HĐND với cử tri lần thứ 5: Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng, bức xúc, kéo dài

Thứ năm, 16/05/2019 11:07

Ngày 15-5, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tổ chức  chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 5 dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung. Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ và các Phó Chủ tịch, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đại diện cử tri (CT) các quận, huyện.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung điều hành chương trình.

Nóng các vấn đề rác, nước thải, nước sinh hoạt

Tại chương trình, nhiều vấn đề nóng như ô nhiễm môi trường (ÔNMT) tại bãi rác Khánh Sơn và tiến độ xây dựng Khu liên hợp chất thải rắn; xả thải ra biển và xử lý nước thải ven biển; vấn đề nước sạch trên địa bàn… đã được CT và lãnh đạo các ban, ngành tập trung phân tích, mổ xẻ, kiến nghị các giải pháp thực hiện. Trả lời phản ánh của các CT Nguyễn Tựa (Liên Chiểu), Trần Thạnh (Thanh Khê) và ý kiến đại diện Ban Đô thị HĐND TP về tình trạng ÔNMT tại bãi rác Khánh Sơn và rác thải tràn lan đường phố gây mất mỹ quan; các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, Giám đốc Sở TN-MT Tô Văn Hùng cho biết: Sở đã ban hành 5 quy trình vận hành bãi rác Khánh Sơn từ tháng 10-2018; Cty Môi trường đô thị tăng tần suất phun, chôn lấp, hạn chế diện tích chôn lấp rác… tình trạng ÔNMT bãi rác Khánh Sơn đã được kiểm soát. Về lâu dài, TP đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Đầu tư nâng cấp một số hạng mục, hoàn thiện hệ thống thu gom nước rỉ rác, nâng cấp trạm rỉ rác lên 1.050m3/ngày đêm; đầu tư mở rộng hộc số 6, tiếp tục nghiên cứu mở rộng hộc số 7 để khi có được những dự án nhà máy đốt rác thì những bãi rác này phải đảm báo có khả năng tiếp tục vận hành. Trả lời câu hỏi di dời hay đóng cửa bãi rác Khánh Sơn, ông Hùng cho rằng đóng cửa bãi rác, nâng cấp bãi rác hiện tại thành một khu liên hợp xử lý rác của Đà Nẵng, đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác công suất 650 tấn/ngày đêm đảm bảo đầy đủ các quy chuẩn; nâng cấp đổi mới công nghệ đến cuối năm 2020 đi vào hoạt động; tiếp tục xây dựng một nhà máy xử lý rác công nghệ hiện đại công xuất 1.500 tấn; tiếp tục kêu gọi đầu tư 1 nhà máy đốt rác y tế và hệ thống xử lý phân bù bể phốt đúng quy chuẩn; tính toán di dời các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bãi rác; giải pháp quan trọng nhất là phân loại rác tại nguồn và đề nghị CT ủng hộ đề án của TP.

Trả lời phản ánh của các CT Khuất Trọng Đa (Sơn Trà), Phạm Văn Chi (Ngũ Hành Sơn) và ý kiến đại diện Ban Đô thị HĐND TP về  tình trạng nước thải đổ ra biển, khi mưa cuốn theo cả rác thải; các nhà hàng, khách sạn, quán cóc dọc tuyến đường Hoàng Sa-Võ Nguyên Giáp đổ trực tiếp nước thải  ra  đất, ra biển… ông Hùng cho biết hiện trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn có 449 cơ sở lưu trú với tổng công suất 18.600 phòng và hơn 500 nhà hàng quy mô, chưa kể những quán tạm, quán cóc… cho thấy sự thay đổi về chức năng đô thị của khu vực này quá lớn, trong khi chưa kịp đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, hạ tầng không đáp ứng kịp; công tác quản lý bảo vệ môi trường chưa tốt, bất cập… TP đã áp dụng một số giải pháp mang tính tạm thời nhưng cũng hiệu quả như: lắp van cửa xả ngăn bớt nước thải ra biển; đắp đập cát ngăn nước thải; nâng cấp một  số trạm bơm… Trước những bất cập trên, ông Hùng khẳng định khi các dự án cải thiện môi trường nước phía đông Q. Sơn Trà với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đưa vào khai thác sẽ thu gom toàn bộ nước thải, tuy nhiên dự án này không thể khắc phục hoàn toàn việc nước mưa tràn qua cửa xả. Ông Hùng cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm nhà hàng, khách sạn nào không thực hiện đúng ĐTM, không có hệ thống xử lý nước thải hoặc  có nhưng không vận hành sẽ tạm dừng, đóng cửa và xử lý nghiêm.

