Hiểm họa cháy nổ từ những kho phế liệu giữa khu dân cư

Thứ sáu, 03/07/2026 08:10

Những vụ cháy kho phế liệu xảy ra gần đây tại phía Tây tỉnh Quảng Ngãi cho thấy nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu từ các cơ sở thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư. Thưc trạng này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với các sở thu mua phế liệu trong khu dân cư.

Hiện trường vụ cháy kho phế liệu tại Đắk Hà.
Hiện trường vụ cháy kho phế liệu tại Đắk Hà.

Mới đây nhất, tối 27-6-2026, một vụ cháy bùng phát tại kho phế liệu của một hộ kinh doanh ở thôn Đăk Hà 3 (xã Đăk Hà, Quảng Ngãi). Do bên trong chứa lượng lớn nhựa, bìa các-tông, ni-lông và nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, bao trùm khu vực. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án chữa cháy, khoanh vùng hiện trường, ngăn không để lửa lan sang khu dân cư lân cận.

Theo kết quả rà soát, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 186 điểm thu mua phế liệu đang hoạt động. Trong đó, 122 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC do UBND cấp xã quản lý theo phân cấp; 64 cơ sở còn lại không thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025 của Chính phủ.

Qua công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh phế liệu, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều tồn tại, hạn chế. Phần lớn cơ sở có quy mô nhỏ, hoạt động theo hình thức hộ gia đình, mặt bằng chật hẹp và nằm xen kẽ trong khu dân cư nên không bảo đảm các yêu cầu về ngăn cháy, chống cháy lan và khoảng cách an toàn PCCC. Nhiều nơi còn để hàng hóa che khuất lối thoát nạn, gây khó khăn cho công tác chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, không ít chủ cơ sở còn hạn chế về nhận thức, chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng ngừa cháy nổ, chưa đầu tư đầy đủ phương tiện, thiết bị PCCC. Hệ thống điện tại nhiều cơ sở xuống cấp, câu mắc tạm bợ, sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn dẫn đến nguy cơ quá tải, phát sinh cháy.

Theo Đại tá Đặng Việt Dũng- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi, số lượng cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn lớn, phân tán và thường xuyên thay đổi địa điểm, quy mô hoạt động. Một số cơ sở hoạt động tự phát, chưa đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký không đúng ngành nghề, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về PCCC. Ngoài ra, nhiều cơ sở nằm trong khu vực có đường giao thông nhỏ hẹp, xe chữa cháy khó tiếp cận, nguồn nước chữa cháy tại chỗ chưa được bảo đảm. Công tác cứu nạn, cứu hộ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do hàng hóa chất cao, dễ sập đổ, đe dọa an toàn của lực lượng tham gia chữa cháy.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh phế liệu; rà soát, lập danh sách toàn bộ các điểm thu mua phế liệu, phân loại, xác định rõ đối tượng thuộc diện quản lý về PCCC để có biện pháp quản lý phù hợp; kiên quyết xử lý, buộc di dời các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC ra khỏi khu dân cư theo quy định.

Đối với UBND cấp xã, đơn vị trực tiếp quản lý 122 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và kịp thời phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành định kỳ đối với các cơ sở thu mua phế liệu, tập trung vào hệ thống điện, phương tiện chữa cháy tại chỗ, khoảng cách an toàn PCCC, điều kiện thoát nạn và tổ chức lực lượng PCCC cơ sở; đồng thời xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao nhưng không khắc phục theo yêu cầu. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC cho chủ cơ sở và người dân sinh sống xung quanh; hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn, nhất là tại những khu vực tập trung nhiều cơ sở thu mua phế liệu.

HÀ VY