Lừa góp vốn đầu tư chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng để “nướng” vào tiền ảo

Thứ năm, 25/06/2026 08:05

Ngày 24-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (1997, trú phường Phú Xuân, TP Huế) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Tuyết.
Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Tuyết.

Từ tháng 10-2024 đến tháng 11-2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Mỹ Tuyết đã nhiều lần đưa ra các thông tin không đúng sự thật với ông Nguyễn Văn Tây về việc sở hữu cổ phần tại Cty Global Group, kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh mỹ phẩm với mức lợi nhuận từ 7-8%/tháng. Tin tưởng những lời giới thiệu này, ông Tây đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để “triển khai kinh doanh”.

Chưa thấy lời lãi ra sao, từ ngày 19-11-2024 đến ngày 22-11-2024, Tuyết tiếp tục dựng lên câu chuyện lô hàng mỹ phẩm bị lực lượng quản lý thị trường tại Huế kiểm tra, cơ quan thuế truy thu thuế và cần tiền để “giải quyết” nhằm lấy hàng về tiếp tục kinh doanh. Vì tin tưởng, ông Tây đã nhiều lần chuyển cho Tuyết tổng số tiền 700 triệu đồng. Sau khi biết mình bị lừa, ông Tây đã làm đơn tố giác hành vi của Tuyết lên cơ quan công an.

Sau khi nhận được tố giác của bị hại, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10-2024 đến tháng 11-2024, do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, Tuyết đã lợi dụng sự tin tưởng của ông Tây để đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về việc góp vốn mua cổ phần, kinh doanh mỹ phẩm và việc cần tiền để “chung” cho cơ quan thuế. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Tuyết sử dụng vào mục đích đầu tư tiền ảo và tiếp tục thua lỗ, không có khả năng chi trả.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Phạm Thị Mỹ Tuyết nhiều lần thay đổi lời khai, tìm cách phủ nhận hành vi phạm tội khi cho rằng toàn bộ nội dung trao đổi, nhắn tin với ông Nguyễn Văn Tây đều thực hiện theo sự chỉ đạo của bị hại. Mặc dù vậy, trước hệ thống tài liệu, chứng cứ khách quan được thu thập công phu, mọi luận điểm ngụy biện và lời khai thiếu căn cứ của Tuyết đều nhanh chóng bị điều tra viên bác bỏ. Trước những chứng cứ rõ ràng, chặt chẽ và không thể chối cãi, Tuyết buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

C.K

Cái giá phải trả của những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam, tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Một đối tượng đánh vào lòng tham lợi nhuận, một đối tượng nhắm vào kẽ hở trong hoạt động kinh doanh của chính công ty mình làm việc.

Nhân viên cửa hàng “hô biến“ 84 điện thoại để chơi tiền ảo và đánh bạc

Là nhân viên bán hàng của hệ thống Thế Giới Di Động, Trần Bá Trường (2001, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng tài khoản nội bộ và các giao dịch trong hệ thống để chiếm đoạt 84 điện thoại di động. Số tài sản này được mang bán để chơi tiền ảo và đánh bạc rồi… sạch túi

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nhắm vào học sinh trong dịp hè

Bước vào kỳ nghỉ hè, nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến của học sinh tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu cảnh giác, tâm lý tò mò của thanh thiếu niên để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

Ngày 7-5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ 61 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

“Nữ quái” lừa đảo sa lưới

Lợi dụng là khách hàng quen, Võ Thị Bé Nhung (43 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) nói với chủ cửa hàng mua bán xe máy tại phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cần mua xe mô-tô cho người thân.

Thua lỗ tiền ảo, cựu nhân viên ngân hàng dựng kịch bản vay “đáo hạn” lừa chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Đầu tư “tiền ảo” trên mạng xã hội dẫn đến thua lỗ và mất khả năng thanh toán, cựu nhân viên ngân hàng đã dựng kịch bản vay “đáo hạn” để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.