Hệ lụy buồn từ những vụ án ấu dâm

Thứ ba, 06/05/2014 10:36

Những vụ án đau lòng

(Cadn.com.vn) - Phiên tòa xét xử vụ án "Dâm ô đối với trẻ em" gần đây tại TAND Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã làm HĐXX và những ai dự khán nghẹn lòng khi thấy nạn nhân, cháu N.T.T.V (2003, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) cứ ngơ ngác nhìn bị cáo rồi lại nhìn lên HĐXX. Dường như với cháu V., sự nghiêm trang nơi chốn công đường mà lần đầu chứng kiến thu hút sự chú ý của cháu nhiều hơn là lý do vì sao mình có mặt tại đây...

Bị cáo Vũ Cao Hải (1990, trú xã Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh) cúi gằm, thỉnh thoảng ngẩng lên trả lời HĐXX. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa chịu sự phán quyết của pháp luật xuất phát từ việc không kiềm chế dục vọng của bản thân. Cuối tháng 11- 2013, khi thấy V. ở nhà một mình nên Hải nảy sinh ý định giở trò đồi bại với cháu bé. Hải dụ dỗ cho cháu bé tiền mua kẹo rồi vào tận nhà nạn nhân thực hiện hành vi. Hai hôm sau, Hải lại mò đến nhà cháu V. nhằm giở trò đồi bại thì bị gia đình cháu bé phát hiện bắt giao cơ quan công an. Hành vi của Hải đã bị HĐXX TAND Q.Liên Chiểu tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội "Dâm ô đối với trẻ em".

Tương tự, một vụ án ấu dâm khác vừa được TAND Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) đưa ra xét xử, bị cáo là Nguyễn Văn Đính (trú Q. Thanh Khê) phải "đáo tụng đình" khi ở tuổi gần 70. Theo cáo trạng, ông Đính đã 2 lần có hành vi dâm ô đối với cháu K. (2008, Đà Nẵng). Tại phiên tòa xét xử hôm đó, bị cáo Đính trông hom hem đến tệ, giọng nói run rẩy, ngắt quãng khi trả lời những câu hỏi của HĐXX. Bị cáo cho rằng cũng chỉ vì một phút "nông nổi tuổi già" giờ phải chịu cảnh lao tù vào những tháng ngày cuối đời. Gia đình người bị hại hết sức phẫn nộ, họ lên án hành vi bỉ ổi của ông Đính và đề nghị tòa áp dụng hình phạt thích đáng để làm gương. Nhận thấy hành vi của bị cáo Đính rất nguy hiểm, làm mất giá trị đạo đức nhân phẩm, TAND Q. Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo Đính 5 năm tù giam.

Hoặc một vụ án khác khiến dư luận Đà Nẵng vẫn chưa hết "nóng" đó là vụ chồng hờ nhiều lần giao cấu với con riêng của nhân tình. Không chỉ nhiều lần giở trò bỉ ổi với con riêng của vợ hờ mà đối tượng Nguyễn Huệ (1969, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) còn "ghen" với những người bạn của nạn nhân. Chính vì thói ghen của Huệ mà việc làm trái đạo đức của y mới bị bại lộ. Trong vụ án này, TAND Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tuyên phạt bị cáo Huệ 3 năm 6 tháng tù giam về hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Huệ phải trả giá cho hành vi trái luân lý của mình.

Hệ lụy buồn

Trở lại vụ án của bị cáo Đính, mỗi khi trả lời câu hỏi của HĐXX ông đều kèm theo một lời xin lỗi và mong được sự khoan hồng vì tuổi già sức yếu. Ông tỏ ra rất ăn năn hối hận về hành vi mà mình đã gây ra. Theo ông, cũng chính vì những giây phút không giữ được mình mà ông đã gây ra tội lớn. Tuổi ông đã có chắt, vậy nên ông thực sự rất xấu hổ. Ông không dám đối diện với con cháu, còn con cháu của ông mỗi khi ra đường lại phải khổ sở gánh chịu luồng dư luận xã hội về những việc làm mà ông gây ra. Đó là nỗi đau không thể xóa đi trong ngày một ngày hai của cả gia đình bị hại và cả gia đình kẻ gây ra tội ác.

Còn trong phiên xét xử vụ chồng hờ giao cấu với con gái riêng của nhân tình, không chỉ cô bé A. là nạn nhân mà cả mẹ của cô bé cũng là nạn nhân trong vụ việc trên. Do không được vào phòng xử án, bà đứng ngoài hành lang xử án nhìn "người tình" trước vành móng ngựa. Từ ngày xảy ra chuyện tày trời này con gái bà đã bỏ đi, phiên tòa trước đó và cả phiên tòa hôm nay bị hại cũng không có mặt. Dường như nỗi đau của người làm mẹ như bà càng nhân lên bội phần bởi một bên nỗi đau con trẻ thì bà càng không thể ngờ người đàn ông gá nghĩa với mình lại làm điều trái luân lý như vậy.

Có thể thấy, thời gian qua, tình trạng trẻ em bị xâm hại ngày càng diễn biến phức tạp. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các em còn hạn chế về khả năng nhận thức và thiếu những kỹ năng sống cần thiết để có thể tự bảo vệ chính mình. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại là đối tượng được pháp luật bảo vệ. Chính vì vậy cần phải có những hình phạt thật nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng như trên là việc làm cần thiết.

Bài, ảnh: Phương Trang