Hành trình đào tẩu xuyên 3 quốc gia của gã phạm nhân đặc biệt nguy hiểm

Thứ bảy, 13/12/2025 08:15

Sau khi trốn khỏi trại giam, suốt gần 15 ngày ẩn náu rừng sâu, Lý Văn Vũ chỉ uống nước khe và ăn quả rừng. Sau đó, Vũ xuống núi trộm một chiếc xe máy di chuyển qua nhiều tỉnh, thành từ miền Bắc vào tận miền Nam. Hành trình đào tẩu trong hơn nửa năm của Lý Văn Vũ vòng quanh từ Việt Nam qua Campuchia, sang Lào rồi lại quay về Việt Nam và sa lưới tại Hà Tĩnh.

Đối tượng Lý Văn Vũ và quyết định truy nã đối tượng sau khi trốn khỏi trại giam.
Đối tượng Lý Văn Vũ (dấu X) bị Công an phường Vũng Áng bắt giữ vào trưa 11-12.

Trưa ngày 11-12, từ tin báo của người dân, Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) đã truy bắt được đối tượng Lý Văn Vũ (1989, quê ở Thái Nguyên) bị truy nã sau khi bỏ trốn khỏi trại giam Trại giam Yên Hạ (Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng - Bộ Công an).

Lý Văn Vũ là phạm nhân đang chấp hành bản án 24 năm 7 tháng tù về hàng loạt tội danh: “Đe dọa giết người”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Lý Văn Vũ đã bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ vào ngày 22-5-2025 khi đang lao động. Ngày 23-5, Giám thị Trại giam Yên Hạ đã ra Quyết định truy nã số 1027 đối với Lý Văn Vũ. Ngay sau đó, Trại giam Yên Hạ phối hợp với Công an các địa phương triển khai nhiều tổ công tác lần theo dấu vết để truy bắt đối tượng.

Đối tượng Đinh Nhiên bị bắt sau 36 năm trốn nã.

Đối tượng Lý Văn Vũ và quyết định truy nã đối tượng sau khi trốn khỏi trại giam.

Tuy nhiên, Lý Văn Vũ là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự và có nhiều thủ đoạn đối phó sự truy bắt của cơ quan chức năng nên đã lẩn trốn, tẩu thoát được qua nhiều địa bàn trong nước và vượt biên trốn sang nước ngoài.

Quá trình xác minh từ các nguồn nghiệp vụ và người dân, lực lượng Công an xác định Lý Văn Vũ từng xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh vào ngày 8-6-2025 bằng xe máy hiệu Honda Wave Alpha màu đen, đã tháo biển kiểm soát, chỉ còn một gương chiếu hậu bên trái.

Về nguồn gốc chiếc xe nói trên, cơ quan Công an xác định đối tượng Vũ đã trộm của anh Hoàng Văn Cương vào trưa ngày 6-6-2025, tại địa bàn huyện Yên Châu (cũ), tỉnh Sơn La. Sau khi trộm xe, Vũ di chuyển theo hướng Mộc Châu - Hòa Bình, đến chiều cùng ngày thì tháo bỏ biển số vứt địa bàn tại xã Yên Mông (TP Hòa Bình cũ) rồi tiếp tục di chuyển về hướng Phú Thọ.

Sau khi di chuyển qua nhiều tỉnh phía Bắc, Lý Văn Vũ trốn vào Tây Ninh và vượt biên sang Campuchia. Từ Campuchia, đối tượng lại quay về Việt Nam rồi đi từ Tây Ninh ra Nghệ An. Tại đây, Lý Văn Vũ vượt biên sang Lào nhưng rồi quay lại Việt Nam và ra Hà Nội.

Khoảng 11h30 giờ ngày 11-12, Lý Văn Vũ đi vào khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh) thì bị người dân phát hiện, báo Công an phường Vũng Áng. Lập tức, Công an phường Vũng Áng đã triển khai lực lượng truy bắt được đối tượng Vũ.

Sau khi bị bắt, Lý Văn Vũ khai nhận: Sau khi trốn khỏi Trại giam Yên Hạ, đối tượng chạy sâu vào khu rừng rậm ở Yên Bái (cũ) ẩn náu khoảng 14-15 ngày. Trong suốt thời gian lẩn trốn ở trong rừng, Vũ chỉ uống nước và ăn hoa quả trong rừng.

Sau đó, Vũ xuống núi trộm xe máy của người dân di chuyển qua nhiều tỉnh phía Bắc và vào tận miền Nam. Khi đến Tây Ninh, Vũ tìm đường trốn sang Campuchia rồi quay về Việt Nam và tiếp tục vượt biên sang Lào. Khi đối tượng từ Lào quay về lại Việt Nam, ra Hà Nội rồi vào Hà Tĩnh thì bị bắt giữ.

Cũng theo khai nhận của Lý Văn Vũ, để tránh bị phát hiện trong suốt quá trình chạy trốn, đối tượng thường đi ban đêm, đường mòn, rừng núi, hiểm trở, ngủ đêm ở nhà hoang, nghĩa địa, không ngủ ở nhà nghỉ, khách sạn và không đến chỗ đông người…

Ngay khi Công an phường Vũng Áng bắt được đối tượng Lý Văn Vũ, trực tiếp Đại tá Vũ Trọng Chiến (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng) đã đến Hà Tĩnh cảm ơn lực lượng truy bắt.

Hiện, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã trích xuất đưa phạm nhân Lý Văn Vũ về trại giam Yên Hạ để tiếp tục đấu tranh, làm rõ quá trình lẩn trốn của đối tượng.

H.T

Chiều 11-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Đinh Nhiên (1967, trú xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) bị truy nã về tội: “Cướp tài sản của công dân” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Theo hồ sơ vụ án, do không có tiền tiêu xài nên từ tháng 1 đến cuối tháng 3-1989, Đinh Nhiên cùng một số đối tượng khác dùng súng AK, đạn, lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng qua lại tại địa bàn xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ). Sau khi thực hiện các vụ cướp tài sản, Đinh Nhiên trốn sang Lào và cắt đứt mọi liên lạc với người thân. Đến ngày 17-3-1989, cơ quan Công an ra quyết định truy nã đối với Đinh Nhiên về tội: “Cướp tài sản của công dân” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Q.T