Về giải pháp đảm bảo nước sinh hoạt mùa hè, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thái Ngọc Trung cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ công trình nhà máy cấp nước Cầu Đỏ hoàn thành trong tháng 5-2019; nhà máy nước Hòa Trung trong tháng 6 sẽ đưa vào vận hành; chuẩn bị đầu tư triển khai nhà máy nước Hòa Liên dự kiến hoàn thành trong năm 2020; mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng, ưu tiên đầu tư 4 tuyến ống cấp nước chính cho địa bàn Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn trong mùa hè 2019 và rà soát nâng cấp các nhà máy nước nhỏ lẻ… Với những giải pháp trên có thể đảm bảo cấp nước an toàn cho Đà Nẵng đến năm 2022. Về lâu dài, TP cũng chỉ đạo sớm triển khai đầu tư và thi công Nhà máy nước Cầu Đỏ giai đoạn 2 thêm 60.000m3/ngày đêm; tiếp tục đầu tư nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 2 nâng công suất thêm 120 ngàn m3/ngày đêm và nghiên cứu các giải pháp bổ sung nguồn nước thu an toàn cho Nhà máy nước Cầu Đỏ; đầu tư thêm tuyến nước thu từ đập An Trạch về nhà máy nước Cầu Đỏ; nghiên cứu xây dựng các nhà máy nước theo hướng phân tán để tránh phụ thuộc vào hoạt động của các nhà máy thủy điện như như nghiên cứu khu vực Bàu Lít, An Trạch; nghiên cứu xây dựng hồ chứa nước sạch từ nguồn sông Cu Đê… đảm bảo an ninh nguồn nước cho Đà Nẵng.

Giám đốc Sở TN- MT Tô Văn Hùng trả lời ý kiến cử tri.

Tập trung tháo gỡ khó khăn để tăng trưởng

Chương trình cũng tập trung bàn các giải pháp tăng trưởng kinh tế gắn với việc thực hiện Nghị quyết 220/NQ-HĐND ngày 19-12-2018 của HĐND TP  về nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung vấn đề giải ngân; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; giải pháp tăng trưởng… Phát biểu về các vấn đề  này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, để tạo ra tăng trưởng là sự tập trung của cả hệ thống chính trị, từ cấp nhỏ đến cấp trên phải thay đổi cách làm việc. Hiện nay doanh nghiệp rất kêu ca về quy trình của một thủ tục để từ khi có miếng đất đến khi triển khai dự án lâu kinh khủng, ngay cả các dự án đầu tư công cũng vướng bao nhiêu thủ tục nhiêu khê. Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu toàn hệ thống phải chỉ đạo vận hành mạnh mẽ. “Làm thế nào  để xã hội ai cũng bừng bừng khí thế, ai cũng vui vẻ, ai cũng sẵn sàng đầu tư, tới cơ quan công quyền cho vui vẻ, làm thế nào để người dân bỏ tiền ra đầu tư nhanh mới góp phần tăng trưởng GDP…”, ông nói. Về thu hút đầu tư,  Chủ tịch UBND TP đề nghị cần chú trọng đến những dự án có hàm lượng công nghệ cao, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hội nhập… nhưng đó là những kế hoạch về lâu dài,  trước mắt phải tập trung tháo gỡ ngay những vướng mắc, khó khăn để đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, đề nghị các cơ quan ban ngành cần tập trung thực hiện.

Phát biểu kết luận chương trình, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của UBND TP và các ngành, địa phương trong thực hiện các thông báo kết luận và phối hợp tổ chức tốt chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 5. Thời gian tới, ông Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND TP, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo rà soát và triển khai các giải pháp cụ thể để hoàn thành đúng tiến độ  các nội dung kết luận của Thường trực HĐND TP, trong đó chú trọng tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng, bức xúc, kéo dài và báo cáo tại kỳ họp giữa năm.

Về các nội dung cụ thể tại chương trình, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung thống nhất chủ trương  tiếp tục sử dụng bãi rác Khánh Sơn hiện tại, đầu tư nâng cấp trở thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn; đề nghị UBND TP chỉ đạo nâng cấp nhà máy xử lý rác của Cty Môi trường Việt Nam công suất 650 tấn/ngày đêm, hoàn thành giữa năm 2020; triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn toàn TP  một cách đồng bộ, hiệu quả. Về vấn đề nước sạch, ông  Nguyễn Nho Trung đồng ý chủ trương xây dựng đập chứa nước tại xã Hòa Bắc và các giải pháp chống ngập mặn nguồn nước tại sông Cầu Đỏ. Về xử lý nước thải ven biển, ông đề nghị tập trung rà soát quy hoạch thoát nước, xử lý nước thải; rà soát, đề xuất giải pháp xử lý các bất cập của các dự án cải thiện môi trường nước phía đông (khu vực Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn), hoàn thành dự án trong năm 2020. Thông báo cho các chủ nhà hàng, khách sạn phải thực hiện nghiêm đánh giá tác động môi trường ĐTM và việc  đấu nối vào hệ thống nước thải thành phố; kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở không thực hiện và xử phạt ở mức cao nhất đối với các vi phạm.

K.T