Hành trình triệt xóa đường dây ma túy lấy khách sạn làm bình phong

Thứ bảy, 08/05/2021 11:45

Như thông tin đã đưa, ngày 4-5, trinh sát Đội 2- Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng phối hợp Đội CSMT Công an quận Sơn Trà và Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) triệt phá thành công nhóm đối tượng “biến” một khách sạn làm nơi sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, nhưng với quyết tâm phá án đến cùng, các lực lượng phối hợp đã nhanh chóng vạch trần phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng dùng để đối phó. 

Các đối tượng Duy, Tùng và Hiếu (từ trái qua)

Ngày 7-5, Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng- Đội trưởng Đội 2- Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng cho biết, 2 đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng trên đều có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy và bị nghiện thâm niên nên có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. 

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 4-2021, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội 2 phát hiện nhóm đối tượng vốn đã có tiền án về ma túy có nhiều biểu hiện bất minh, nghi vấn; đặc biệt là đã âm thầm móc nối, câu kết với nhau để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đi sâu xác minh, trinh sát Đội 2- Phòng CSMT xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hoàng Duy (1990, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). Duy từng có 2 tiền án về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, xác định “chân rết” của Duy là Đặng Duy Tùng (1995), trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Tùng cũng là đối tượng từng phải vào tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Với “kinh nghiệm” sẵn có, khi thực hiện hành vi phạm tội, Duy và Tùng hoạt động rất tinh vi. Duy đã thuê 2 phòng tại một khách sạn trên đường Hà Bổng (quận Sơn Trà), 1 phòng để ở, phòng còn lại để cất giấu ma túy. 

Theo Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, việc Duy dễ dàng biến khách sạn thành nơi cất giấu và tổ chức sử dụng ma túy là vì Duy là khách hàng thân thiết của khách sạn, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, do khách sạn ít người thuê ở nên quản lý khách sạn đã nhờ Duy đứng ra trông hộ và quản lý thay. Do đó, với vai trò là quản lý khách sạn nên ngoài Đặng Duy Tùng, Duy còn rủ thêm đối tượng Nguyễn Tấn Hiếu (1997) cùng tham gia, trở thành 2 “chân rết” đắc lực cho mình. 

Thủ đoạn của Duy khi hoạt động mua bán trái phép ma túy cũng rất tinh ranh, xảo quyệt. Theo đó, khi có người đặt mua ma túy, Duy đồng ý bán và yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản MoMo của mình (số tài khoản giả), sau đó chỉ đạo Hiếu hoặc Tùng đem ma túy đến một địa điểm bất kỳ nào đó giấu sẵn, sau đó Duy liên lạc người mua đến vị trí đó lấy. Với thủ đoạn này, người mua ma túy không biết lúc nào có ma túy và ma túy để đâu cũng như không biết ai là người giao.

Đường dây ma túy do Duy điều khiển hoạt động được một thời gian thì xuất hiện 1 thành viên mới, đó là Nguyễn Thị M. Ph (1995, trú phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đến khách sạn xin làm nhân viên lễ tân. Mặc dù đã có 2 con nhưng do Ph. đã ly dị chồng nên giữa Duy và Ph. nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chỉ thời gian ngắn sau, Duy giao cho Ph. kiêm luôn trách nhiệm quản lý khách sạn với mình để dễ bề hoạt động. Cũng từ đây, Duy biến khách sạn làm nơi tụ tập, tổ chức sử dụng và làm địa điểm giao dịch ma túy. Để che mắt người ngoài, Duy chỉ đạo Ph. không nhận khách đến ở lâu dài mà chỉ nhận khách theo giờ, không ở qua đêm. 

Tang vật vụ án.

Sau thời gian theo dõi, đầu tháng 5-2021, trinh sát Đội 2 nhận được thông tin Duy và Tùng sẽ nhận lượng ma túy lớn về tiêu thụ. Đến chiều 4-5, khi phát hiện Tùng vừa nhận ma túy từ khu vực bến xe trung tâm về, một tổ trinh sát bám theo, còn một tổ khác mật phục trước cửa khách sạn. Trong quá trình di chuyển, Tùng đã dùng nhiều thủ đoạn để kiểm tra nhằm “cắt đuôi” nếu có người bám theo. Về đến gần khách sạn, thấy an toàn, Tùng liền gọi Duy ra ngoài để kiểm tra và cảnh giới. Khi Tùng vừa bước chân vào khách sạn thì tổ trinh sát mật phục tại đây ập đến bắt quả tang với tang vật khoảng 100gam ma túy. Riêng với Duy, ban đầu khi bị trinh sát khống chế, đối tượng còn tỏ ra vô can, chối cãi, tuy nhiên, với tài liệu và tang vật là nhiều loại ma túy cất giấu tại nơi ở, thì ngay sau đó Duy phải cúi đầu nhận tội. 

Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án gồm 120gam ma túy đá, 63 viên thuốc lắc, 10gam Ketamin, 4 viên hồng phiến, 1 gói ma túy loại heroin, 1 cân tiểu ly và nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test ma túy với 4 đối tượng là nhân viên khách sạn cho thấy cả bốn đều dương tính với ma túy...

Với tài liệu thu thập được, ngày 5-5, Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Duy, Tùng và Hiếu về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”; ra quyết định đưa Nguyễn Thị M. Ph đi cai nghiện tập trung và xử lý hành chính 3 đối tượng còn lại về hành vi sử dụng ma túy trái phép.     

DOÃN NGUYÊN HƯNG