Hết tiền đong gạo “con nghiện” nhịn thèm đem ma túy đi bán

Thứ ba, 14/02/2023 08:22
Mua ma túy về dùng dần và đưa cho vợ cất giấu nhưng khi nhà hết gạo, Xồng Pà Chò bảo vợ mang một ít đi bán lấy tiền đong gạo. Không ngờ, hai vị khách bị bắt quả tang khi đang sử dụng, vợ chồng Chò cũng vướng vào lao lý.
Hai vợ chồng Xồng Pà Chò và Thò Thị Gia Của tại phiên tòa.
Hai vợ chồng Xồng Pà Chò và Thò Thị Gia Của tại phiên tòa.

Vợ chồng Xồng Pà Chò (1977) và Thò Thị Gia Của (1979, cùng trú xã Tri Lễ, H. Quế Phong, Nghệ An) có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Cuộc sống làm nương rẫy và chăn nuôi lợn cũng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, từ ngày Chò nghiện ma túy, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, làm được đồng nào Chò đều “nướng” vào ma túy. Vừa bán được con lợn có chút tiền, Chò cũng ôm đi mua ma túy về dùng dần rồi bán cho những con nghiện trong vùng. Cũng bởi “cái chết trắng” Xồng Pà Chò đã kéo vợ mình vướng vào lao lý.

Theo nội dung vụ án, ngày 14-4-2022, Xồng Pà Chò lên khu vực rừng gần nhà mua 2 gói ma túy (hồng phiến và heroin) với giá 2 triệu đồng của 2 người đàn ông không rõ lai lịch. Số ma túy mua được, Chò lấy một ít sử dụng, số còn lại đưa cho vợ cất giấu. Của cất số ma túy chồng đưa trong 2 chai nhựa rồi bỏ vào chiếc túi vải đeo bên người. Ngày hôm sau, Của đang ở nhà thì có 2 người khách đến hỏi mua ma túy. Của bán cho 2 người này 4 viên hồng phiến và một ít heroin giá 200 nghìn đồng. Sau khi mua “hàng”, 2 người khách vào khu vực nghĩa trang thuộc xã Châu Kim (H. Quế Phong) sử dụng thì bị Công an bắt quả tang.

Từ lời khai của người sử dụng ma túy, lực lượng Công an đã khám xét nơi ở và bắt giữ Thò Thị Gia Của và thu giữ hơn 4g ma túy trong chiếc túi vải Của đang đeo trên người. Của khai nhận số ma túy trên là do chồng Xồng Pà Chò đưa cho để bán. Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Xồng Pà Chò.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Quế Phong đã tuyên phạt bị cáo Xồng Pà Chò 6 năm tù, bị cáo Thò Thị Gia Của 5 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 11-9-2022, hai bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 10-2-2023, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai vợ chồng Xồng Pà Chò và Thò Thị Gia Của về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo Xồng Pà Chò và Thò Thị Gia Của giữ nguyên nội dung kháng cáo. Bị cáo Chò trình bày do nghiện nặng nên đã mua ma túy về dùng dần và bán lại cho những con nghiện có nhu cầu. Hai bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, bản thân không biết chữ, nhận thức pháp luật hạn chế để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cũng theo lời khai của bị cáo Chò, do hôm đó nhà không còn gạo ăn nên bị cáo nói vợ bán một ít để mua ma túy. Vợ bị cáo đã bán một ít ma túy được số tiền 200 nghìn đồng. Đối chiếu lời khai của Thò Thị Gia Của, bị cáo này cũng cho biết, sau khi nghe chồng nói bán ma túy để lấy tiền mua gạo thì bị cáo cũng làm theo chứ không suy nghĩ gì.

Quá trình xét xử, HĐXX nhận định, tại phiên tòa 2 bị cáo không đưa ra tình tiết mới để xin giảm án. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ án, xét thấy hai bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, hai bị cáo là vợ chồng nên chấp nhận một phần đơn kháng cáo. Căn cứ vào các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Xồng Pà Chò 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Thò Thị Gia Của lĩnh án 4 năm tù về tội danh trên.

DƯƠNG HÓA