Hao tài thật vì... Thế giới ảo

Thứ tư, 24/04/2019 09:30

Giữa tháng 3-2019, tài khoản mạng xã hội facebook của chị Nguyễn Thị A. (1970, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận được tin nhắn từ facebook của con gái nhờ chuyển 3.000 AUD (tương đương 53 triệu đồng) cho một người bạn của con chị A. đang chữa bệnh tại TP Hồ Chí Minh. Vì là tài khoản facebook của con gái nhắn nên chị A. không mảy may nghi ngờ, liền đi chuyển trước 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của bạn con gái mình. Sau khi chuyển tiền, chị A. nhận được tin nhắn từ facebook của con gái thông báo, bạn vừa chuyển trả số tiền cho mình. Tiếp đó, “con gái” lại nhờ chị A. chuyển thêm 31 triệu đồng cho bạn và chị A lại làm theo lời “con”.

Một bị hại làm đơn tố cáo đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội.

Sau một ngày chuyển tiền cho bạn của “con gái’, chị A. bất ngờ nhận được tin nhắn từ facebook của con rằng: “Tài khoản này đã bị hack (người khác xâm nhập, chiếm tài khoản), mọi người cẩn thận kẻo bị lừa đảo”. Lúc này, chị A. mới biết vừa trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo quen thuộc trên mạng nên đến trình báo CAQ Liên Chiểu.

Tương tự, chị Phan T. H (1990, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) là người kinh doanh online trên trang mạng xã hội facebook, chuyên về các mặt hàng tinh dầu thiên nhiên. Đầu tháng 2-2019, bạn học cũ của chị H. có tài khoản facebook là “Myy Phan” đã nhắn tin hỏi mua một số sản phẩm tinh dầu thiên nhiên chị H. đang bán với giá 650.000 đồng. Do bán hàng online nên cung cấp tài khoản ngân hàng của mình để “bạn” chuyển tiền mua hàng vào. Tiếp đó, chị H. nhận được đường link “chuyentientructuyen.com” kèm thông báo: “Nhấp vào và làm theo hướng dẫn để nhận tiền mua hàng”. Thấy vậy, chị H. thực hiện theo yêu cầu thì nhận được tin nhắn từ ngân hàng gửi về ĐTDĐ của chị với nội dung, chị H. vừa chuyển số tiền 11 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng nào đó (không rõ nội dung). Thấy lạ, chị H. liền thắc mắc với “bạn” tại sao không nhận được tiền bán hàng mà lại bị trừ tiền trong tài khoản thì “bạn” bảo rằng “do ngân hàng sử dụng số tiền đó để quy đổi từ tiền USD sang VND”. Nghe “bạn” giải thích như vậy nên chị H. tin ngay và tiếp tục làm theo hướng dẫn trên đường link mà “Myy Phan” hướng dẫn để xác nhận giao dịch. Sau lần xác nhận thứ 2, tài khoản của chị H. lại bị trừ thêm 1,5 triệu đồng. Tiếp tục thắc mắc như lần trước thì từ đó chị H. không nhận được phản hồi từ “bạn”. Khi liên lạc được với bạn cũ, chị H. mới vỡ lẽ tài khoản của bạn mình bị hack, kẻ gian đánh cắp thông tin của bạn để lừa.

Cũng từ cả tin khi sử dụng mạng xã hội facebook, chị Vũ Tr. (1993, trú P. Hòa Khánh Bắc) vừa bị các đối tượng lừa đảo cho nếm “trái đắng” khi hứa trao cho một việc làm thu nhập tốt. Theo lời chị Tr., mới đây khi sử dụng mạng facebook, chị thấy tài khoản facebook tên “Nguyễn Duyên” đăng nội dung tuyển nhân viên nên chủ động trao đổi về công việc thì được tài khoản này thông báo, công việc là dán nhãn mác cho cảc sản phẩm son. Tuy nhiên để vào làm việc, chủ tài khoản này yêu cầu chị Tr. phải nộp số tiền để đảm bảo vì bên bán sản phẩm phải gửi các mặt hàng son về cho chị. Sau khi chị Tr. đồng ý nộp 15 triệu đồng, trong đó chuyển qua số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hoa 5 triệu đồng và mua 10 triệu đồng card điện thoại gửi mã thẻ qua tin nhắn facebook cho tài khoản facebook “Nguyễn Duyên” thì tài khoản facebook này liền mất tích! Biết mình bị lừa, chị Tr. đành báo sự việc với cơ quan CA với hy vọng sẽ tìm ra kẻ lừa đảo.

Theo Trung tá Phan Nguyễn Thành Nhân- Phó đội trưởng Đội CS Kinh tế CAQ Liên Chiểu, những trường hợp  nói trên chỉ là số ít nạn nhân trong hàng loạt nạn nhân trên địa bàn Q.Liên Chiểu đã sập bẫy lừa của các đối tượng. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đội CS Kinh tế đã nhận được trên dưới 30 đơn tố cáo của nạn nhân bị lừa với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. “Riêng đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày ít nhất đội nhận được từ 1-2 lá đơn tố cáo của bị hại. Ngoài đơn bị lừa với số tiền lớn, theo tìm hiểu của trinh sát, rất nhiều người ngoài xã hội bị lừa dưới hình thức tương tự, nhưng không làm đơn tố cáo”, Trung tá Nhân nói.

Trung tá Nhân cho biết thêm, bên cạnh các chiêu lừa về trúng thưởng qua điện thoại, mạng xã hội, bạn nước ngoài tặng quà, tiền, tuyển việc làm, các đối tượng còn sử dụng phần mềm giả lập các số điện thoại của Cơ quan CSĐT CA các cấp gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho bị hại và thông báo rằng chính bị hại hoặc người thân của họ đang có liên quan vào một đường dây tội phạm, từ đó đe dọa sẽ bị khởi tố để lấy tiền của nạn nhân. Do đó người dân cần cảnh giác tối đa trước những thông tin lừa đảo thông qua các hình thức nói trên.

CÔNG HẠNH