiên An sẽ mua lại ớt của nông dân với giá 5.500 đồng/kg (ớt tươi). Ngay sau khi có trong tay giấy cam kết bao tiêu sản phẩm, hàng trăm hộ dân các xã: Điền Môn, Điền Lộc, Phong Chương, Điền Hương, Điền Hòa... đã dành hàng chục héc-ta đất canh tác của gia đình để trồng ớt. Thế nhưng, Cty Thiên An chỉ vào mua một, hai lần đầu vụ. Hiện, số ớt còn lại đã chín đầy đồng nhưng người trồng chẳng biết bán cho ai.



Tại X. Điền Môn (H.Phong Điền) nhiều đồng ớt chín, rụng bị Cty Thiên An "thả nổi".

Những ngày này, về các địa phương vùng Ngũ Điền, đi đâu cũng chứng kiến cảnh người dân trồng ớt đang lo âu trước số lượng ớt khá lớn đang chín và sắp hư hỏng trên đồng.  Tại cánh đồng ớt X. Điền Lộc, nhiều diện tích ớt chín đã rụng và cây bắt đầu úa vàng. "Đây là loại ớt cho sản lượng cao. Nếu công ty không thu mua theo cam kết thì người dân sẽ thiệt hại nhiều"- ông Lê Quang Mới, một hộ dân ở X.Điền Lộc lo lắng. Nhiều hộ nông dân đã tập trung thu hoạch số diện tích chín đỏ, có khả năng bị hư hỏng. Bà Nguyễn Thị Hối (trú X. Điền Hòa) cho biết, từ sáng đến nay, cả gia đình hơn 5 người đều huy động hái ớt bán cho một doanh nghiệp tại Quảng Trị với giá từ 4-5 nghìn đồng/kg ớt tươi. Tương tự, một số hộ gia đình cũng hái ớt bán cho các cơ sở nhỏ hoặc các chợ trên địa bàn.

Ông Trần Đình Khôi, Giám đốc HTX Nông nghiệp Điền Lộc cho biết, tính đến nay, xã đã hợp tác sản xuất với Cty Thiên An gần 5 ha với hơn 100 hộ trồng ớt sừng bò. "Đợt đầu, Cty về thu mua ớt xanh được 5 tấn, chỉ trả tiền 60% sản lượng cho các hộ dân. Đợt thứ 2 Cty yêu cầu thu mua ớt chín, người trồng vẫn làm theo và bán cho Cty 12 tấn nhưng họ chưa trả tiền. Từ đó đến nay, không thấy bóng dáng ai về thu mua nữa"- ông Khôi bức xúc. Theo thống kê, có trên 20 ha ớt sừng bò của hàng trăm hộ nông dân ở vùng Ngũ Điền và một số địa phương vùng ven phá H.Phong Điền liên kết sản xuất trồng ớt theo phương thức sản xuất hữu cơ vi sinh phục vụ xuất khẩu với Cty Thiên An. Thực tế, số diện tích này theo cam kết lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, khi triển khai trồng, do thời tiết không thuận lợi nên một số địa phương đã ngưng thực hiện.

Trước tình trạng hàng trăm hộ nông dân "đứng ngồi không yên" do nhiều cánh đồng ớt đã quá chín nhưng phía Cty Thiên An không mua, chiều 21-5, huyện có cuộc họp nhằm tìm phương án giải quyết đầu ra hoặc trợ giá cho những diện tích ớt mà người dân đã hợp đồng trồng với Cty Thiên An. "Dù UBND huyện đã gửi văn bản, gọi điện nhiều lần nhưng phía Cty Thiên An vẫn không cử người vào họp để giải quyết vụ việc mà chỉ gửi văn bản vào cho huyện. Theo văn bản này, Cty Thiên An cho rằng, hiện đơn vị đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu sản phẩm ớt nên tạm thời chưa thu mua được cho người dân như cam kết và nếu thu mua được cũng chỉ với giá 2.000 đồng/kg mà thôi. Cty tiếp tục "hứa" sẽ giới thiệu các doanh nghiệp khác giúp địa phương tiêu thụ số nông sản này"- ông Trịnh Đức Hùng- Chủ tịch UBND H.Phong Điền thông tin.

Chị Trần Thị Ty (trú X. Điền Môn) cho biết: "Sau khi mua đợt cuối cùng cách đây chừng 20 ngày, giờ số ớt đã tiếp tục chín, nông dân không đợi được nữa nên đành thu hoạch ớt trái phơi khô. Nếu công ty thu mua 2.000 đồng/kg như HTX thông báo thì không đủ công hái, bà con làm ớt bột còn hơn". Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBNDH. Phong Điền cho biết, trong khoảng 20 ha ớt các hộ dân trên địa bàn trồng theo hợp đồng của Cty Thiên An, hiện trên địa bàn huyện còn khoảng 40 tấn ớt tươi chưa thu hoạch. Ngày 24-5, các ban ngành của H.Phong Điền vẫn đang tiếp tục xúc tiến kết nối với một số doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi giúp nông dân thu mua ớt với giá cả hợp lý.

H.LAN